50 triệu thông tin và nỗi xót xa Sơn Trà

Trung Hiếu |

Một chuyên gia lĩnh vực tự nhiên vừa đưa lên trang cá nhân hình ảnh những con thú ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) què quặt, tật nguyền do bị bẫy, bị bắn, gây tâm lý xót thương, phẫn nộ trong dư luận. Từ sau ngày được đưa vào khai thác du lịch, tâm linh, thiên nhiên Sơn Trà đang đối diện với nhiều thử thách do con người mang lại.
Cảnh báo của một chuyên gia tự nhiên về hiện tượng bẫy, bắt thú hoang dã tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
Cảnh báo của một chuyên gia tự nhiên về hiện tượng bẫy, bắt thú hoang dã tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.

Trước ngày được công nhận là “Khu bảo tồn thiên nhiên”, người dân Đà Nẵng gọi khu vực bán đảo Sơn Trà là “rừng cấm” vì nó được bảo vệ nghiêm ngặt, và gần như không có ai được vào khu vực này du ngoạn, hoặc khai thác sản vật, kể cả đến nhặt một cành củi.

Thiên nhiên tại đây mặc sức sinh sôi nảy nở, đóng vai trò “lá phổi xanh” cho thành phố. Tính đến thời điểm này, theo thống kê, rừng Sơn Trà là nơi sinh sống của 366 loài động vật, trong đó, lớp thú có 42 loài, chim có 162 loài, lớp bò sát 55 loài; thực vật bậc cao hơn 1.000 loài. Đặc biệt có loài linh trưởng đặc hữu Voọc chà vá chân nâu quý hiếm, có trong danh sách cảnh báo tuyệt chủng (sách đỏ) của thế giới.

Tuy vậy, sau khi được công nhận là Khu bảo tồn thiên nhiên, đồng thời với việc chính quyền địa phương quản lý, cho phép khai thác du lịch, xây dựng đền chùa, Sơn Trà đang trở thành “điểm đến” với hàng vạn du khách mỗi ngày.

Du lịch mang lại lợi ích, nhưng kéo theo đó là những hệ lụy, gây hại cho thiên nhiên. Hàng loạt công trình kiến trúc bê tông cốt thép được đặt vào giữa vùng lõi khu bảo tồn hay sát bờ biển… thay đổi diện mạo tự nhiên và tập quán sống của muôn loài tại đây.

Voọc chà vá chân nâu tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà bị cụt tay; một con khác bẫy còn kẹp trên cổ do nghi dính bẫy của những kẻ săn bắt trộm. Ảnh Võ Rin
Voọc chà vá chân nâu tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà bị cụt tay; một con khác bẫy còn kẹp trên cổ do nghi dính bẫy của những kẻ săn bắt trộm. Ảnh Võ Rin
Voọc chà vá chân nâu tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà bị cụt tay; một con khác bẫy còn kẹp trên cổ do nghi dính bẫy của những kẻ săn bắt trộm. Ảnh Võ Rin

Hình ảnh không còn hiếm lúc này là hàng đàn khỉ vàng hoang dã, với hàng trăm cá thể kéo nhau lang thang trên những con đường du lịch để xin thức ăn du khách; hàng trăm người mỗi ngày đi sâu vào các ngõ ngách sâu kín nhất của khu bảo tồn lén lút săn, bẫy chim thú, bán cho các quán nhậu và người có nhu cầu… gây nên thảm cảnh những con khỉ vàng què tay, cụt chân, chim, chồn bị bẫy bắt, rụng lông, gãy cánh.

Trong vòng 10 năm (2003 - 2013), chính quyền Đà Nẵng đã giao 1.222,5 ha đất Khu Bảo tồn thiên nhiên, trong đó có hơn 163 ha, cho chủ đầu tư 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng xây dựng 1.920 biệt thự, 24 bungalow và 306 buồng khách sạn (tương đương khoảng 5.600 buồng phòng khách sạn).

Mạnh tay hơn, UBND TP.Đà Nẵng còn phê duyệt quy hoạch rừng đặc dụng bán đảo Sơn Trà với diện tích là 2.591 ha, cắt giảm 1.280 ha để đưa diện tích rừng này vào các dự án, so với diện tích được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định là 3.871 ha.

Một chuyên gia nhận định, với hàng ngàn lượt người tham quan, săn ảnh, bẫy thú… mỗi ngày (cao điểm du lịch còn cao gấp nhiều lần), chắc chắn đang tác động mạnh mẽ đến tập quán cư trú và sinh sống của hàng trăm loài thú và thực vật tại đây, đặc biệt là loài linh trưởng, vốn dạn dĩ tò mò và thích gần gũi con người.

Du lịch là ngành công nghiệp không khói, là mũi nhọn kinh tế, nhưng không thể vì lợi ích kinh tế trước mắt mà quên vấn đề môi trường, đó là quan điểm của Chính phủ và từng được nhắc nhở nhiều lần với các địa phương.

