3 văn bản, 1 chỉ đạo khẩn với trại lợn "bức tử" môi trường tại Yên Bái

An Trịnh |

Sở ban ngành tỉnh Yên Bái nhiều lần yêu cầu Công ty TNHH Minh Hiền YB thực hiện các biện pháp bảo vệ, tránh gây ô nhiễm môi trường, nhưng doanh nghiệp này ngang nhiên "phớt lờ".

"Chỉ đạo khẩn sau 3 văn bản bị phớt lờ"

Mới đây, ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - ký văn bản hỏa tốc yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), UBND thị xã Nghĩa Lộ và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất hai cơ sở nuôi lợn của Công ty TNHH Minh Hiền YB.

Trong văn bản, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi của Công ty TNHH Minh Hiền YB theo đúng quy định về môi trường.

Trước đó, trong các ngày từ 24 đến 27.5.2021, Sở TNMT đã phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra 17 cơ sở, trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Minh Hiền YB.

Đây là động thái cứng rắn mới nhất của của chính quyền Yên Bái đối với những sai phạm trong lĩnh vực môi trường của công ty này.

PV Báo Lao Động được biết, Sở TNMT từng vào cuộc và ban hành 2 văn bản yêu cầu khắc phục các việc làm gây ô nhiễm của Công ty TNHH Minh Hiền vào các ngày 28.2.2020 và 25.8.2020 nhưng đều bị "ngó lơ".

Cơ sở chăn nuôi lợn của Cty TNHH Minh Hiền YB là nguyên nhân gây ô nhiễm cho hàng trăm hộ dân xung quanh. Ảnh: Thái Sinh.
Cơ sở chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Minh Hiền YB là nguyên nhân gây ô nhiễm cho hàng trăm hộ dân xung quanh. Ảnh: Thái Sinh

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, tại báo cáo ngày 31.5.2021 của Sở Tài nguyên-Môi trường Yên Bái đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của trại lợn Công ty TNHH Minh Hiền: Chưa có máy ép phân, bể điều hòa, bể khí hiếu, bể lắng bùn, chưa lót vật liệu chống thấm đối với ao sinh học, khu xử lý bùn thải. Công ty chưa có công trình, biện pháp xử lý xác lợn chết…

Văn bản chỉ rõ: “Công ty TNHH Minh Hiền YB, mặc dù đã được Sở Tài nguyên-Môi trường kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở nhiều lần từ tháng 12.2019. Công ty đã cam kết thực hiện hoàn thành trong tháng 10.2020, nhưng đến nay vẫn không thực hiện… ảnh hưởng đến người dân xung quanh, thể hiện sự trây ỳ, cần xử lý để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật…”.

Sở Tài nguyên-Môi trường đề nghị UBND tỉnh Yên Bái xử phạt Công ty TNHH Minh Hiền 220 triệu đồng và không cho phép công ty này tiếp tục tăng đàn gia súc chăn nuôi.

Dân khốn khổ, phải sống cùng "ô nhiễm"

Chia sẻ với PV, bà Vũ Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộ - cho rằng, hoạt động chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Minh Hiền đã ảnh hưởng tới hơn 200 hộ dân ở hai tổ 5 và 6 nằm giáp với trại lợn bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì mùi hôi thối.

Khoảng 60 hộ dân bị nước thải của trại lợn ngấm vào giếng nước sinh hoạt không thể sử dụng được phải lấp bỏ.

Gia đình bà Trần Thị Lành ở thôn 6, nằm dưới khu chứa nước thải cách chừng 60m. Bà Lành cho biết: "Tôi sinh sống ở đây đã 20 năm, kể từ khi có trại lợn, nước thải ngấm xuống lòng đất khiến nước giếng nhà tôi đen xì, tanh tưởi không thể nào ăn được".

