2,7 triệu người tiêm đủ 2 mũi vaccine nên được đi lại bình thường?

Bằng Linh |

Có nên để những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cần được ưu tiên đi lại, mở hàng quán, đi làm, chạy xe, vào nhà máy...

Tính đến hết tháng 8.2021, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 20.210.381 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 17.483.818 liều, tiêm mũi 2 là 2.726.563 liều.

Tuy nhiên cho đến nay chưa có quy định rõ ràng nào về việc người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kháng thể với SARS-CoV-2 được ưu tiên vượt trội so với những người chưa tiêm hoặc mới chỉ tiêm 1 mũi.

Ở những nơi thực hiện Chỉ thị 16, người dù đã tiêm 2 mũi (nếu không thuộc lực lượng được cho phép hoạt động) vẫn phải thực hiện giãn cách.

Rõ ràng, hơn 2,7 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi, xét nghiệm có kháng thể hoàn toàn có thể hoạt động bình thường như đi làm, đi chợ, mở quán (tất nhiên vẫn phải thực hiện 5K)... thậm chí đi du lịch nước ngoài.

Một doanh nghiệp với khoảng 200 công nhân tiêm đủ 2 mũi nhưng vẫn không thể hoạt động bình thường là điều vô lý.

Nếu chờ đến khi số lượng người tiêm vaccine đạt 70-80% để thực hiện miễn dịch cộng đồng thì chờ quá lâu.

Vì thế, số người đã tiêm đủ 2 mũi cần có "hộ chiếu vaccine". Khái niệm "hộ chiếu vaccine" thực chất là tài liệu xác nhận một người đã tiêm đủ số mũi vaccine theo khuyến cáo chuyên môn của nhà sản xuất hoặc theo cơ quan quản lý nhà nước, thông thường là đủ 2 mũi hoặc cho những người đã bị nhiễm COVID nhưng đã khỏi bệnh (có kháng thể với SARS-CoV-2).

Chiến lược Hộ chiếu vaccine này đã được áp dụng ở nhiều nơi. Đặc biệt tại Châu Âu. Ví dụ như Hunggary, đây là một trong những quốc gia thực hiện chiến lược Hộ chiếu vaccine sớm.

Gọi là "hộ chiếu" nhưng thực chất là một tấm thẻ nhựa tương tự như căn cước công dân. Trên đó mã hoá bằng QRcode thông tin người sử dụng.

Thông tin về hộ chiếu vaccine sẽ được lưu trữ tại National eHealth Infrastructure (Cơ sở dữ liệu điện tử sức khoẻ quốc gia) và được trích xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Người có tấm thẻ này có thể đi vào siêu thị, quán ăn, xem bóng đá bình thường mà không cần biện pháp phòng dịch nào.

Mẫu Hộ chiếu vaccine của Hunggary. Ai có thẻ này có thể đi chợ, vào siêu thị, nhà hàng và sân vận động. Ảnh HL
Mẫu Hộ chiếu vaccine của Hunggary. Ai có thẻ này có thể đi làm, đi chợ, vào siêu thị, nhà hàng và sân vận động... mà không cần biện pháp phòng dịch nào. Ảnh HL

Mới đây, một số hãng hàng không của Việt Nam đã kiến nghị "cần cho những người đã được tiêm phòng mũi 2 đi lại thì các hãng bay mới hoạt động được. Nếu không gỡ được nút thắt này thì dù có được cho phép bay cũng không có khách". Với đường bay quốc tế, muốn mở lại cần triển khai nhanh hộ chiếu vaccine.

Tại gặp mặt các nhà khoa học trong lĩnh vực y tế, chiều 1.9 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh quan điểm không thể sử dụng biện pháp phong tỏa mãi, vì khó khăn cho nhân dân và nền kinh tế là rất lớn.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng phải đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh bằng tổng hòa các giải pháp. Mục tiêu của cả nước là không để dịch lây lan, có giải pháp thích nghi an toàn với dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong bằng vaccine và thuốc.

Nếu không sớm ban hành quy định "nới lỏng" hơn cho những người đã tiêm đủ 2 mũi, chúng ta đang "đóng băng" một nguồn lực lên đến 2,7 triệu người trong lúc này.

Bằng Linh
TIN LIÊN QUAN

Khoa học biết gì về biến thể COVID-19 kháng vaccine mà WHO đang theo dõi?

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến thể COVID-19 mớicó thể né vaccine và miễn dịch từ lần lây nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.

Đồng Nai: Hàng nghìn công nhân đăng ký tiêm vaccine Vero Cell

HÀ ANH CHIẾN |

5.000 công nhân Công ty TNHH Changshin (Đồng Nai) đã đăng ký tiêm chủng vaccine Vero Cell mũi 1.

Đồng Nai xử lý đối tượng tung tin đồn sai sự thật về tiêm vaccine

MINH CHÂU |

Ngày 2.9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa phát hiện, xử lý một nam thanh niên có hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc tiêm vaccine Vero Cell làm chết người tại phường Tân Biên.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Khoa học biết gì về biến thể COVID-19 kháng vaccine mà WHO đang theo dõi?

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến thể COVID-19 mớicó thể né vaccine và miễn dịch từ lần lây nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.

Đồng Nai: Hàng nghìn công nhân đăng ký tiêm vaccine Vero Cell

HÀ ANH CHIẾN |

5.000 công nhân Công ty TNHH Changshin (Đồng Nai) đã đăng ký tiêm chủng vaccine Vero Cell mũi 1.

Đồng Nai xử lý đối tượng tung tin đồn sai sự thật về tiêm vaccine

MINH CHÂU |

Ngày 2.9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa phát hiện, xử lý một nam thanh niên có hành vi tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc tiêm vaccine Vero Cell làm chết người tại phường Tân Biên.