"5 triệu là quá "rẻ" với hành vi sàm sỡ phụ nữ"

Tuyết Anh |

Liên quan đến đề xuất nâng mức phạt với hành vi sàm sỡ phụ nữ từ 3 triệu lên 5 triệu đồng, rất nhiều ý kiến bạn đọc đã cho rằng mức phạt như vậy còn quá nhẹ và thiếu tính răn đe.

Dự thảo bổ sung một số điều của Nghị định 167/2013/NĐ-CP để lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, Bộ Công an bổ sung việc phạt người có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục; khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng... Mức phạt đề xuất từ 3 triệu đến 5 triệu đồng, tăng 17 lần so với mức phạt 200 nghìn đồng như trước đây.

Dưới bài phản ánh của báo Lao Động, hàng trăm bạn đọc đã để lại bình luận cho rằng mức phạt này vẫn "còn nhẹ chán".

Bạn đọc Nguyễn Văn Thủy viết: "Phạt chỉ có ý nghĩa khi nó có tính răn đe kẻ có ý định vi phạm. Theo ý kiến của tôi, mức phạt 5 triệu vẫn còn là quá "rẻ" với những kẻ có máu dâm ô".

Trong khi đó, bạn Hoàng Nghĩa cho rằng: "Đã mất công sửa nghị định xử phạt thì xử cho có tính nghiêm trị luôn. Những đối tượng sàm sỡ, dâm ô trẻ em, phụ nữ tại sao phải nương tay? Nếu phạt tiền, phải phạt thật nặng những kẻ này từ 10-20 triệu đồng. Nếu không có tiền nộp phạt thì lao động công ích, nặng hơn nữa là phạt từ 2-3 năm. Thử xem còn ai dám có những hành vi đồi bại như vậy nữa không?".

Một số ý kiến nhấn mạnh việc phạt tiền không thể giải quyết được vấn đề và thiếu tính răn đe với những kẻ có ý định phạm tội. Đồng thời, nhiều bạn đọc đưa ra đề xuất phải phạt lao động công ích, nêu tên. Cần phạt những kẻ sàm sỡ trẻ em, người già chứ không chỉ dừng ở đối tượng là phụ nữ.

"Cá nhân tôi thấy mức phạt 3 đến 5 triệu chưa tương xứng với hành vi quấy rối tình dục sàm sỡ phụ nữ. Trong giai đoạn hiện nay, những đối tượng đi máy bay ghế hạng thương gia thì 5 triệu với họ chẳng là gì. Trong khi danh dự người phụ nữ bị quấy rối bởi những hành vi này là quá đau đớn", bạn Mỹ Hằng viết.

"Nên có hình thức phạt khiến kẻ sàm sỡ bị gán hồ sơ hành chính là đã từng có hành động sàm sỡ. Hành động đồi bại phải làm ảnh hưởng ngược lại đối tượng đó thì may ra mới đủ tính răn đe. Phạt tiền thì thấy không xi nhê thì phải", bạn Vũ Huyền bình luận.

Bạn Vũ Thùy Lâm nêu quan điểm: "Cần mở rộng đối tượng là cả người già và trẻ em chứ không phải riêng phụ nữ. Tôi đồng tình về việc tăng mức phạt, nhưng không chỉ phạt tiền, cơ quan chức năng nên phạt lao động công ích thậm chí là cho đi giáo dục lại, phục hồi nhân phẩm. Mức phạt 5 triệu vẫn là "rẻ" so với nhân phẩm một con người".

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Trường gửi thẳng tin báo điểm về phụ huynh, sinh viên muốn "tụt huyết áp"

Tâm An |

Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (Hutech) gửi tin nhắn báo điểm học tập của sinh viên đến phụ huynh làm nhiều sinh viên "đứng ngồi không yên".

Thay lốp, đổ xăng giúp dân - hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông

Q.Hiệu |

Kịp thời hỗ trợ, xử lý các trường hợp phương tiện bị sự cố và đưa người bị nạn đi cấp cứu; trực tiếp cùng người dân xử lý bùn đất, dầu nhớt, vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham giao thông… là những hình ảnh đẹp không hiếm gặp của lực lượng Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ.

Tranh chấp đất đai ở Đắk Nông: Liên tục xảy ra những xung đột bạo lực

HỮU LONG |

Đắk Nông - địa phương ở Tây Nguyên từ lâu nổi lên với thực trạng người dân hành xử côn đồ trong giải quyết tranh chấp đất đai. Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ sự buông lỏng quản lý của các công ty lâm nghiệp và cả sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương. Từ việc giảm niềm tin vào pháp luật thế nên khi có mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, một số người đã lựa chọn cách giải quyết bằng bạo lực, xô xát.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường gửi thẳng tin báo điểm về phụ huynh, sinh viên muốn "tụt huyết áp"

Tâm An |

Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (Hutech) gửi tin nhắn báo điểm học tập của sinh viên đến phụ huynh làm nhiều sinh viên "đứng ngồi không yên".

Thay lốp, đổ xăng giúp dân - hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông

Q.Hiệu |

Kịp thời hỗ trợ, xử lý các trường hợp phương tiện bị sự cố và đưa người bị nạn đi cấp cứu; trực tiếp cùng người dân xử lý bùn đất, dầu nhớt, vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho người tham giao thông… là những hình ảnh đẹp không hiếm gặp của lực lượng Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ.

Tranh chấp đất đai ở Đắk Nông: Liên tục xảy ra những xung đột bạo lực

HỮU LONG |

Đắk Nông - địa phương ở Tây Nguyên từ lâu nổi lên với thực trạng người dân hành xử côn đồ trong giải quyết tranh chấp đất đai. Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ sự buông lỏng quản lý của các công ty lâm nghiệp và cả sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương. Từ việc giảm niềm tin vào pháp luật thế nên khi có mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, một số người đã lựa chọn cách giải quyết bằng bạo lực, xô xát.