34 thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch: Không xử nghiêm, khó răn đe!

Thế Lâm |

34 thanh niên với 18 chiếc môtô, xe máy chạy từ Hải Dương đã cố tình vượt chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại huyện An Dương (Hải Phòng) nhằm tránh phải khai báo y tế.

Vượt chốt hay “thông chốt” theo một cách nói khác, đều chỉ những hành vi cố tình, bất chấp qui định phòng chống dịch COVID-19.

Trong trường hợp 34 thanh niên chạy môtô, xe máy từ Hải Dương vượt chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 vào Hải Phòng, vấn đề lớn hơn và đáng báo động hơn nhiều. Đó là, những đối tượng này đang cố tình muốn “xuyên thủng” phòng tuyến phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, theo cách chia tốp hay là những tốp riêng biệt.

Hải Dương đã được xác định là vùng dịch, những người có đi qua hoặc xuất phát từ địa phương này đến các địa phương khác trong những ngày qua đều phải chấp hành qui định mới là khai báo với chính quyền sở tại nơi đến và khai báo y tế. Và thậm chí tại điểm đến, những người này còn phải thực hiện cách ly/tự cách ly trong một khoảng thời gian nhất định theo qui định phòng chống dịch COVID-19.

Thế nhưng, với 34 thanh niên chạy môtô, xe máy muốn vượt chốt kiểm soát dịch bệnh, họ không chỉ thiếu ý thức mà còn thực hiện hành vi một cách manh động, xe môtô để “thông chốt”. Trong trường hợp này, nếu lực lượng chốt chặn kiểm soát dịch bệnh mỏng và thiếu, những thanh niên này có thể lợi dụng tình thế để vượt qua.

Và nếu trong số thanh niên này có những người rơi vào trường hợp F theo qui định phải cách ly/tự cách ly, việc vượt chốt sang địa phương khác một cách tùy tiện và bất chấp như thế còn mang theo những nguy cơ đối với cộng đồng tại nơi đến.

Hiện số thanh niên này đang bị cơ quan chức năng tại huyện An Dương (Hải Phòng) tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ. Tuy nhiên ngay cả khi như thế, họ cũng mang tới hệ lụy là làm phức tạp thêm tình hình phòng chống dịch đối với các cơ quan quản lí và chính quyền sở tại nơi đến, như phải tiến hành phun khử khuẩn tại địa điểm họ đến và đang phải tạm giữ và các biện pháp y tế khác.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp và khó lường. Chính vì thế, công tác phòng chống dịch càng cần đến sự chung tay tham gia một cách có ý thức của cả cộng đồng, người dân chứ không chỉ có các cơ quan quản lí, cơ quan y tế và lực lượng y bác sĩ ở tuyến đầu.

Cũng ở lứa tuổi thanh niên, những ngày qua tại các địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Gia Lai…, nhiều bạn trẻ đã tham gia các đội tình nguyện trực xuyên Tết tại các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đi tuyên truyền trong các khu dân cư về những biện pháp phòng chống dịch.

Để có được một cái Tết Tân Sửu bình yên như những ngày qua, nỗ lực tích cực đến từ nhiều phía, giúp tạo ra phòng tuyến phòng chống dịch bệnh hiệu quả đến mức có thể. Phòng tuyến đó, nếu chỉ một chút sơ sẩy, chủ quan, lơ là là có thể phải trả giá.

Từ nỗ lực chung xây dựng phòng tuyến như vậy, càng không thể chấp nhận các hành vi cố tình dùng môtô vượt chốt bất chấp qui định phòng chống dịch COVID-19 như 34 thanh niên đề cập ở trên.

Chính vì thế, họ càng đáng bị xử nghiêm đến mức có thể để còn răn đe nhiều người khác!

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Giữ 34 thanh niên nam, nữ vượt chốt kiểm dịch từ Hải Dương vào Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng bắt giữ 34 đối tượng vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ Hải Dương vào Hải Phòng.

Bắc Giang: Trốn cách ly y tế, một thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Phan Loan |

Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm quy định cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Một nhóm thanh niên chơi game bị buộc cách ly, tự trả tiền xét nghiệm

Nguyễn Hùng |

Một nhóm thanh niên ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh chơi game bị buộc cách ly y tế trả phí và xét nghiệm tự nguyện trả phí do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đông Triều là một trong 2 ổ dịch COVID-19 của Quảng Ninh, trong đó sáng nay - 11.2, thị xã này có thêm 3 bệnh nhân nữa và đều đã được cách ly từ trước.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giữ 34 thanh niên nam, nữ vượt chốt kiểm dịch từ Hải Dương vào Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng bắt giữ 34 đối tượng vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ Hải Dương vào Hải Phòng.

Bắc Giang: Trốn cách ly y tế, một thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Phan Loan |

Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa ra quyết định xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm quy định cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Một nhóm thanh niên chơi game bị buộc cách ly, tự trả tiền xét nghiệm

Nguyễn Hùng |

Một nhóm thanh niên ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh chơi game bị buộc cách ly y tế trả phí và xét nghiệm tự nguyện trả phí do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đông Triều là một trong 2 ổ dịch COVID-19 của Quảng Ninh, trong đó sáng nay - 11.2, thị xã này có thêm 3 bệnh nhân nữa và đều đã được cách ly từ trước.