200 chuyến bay/ngày, Đà Nẵng kích hoạt biện pháp phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Đà Nẵng bắt đầu đón khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ 30.1-1.5. Riêng trong ngày thứ Sáu cuối tuần, sân bay Đà Nẵng có hơn 200 chuyến bay đi và đến nên công tác phòng dịch COVID-19 được kích hoạt ở chế độ cao nhất.

Chiều 29.4, thành phố Đà Nẵng bắt đầu đón các đoàn khách du lịch đến thành phố trong đợt nghỉ lễ 30.4-1.5.

Theo ghi nhận, tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Bến xe trung tâm, Ga Đà Nẵng, hành khách đi và đến thành phố bắt đầu tăng cao.

Như tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, lượng người đổ về bến xe Trung tâm Đà Nẵng mỗi lúc một đông, đặc biệt trong thời điểm buổi chiều. Tại các khu vực nhà chờ, điểm trả khách luôn trong tình trạng chật kín hành khách.

Riêng tại Sân bay Đà Nẵng, lượng khách du lịch đi và đến thành phố Đà Nẵng đã tăng cao từ đầu giờ sáng.

Trong ngày cuối tuần, Sân bay Đà Nẵng đón 200 chuyến bay đi và đến. Ảnh: Hữu Long
Trong ngày cuối tuần, Sân bay Đà Nẵng đón 200 chuyến bay đi và đến. Ảnh: Hữu Long

Tuy lượng khách đến đông nhưng nhờ chủ động từ trước nên Sân bay Đà Nẵng đã cử nhân viên điều phối, hướng dẫn, tránh gây ùn tắc. Bên cạnh đó, Sân bay Đà Nẵng cũng tăng cường công tác nhắc nhở người dân nâng cao phòng chống dịch; các quy định về đeo khẩu trang, khai báo y tế được hành khách tuân thủ tuyệt đối.

Ông Đoàn Hưng - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết, trong ngày hôm nay sẽ có hơn 200 chuyến bay đi và đến.

“Hôm nay sẽ là đợt cao điểm khách đến thành phố du lịch. Chúng tôi đã áp dụng cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn tuyệt đối” - ông Hưng thông tin.

Các biện pháp phòng chống dịch được Sân bay, nhà ga và bến xe đặt lên hàng đầu. Ảnh: Hữu Long
Các biện pháp phòng chống dịch được Sân bay, nhà ga và bến xe đặt lên hàng đầu. Ảnh: Hữu Long

Trong khi đó, ông Phạm Lợi – Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết, trong chiều nay lượng khách rời thành phố sẽ rất lớn khi đây là ngày làm việc cuối cùng.

“Tại bến xe, chúng tôi đã bố trí các dung dịch sát khuẩn đầy đủ; đồng thời yêu cầu lực lượng bảo vệ nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người” - ông Lợi cho biết.

Được biết, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng vừa có văn bản gửi giám đốc các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố. Theo đó, các đơn vị cần tăng cường triển khai, bảo đảm công tác an toàn phòng chống COVID-19, đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 hàng ngày tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, tính đến quý 1.2021, tổng chuyến bay nội địa đến Đà Nẵng là 289-349 chuyến/tuần với 11 đường bay nội địa do các Hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways và Vietravel khai thác. Trong đó, đường bay Hồ Chí Minh - Đà Nẵng có 108 chuyến bay/1 tuần; đường bay Hà Nội - Đà Nẵng: 161 chuyến bay/1 tuần. Qua trao đổi với các hãng hàng không được biết các đường bay nội địa đạt hiệu suất chỗ trung bình khoảng 80-83%.

Dự kiến sang quý II.2021, một số hãng hàng không sẽ phục hồi lại các đường bay nội địa Cần Thơ - Đà Nẵng, Hải Phòng - Đà Nẵng, Vinh - Đà Nẵng, Phú Quốc - Đà Nẵng... Thông tin từ các hãng hàng không khai thác các chuyến bay đến Đà Nẵng dịp 30.4-1.5, hiệu suất đặt chỗ là 100%.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt tăng cường tuyên truyền phòng dịch COVID-19 dịp lễ 30.4 và 1.5

Thế Yên |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. UBND Thành phố Đà Lạt đang khẩn trương triển khai nhiều phương án đảm bảo cho khách du lịch an toàn, lành mạnh, nhưng không quên phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Phát hiện 1 ca dương tính COVID-19 tại khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Sau lần xét nghiệm thứ 3, một người ở chung phòng cách ly với bệnh nhân 2795 (từ Nhật Bản về) vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh COVID-19.

Bản tin 1 phút: Điều tra vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 29.4: Điều tra vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19; Hàng loạt sự kiện văn hoá, nghệ thuật dịp 30.4-1.5 dừng, huỷ vì COVID-19;...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đà Lạt tăng cường tuyên truyền phòng dịch COVID-19 dịp lễ 30.4 và 1.5

Thế Yên |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. UBND Thành phố Đà Lạt đang khẩn trương triển khai nhiều phương án đảm bảo cho khách du lịch an toàn, lành mạnh, nhưng không quên phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Phát hiện 1 ca dương tính COVID-19 tại khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Sau lần xét nghiệm thứ 3, một người ở chung phòng cách ly với bệnh nhân 2795 (từ Nhật Bản về) vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh COVID-19.

Bản tin 1 phút: Điều tra vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19

ĐỨC THIỆN - HOÀI ANH |

Thông tin đáng chú ý trong Bản tin 1 phút 29.4: Điều tra vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19; Hàng loạt sự kiện văn hoá, nghệ thuật dịp 30.4-1.5 dừng, huỷ vì COVID-19;...