27 tuổi không còn thích hợp để đi xin việc?

Phương Huyền |

Gần đây mạng xã hội xôn xao với bài báo nêu thực trạng người lao động Trung Quốc đang vật lộn để tồn tại hậu đại dịch, những ứng viên 27 tuổi cũng gặp rủi ro khi tuyển dụng, còn người trên 30 tuổi gần như hết cơ hội.

Vậy quan điểm của người lao động và nhà tuyển dụng ở nước ta thế nào? 27 - 30 tuổi có được coi là già khi xin việc?

Sau khi đăng tải, bài viết thu hút được nhiều sự quan tâm của độc giả, đặc biệt là người lao động, giới tuyển dụng.

Anh Lương Hải (26 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - nhân viên marketing, chia sẻ - mỗi độ tuổi có lợi thế riêng, tuổi trẻ có sự năng động, xông xáo còn lao động trung niên có kinh nghiệm, ứng xử khôn khéo.

Theo anh Hải, quan niệm 27 tuổi khó xin việc có thể chỉ đúng với một vài công ty, không thể quy chụp cho tất cả. Những người bạn mà tôi biết, dù ở độ tuổi ngoài 30, họ vẫn có cơ hội việc làm rất tốt. Thậm chí, còn được bổ nhiệm ở chức vụ phó phòng, trưởng bộ phận"  - anh Hải nói.

Chị Nguyễn Thị Lan (30 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - nhân viên dọn vệ sinh cho rằng, ở độ tuổi của chị, dù xin vào làm công nhân hay làm công việc bán thời gian vẫn có công ty chấp thuận.

Trước khi làm công việc hiện tại, chị Lan có 5 năm làm công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội). Theo chị Lan, công nhân độ tuổi ngoài 40 có thể ít cơ hội việc làm, từ 27-30 tuổi vẫn có thể xin việc trong nhà máy.

Với vai trò là lãnh đạo một công ty chuyên về lĩnh vực truyền thông, anh Nguyễn Mạnh Cường (sống tại TPHCM) cho rằng, ngoài một số lĩnh vực đặc thù cần người trẻ thì độ tuổi 27 đi xin việc là điều hết sức bình thường.

Anh Cường chia sẻ - các vị trí nhân viên trong công ty anh có độ tuổi từ 22 đến tối đa là 30 tuổi. Tuy nhiên, cấp quản lý, trưởng phòng thì phải từ 25 đến 35 tuổi vì số tuổi đi liền với kinh nghiệm.

Anh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng số tuổi đi liền với kinh nghiệm làm việc, 27 tuổi không phải quá già để xin việc. Ảnh: NVCC
Anh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, số tuổi đi liền với kinh nghiệm làm việc, 27 tuổi không phải quá già để xin việc. Ảnh: NVCC

Theo anh Cường, lao động trẻ (18 - 25 tuổi) thường có mối quan tâm về môi trường làm việc và ưu tiên trải nghiệm nhiều hơn là lương. Do vậy, họ có thể nghỉ việc khi có chỗ mới tốt hơn hoặc không còn cảm thấy phù hợp với môi trường.

Tuy nhiên, với người đã đi làm lâu năm (có thể lấy mốc 27 tuổi) thì lại khác. Họ đã có kinh nghiệm dày dặn, từng trải nhiều môi trường. Thứ họ cần là một sự ổn định cả về lương lẫn chỗ làm nên khả năng đảm nhận chức vụ cao và sự gắn bó lâu dài là điều có thể.

Anh Trần Văn Hoàng - quản lý nhân sự của công ty chuyên về dược, mỹ phẩm - Hà Nội cũng cho hay - công ty anh hiện có hơn 400 nhân viên; thực tế cho thấy nhân viên trẻ ở công ty chiếm phần nhiều hơn, nhưng các chức vụ quan trọng thì thường là quản lý có độ tuổi gần 30, ngoài 30 đảm nhận.