Bà Lành bên ao cá không thể thả cá do ô nhiễm từ trang trại lợn gây ra. Ảnh: Thái Sinh.
Bà Trần Thị Lành bên ao cá không thể nuôi do ô nhiễm từ trang trại lợn gây ra. Ảnh: Thái Sinh

"Chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc với công ty và chúng tôi, nhưng trại vẫn cứ xả thải. Những hôm trời nóng bức muốn mở cửa sổ cho thoáng, nhưng không thể mở được, vì mùi hôi thối đến nhức đầu. Kể từ khi trại lợn xây dựng, chúng tôi như sống trong địa ngục, muốn chuyển đi nơi khác nhưng không biết chuyển đi đâu…" - bà Lành bức xúc nói.

Nước thải từ khu trại chăn nuôi chảy theo khe suối đổ xuống hồ Thái Lão - đây là hồ thủy lợi và chăn nuôi thủy sản do Công ty TNHH Nghĩa Văn quản lý và khai thác.

Ông Chính cho rằng, trong năm 2020, lượng cá chết là 60 tấn; đầu năm 2021 chết 30 tấn. Ông Chính đã nhiều lần gọi bà Hiền xuống làm việc nhưng bà Hiền thoái thác không gặp mặt.

Hàng chục tấn cá của người chăn nuôi tại hồ Thái Lão đã chết vì ô nhiễm xả thải của các trang trại lợn gây ra. Ảnh: Thái Sinh.
Hàng chục tấn cá của người chăn nuôi tại hồ Thái Lão đã chết vì ô nhiễm xả thải của các trang trại lợn gây ra. Ảnh: Thái Sinh

Các việc làm gây ô nhiễm tới môi trường của Công ty TNHH Minh Hiền diễn ra trong nhiều năm, bất chấp các quy định của pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân.

Các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái cần có biện pháp kiên quyết, buộc công ty nêu trên phải thực hiện đúng các cam kết bảo vệ môi trường, đưa ra các biện pháp xử lý mạnh tay nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và bảo vệ môi trường.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

BV Sản Nhi Yên Bái, phòng khám "cãi nhau" về vụ thai nhi chết lưu

Kiên Tâm |

Trong khi ông Nông Văn Uyển - Phụ trách phòng khám phụ sản Bình An (đồng thời là Trưởng khoa Phụ, BV Sản Nhi Yên Bái) khẳng định, thai nhi khi siêu âm tại đây vẫn sống bình thường thì phía BV Sản Nhi Yên Bái bác bỏ với lý do “không đủ căn cứ khoa học”.

Dân "kêu trời" vì ô nhiễm môi trường từ Khu công nghiệp Khánh Phú

DIỆU ANH |

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ khói bụi, nước thải do các nhà máy tại Khu công nghiệp Khánh Phú thải ra. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.

Nhà máy thép Hòa Phát xả thải, sức khỏe người dân bị đe dọa là có thật

NHÓM PV |

Suốt 2 năm qua, người dân tại xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn phải chung sống với khói bụi, khí thải từ nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất. Hầu hết người dân đều mong ngóng chính quyền sớm có phương án di dời, sắp xếp khu tái định cư để người dân sinh sống.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

BV Sản Nhi Yên Bái, phòng khám "cãi nhau" về vụ thai nhi chết lưu

Kiên Tâm |

Trong khi ông Nông Văn Uyển - Phụ trách phòng khám phụ sản Bình An (đồng thời là Trưởng khoa Phụ, BV Sản Nhi Yên Bái) khẳng định, thai nhi khi siêu âm tại đây vẫn sống bình thường thì phía BV Sản Nhi Yên Bái bác bỏ với lý do “không đủ căn cứ khoa học”.

Dân "kêu trời" vì ô nhiễm môi trường từ Khu công nghiệp Khánh Phú

DIỆU ANH |

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường từ khói bụi, nước thải do các nhà máy tại Khu công nghiệp Khánh Phú thải ra. Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.

Nhà máy thép Hòa Phát xả thải, sức khỏe người dân bị đe dọa là có thật

NHÓM PV |

Suốt 2 năm qua, người dân tại xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) vẫn phải chung sống với khói bụi, khí thải từ nhà máy thép Hòa Phát – Dung Quất. Hầu hết người dân đều mong ngóng chính quyền sớm có phương án di dời, sắp xếp khu tái định cư để người dân sinh sống.