Bút mực viết về sự tổn hại của Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà cũng đã nhiều, nhưng sẽ không bao giờ đủ, nếu chính quyền Đà Nẵng vẫn thiếu một tầm nhìn lâu dài; biết vận dụng một cách thông minh giá trị hiếm có của tự nhiên Bán đảo Sơn Trà, phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương.

Thử vào trình tìm kiếm hai từ khóa Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng), đến thời điểm hiện tại (5.2023), Google ra thông báo con số 50 triệu thông tin trong 0,63 giây tìm kiếm. Quả là kỷ lục, nhưng cũng mang lại không ít lo lắng khi con người để lại dấu chân trong khu bảo tồn thiên nhiên này ngày càng nhiều.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội nổ mìn, phá đá thông các tuyến đường bị sạt lở trên bán đảo Sơn Trà

Văn Trực |

Sau đợt mưa bão cuối năm 2022, nhiều tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà đã sạt lở, trong đó nhiều điểm có đá to chặn ngang đường. Để khắc phục tình trạng trên Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng cùng các phương tiện kĩ thuật tiến hành nổ mìn, phá đá để sớm ngày thông tuyến.

Đà Nẵng: Cấm người và phương tiện lên bán đảo Sơn Trà trong 3 ngày

Mai Hương |

Sáng 25.4, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đưa ra thông báo cấm người và phương tiện lên báo đảo Sơn Trà từ ngày 24.4 đến hết ngày 26.4.

Đà Nẵng: Trải nghiệm đọc sách giữa thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà

Tường Minh - Văn Trực |

Đà Nẵng - Dự án “Trạm đọc xanh – Green reading station” được lắp đặt không chỉ giúp nâng cao văn hóa đọc mà còn là trải nghiệm thú vị cho khách tham quan khi được đọc sách giữa không gian thiên nhiên của núi rừng Sơn Trà.

Đồng tình với đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ

Mạnh Cường |

Nhiều ngành nghề khi bước qua tuổi 55 cơ thể đã khá yếu, không còn đủ sức để hoàn thành công việc tốt như lúc trẻ. Do đó, nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 với nữ, 60 tuổi với nam là phương án thiết thực để người lao động đảm bảo sức khỏe cũng như nhường cơ hội cho lớp trẻ.

Dấu mốc phát triển vượt bậc của ngành vũ trụ Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc phóng thành công tàu chở hàng Thiên Châu 6 cho thấy, sự phát triển vượt bậc của ngành vũ trụ nước này.

Rong chơi vùng đất Thất Sơn của An Giang

Bích Ngọc |

Là nơi cảnh sắc tuyệt đẹp ở miền Tây,  An Giang sở hữu những ngọn núi lớn nhỏ rải rác theo hình cánh cung, tạo nên một vùng bán sơn địa Thất Sơn đặc sắc.

Bệnh nhân ung thư bỏ cơ hội vàng vì chữa dân gian, truyền miệng

Thùy Linh |

Trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư, phát hiện bệnh giai đoạn sớm là yếu tố quyết định khả năng chữa khỏi. Đáng tiếc là có không ít bệnh nhân tuy phát hiện bệnh sớm nhưng vì chủ quan, đặt niềm tin sai chỗ mà bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị bệnh, rút ngắn thời gian sống.

Chứng khoán lao dốc, "cá mập" thua lỗ, đua nhau thu tiền về

Đức Mạnh |

Loạt quỹ ngoại đã báo lỗ và nâng tỉ trọng tiền mặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán tháng 4 điều chỉnh giảm hơn 15 điểm.

Bộ đội nổ mìn, phá đá thông các tuyến đường bị sạt lở trên bán đảo Sơn Trà

Văn Trực |

Sau đợt mưa bão cuối năm 2022, nhiều tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà đã sạt lở, trong đó nhiều điểm có đá to chặn ngang đường. Để khắc phục tình trạng trên Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng cùng các phương tiện kĩ thuật tiến hành nổ mìn, phá đá để sớm ngày thông tuyến.

Đà Nẵng: Cấm người và phương tiện lên bán đảo Sơn Trà trong 3 ngày

Mai Hương |

Sáng 25.4, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đưa ra thông báo cấm người và phương tiện lên báo đảo Sơn Trà từ ngày 24.4 đến hết ngày 26.4.

Đà Nẵng: Trải nghiệm đọc sách giữa thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà

Tường Minh - Văn Trực |

Đà Nẵng - Dự án “Trạm đọc xanh – Green reading station” được lắp đặt không chỉ giúp nâng cao văn hóa đọc mà còn là trải nghiệm thú vị cho khách tham quan khi được đọc sách giữa không gian thiên nhiên của núi rừng Sơn Trà.