Anh Trần Văn Hoàng cảm thấy 27 tuổi đi phỏng vấn xin việc là điều bình thường. Ảnh: NVCC.
Anh Trần Văn Hoàng cảm thấy 27 tuổi đi phỏng vấn xin việc là điều bình thường. Ảnh: NVCC.

Tính chất công việc có liên quan đến đào tạo nhân viên, anh Hoàng nhận thấy rất nhiều điểm khác biệt khi đi làm giữa hai thế hệ và cho rằng: “Thị trường lao động Việt Nam không thiếu người lao động trên 27 tuổi".

Với anh Hoàng, các bạn trẻ có thể nhanh nhạy, sáng tạo hơn, nhưng cũng không thể phủ nhận sự dày dặn kinh nghiệm thực chiến và khả năng gắn bó lâu dài của các “lão làng”.

Theo anh Hoàng, chỉ cần là người có thể làm tốt công việc và nhiệm vụ của mình thì độ tuổi nào cũng được. “Gừng càng già càng cay, quan điểm về việc 27 tuổi bị coi là quá già để đi xin việc có lẽ chỉ đúng với tiêu chí của một vài công ty" - anh Hoàng cho biết.

27 có quá khó để đi xin việc? Bạn đọc có quan điểm về vấn đề này xin gửi về Email: toasoan@laodong.com.vn.

Phương Huyền
TIN LIÊN QUAN

Lời khuyên dành cho những người mới đi làm

Thanh Huyền |

Môi trường làm việc là một trong những yếu tố quan trọng giúp cá nhân người lao động có thể phát triển khả năng của bản thân. Do đó, người mới đi làm cần nắm một số điều cơ bản để tránh rơi vào những trường hợp "vỡ mộng".

Tân cử nhân ra trường đi làm, không nên quá để ý vào tiền lương?

Thanh Huyền |

Lương, thưởng hay chế độ đãi ngộ là thứ mà mọi người lao động quan tâm. Thật khó để kiếm ra một người “đi làm vì đam mê, lương là thứ yếu”. Thế nhưng, sinh viên mới ra trường có nên quá để ý vào tiền lương?

Giới trẻ chọn nơi làm việc: Tiền lương hay môi trường quan trọng hơn?

Thanh Huyền |

Chân ướt chân ráo bước từ trường học ra “trường đời”, nhiều tân cử nhân loay hoay lựa chọn công ty làm việc. Tiền lương hay môi trường phù hợp - đâu mới là thứ giới trẻ hiện nay ưu tiên nhiều hơn?

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Ớn lạnh đi trên những con đường đầy xe container ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường Nguyễn Duy Trinh, vòng xoay Mỹ Thủy, giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư,... được người dân TPHCM ví là các "con đường tử thần", bởi thường xuyên xảy ra tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

Lời khuyên dành cho những người mới đi làm

Thanh Huyền |

Môi trường làm việc là một trong những yếu tố quan trọng giúp cá nhân người lao động có thể phát triển khả năng của bản thân. Do đó, người mới đi làm cần nắm một số điều cơ bản để tránh rơi vào những trường hợp "vỡ mộng".

Tân cử nhân ra trường đi làm, không nên quá để ý vào tiền lương?

Thanh Huyền |

Lương, thưởng hay chế độ đãi ngộ là thứ mà mọi người lao động quan tâm. Thật khó để kiếm ra một người “đi làm vì đam mê, lương là thứ yếu”. Thế nhưng, sinh viên mới ra trường có nên quá để ý vào tiền lương?

Giới trẻ chọn nơi làm việc: Tiền lương hay môi trường quan trọng hơn?

Thanh Huyền |

Chân ướt chân ráo bước từ trường học ra “trường đời”, nhiều tân cử nhân loay hoay lựa chọn công ty làm việc. Tiền lương hay môi trường phù hợp - đâu mới là thứ giới trẻ hiện nay ưu tiên nhiều hơn?