3 ca COVID-19 về khi chưa có xét nghiệm lần cuối: Hải Dương nói gì?

Đặng Luân |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, do thiếu sót trong trao đổi thông tin giữa cơ quan y tế và Trung đoàn 125 nên Trung đoàn 125 đã tổ chức bàn giao 150 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương, trong đó có 3 ca mắc COVID-19.

Ngày 27.8, báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin về trường 3 ca nhiễm COVID-19 được trở về nhà khi chưa có kết quả xét nghiệm chính thức.

Cụ thể, đây là 3 trường hợp trong số 150 người Việt Nam trở về từ LB Nga, được cách ly tại trung đoàn 125 (phường Cộng Hòa, TP Chí Linh) từ ngày 11.8 đến ngày 25.8.

Ngày 23.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (lần 1 tất cả đều âm tính). Do thiếu sót trong trao đổi thông tin giữa cơ quan y tế và Trung đoàn 125 nên sáng ngày 25.8, Trung đoàn 125 đã tổ chức bàn giao 150 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương.

Đầu giờ chiều ngày 25.8, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trả lời có 3 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung đoàn 125 liên hệ ngay với các ca bệnh, những người cùng phòng và các đơn vị y tế ở các địa phương.

Đến đêm ngày 25.8, ca bệnh 1033, 1034 đã được đưa vào bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương điều trị, ca bệnh 1032 được đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 điều trị.

Tại Hải Dương, các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca bệnh đã được cách ly tập trung, Hà Nội có 6 trường hợp tiếp xúc gần đã được cách ly và các trường hợp cùng phòng với 3 ca bệnh đã được cách ly tập trung khi về đến địa phương. Hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định.

Trước đó, trả lời Lao Động, ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương - cho biết, việc bệnh nhân được về nhà sau thời gian cách ly trong khi chưa có kết quả xét nghiệm chính thức có dương tính với SARS-CoV-2 là do sự truyền tải thông tin giữa 2 cơ quan chuyên môn có sự lệch lạc, chưa chính xác. Cụ thể, đơn vị cung cấp thông tin là CDC Hải Dương thông qua Sở Y tế, đơn vị tiếp nhận thông tin là Trung đoàn 125. 

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước một : Các bạn cso thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Vì sao 1 ca nghi nhiễm COVID-19 được về nhà khi chưa có kết quả xét nghiệm?

Đặng Luân |

Lý giải của CDC Hải Dương, trường hợp nghi nhiễm COVID-19 được hoàn thành cách ly trở về nhà khi chưa có kết quả chính thức là do sự truyền tải thông tin sai lạc giữa các cơ quan chuyên môn.

Công nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền

Đặng Luân |

Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân 1016 là công nhân ở Hải Dương, từng đến ăn sinh nhật tại nhà hàng Thế giới bò tươi, tiếp xúc gần với bệnh nhân 977.

Hải Dương yêu cầu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng với tất cả trường hợp F1, F2, người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở trong cộng đồng; người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh; toàn bộ người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 21.7.2020 đến nay...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vì sao 1 ca nghi nhiễm COVID-19 được về nhà khi chưa có kết quả xét nghiệm?

Đặng Luân |

Lý giải của CDC Hải Dương, trường hợp nghi nhiễm COVID-19 được hoàn thành cách ly trở về nhà khi chưa có kết quả chính thức là do sự truyền tải thông tin sai lạc giữa các cơ quan chuyên môn.

Công nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền

Đặng Luân |

Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân 1016 là công nhân ở Hải Dương, từng đến ăn sinh nhật tại nhà hàng Thế giới bò tươi, tiếp xúc gần với bệnh nhân 977.

Hải Dương yêu cầu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng với tất cả trường hợp F1, F2, người có dấu hiệu ho, sốt, khó thở trong cộng đồng; người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh; toàn bộ người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 21.7.2020 đến nay...