5 điểm mới trong chế độ thai sản dự kiến tại Luật BHXH (sửa đổi)

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ trình việc sửa đổi, bổ sung những quy định về chế độ thai sản theo Dự thảo Tờ trình Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

(1) Sửa đổi quy định đi làm trước khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con mà con chết theo hướng không cần điều kiện đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng như đối với các trường hợp sinh con bình thường.

(2) Quy định chi tiết về trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) (điều kiện hưởng như đối với lao động nữ) và bổ sung trường hợp vợ có tham gia nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì lao động nam đủ điều kiện cũng được giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con;

Hiện hành, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 không quy định chi tiết về trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà được hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

(3) Bổ sung chế độ thai sản khi người lao động tự nguyện có yêu cầu phá thai (không phải phá thai bệnh lý).

Theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người chồng chỉ được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con nhưng vợ không tham gia BHXH bắt buộc. Nếu cả 2 vợ chồng cùng tham gia BHXH thì dù người vợ đủ điều kiện hay không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người chồng đều không được hưởng trợ cấp 1 lần.

(4) Bổ sung quy định đối với trường hợp đang hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi, đồng thời đề nghị hưởng chế độ thai sản khi sinh con;

(5) Bổ sung quy định cụ thể chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản (tính theo năm hay theo đợt nghỉ).

Tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản:

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Được giải quyết chế độ 1 lần khi chưa đóng đủ năm BHXH không

Minh Hương |

Bạn Nguyễn Thị Dung hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện khi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH thì có thể đóng tiếp cho đủ không? Tôi muốn nghỉ chế độ 1 lần thì giải quyết thế nào?

Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng BHXH 1 lần năm 2021

LƯƠNG HẠNH |

Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng BHXH 1 lần năm 2021 với trường hợp tham gia BHXH bắt buộc khác với với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện.

Đề xuất đóng BHXH 10-15 năm có thể nhận được lương hưu: Mong mỏi của đa số người lao động

Minh Thúy Trung |

Đề nghị xây dựng luật BHXH (sửa đổi) của Bộ LĐTB&XH, đề xuất thay vì đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu, nay giảm dần số năm đóng xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm đã nhận được sự đồng tình của số đông người lao động.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Chưa giải quyết triệt để 5 tồn tại

Quỳnh Chi |

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 21.4, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (Dự thảo) đã cố gắng giải quyết 5 tồn tại của luật hiện hành (diện bao phủ thấp, khó cân đối quỹ, thiếu sự chia sẻ, điều kiện hưởng lương hưu rất khó, trong khi hưởng BHXH một lần quá dễ). Tuy nhiên, chuyên gia lại cho rằng căn cứ đưa ra để sửa đổi luật thực sự chưa có bước đột phá. Cũng vì thế, Dự thảo chưa giải quyết triệt để tồn tại.

Sửa Luật Bảo hiểm xã hội: Đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động

Quang Anh |

Bộ LĐTB&XH vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Mục đích là thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập được chỉ ra từ tổng kết thực tiễn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Được giải quyết chế độ 1 lần khi chưa đóng đủ năm BHXH không

Minh Hương |

Bạn Nguyễn Thị Dung hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện khi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH thì có thể đóng tiếp cho đủ không? Tôi muốn nghỉ chế độ 1 lần thì giải quyết thế nào?

Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng BHXH 1 lần năm 2021

LƯƠNG HẠNH |

Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng BHXH 1 lần năm 2021 với trường hợp tham gia BHXH bắt buộc khác với với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện.

Đề xuất đóng BHXH 10-15 năm có thể nhận được lương hưu: Mong mỏi của đa số người lao động

Minh Thúy Trung |

Đề nghị xây dựng luật BHXH (sửa đổi) của Bộ LĐTB&XH, đề xuất thay vì đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu, nay giảm dần số năm đóng xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm đã nhận được sự đồng tình của số đông người lao động.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Chưa giải quyết triệt để 5 tồn tại

Quỳnh Chi |

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 21.4, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cho rằng, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (Dự thảo) đã cố gắng giải quyết 5 tồn tại của luật hiện hành (diện bao phủ thấp, khó cân đối quỹ, thiếu sự chia sẻ, điều kiện hưởng lương hưu rất khó, trong khi hưởng BHXH một lần quá dễ). Tuy nhiên, chuyên gia lại cho rằng căn cứ đưa ra để sửa đổi luật thực sự chưa có bước đột phá. Cũng vì thế, Dự thảo chưa giải quyết triệt để tồn tại.

Sửa Luật Bảo hiểm xã hội: Đảm bảo quyền lợi lâu dài cho người lao động

Quang Anh |

Bộ LĐTB&XH vừa có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Mục đích là thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập được chỉ ra từ tổng kết thực tiễn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội.