2 phút cướp Bách Hóa Xanh và sự cảnh báo nạn cướp táo tợn!

Thế Lâm |

Vụ cướp tại cửa hàng Bách Hóa Xanh  của Thế Giới Di Động trên đường Sơn Kỳ (quận Tân Phú, TPHCM) là một vụ cướp táo tợn. Hai tên cướp đầu đội nón bảo hiểm và mặt che kín bằng khẩu trang, một tên dùng dao và tên còn lại dùng vật như súng chĩa vào nhân viên tại quầy thu ngân đã cướp đi hàng chục triệu đồng và một chiếc vali chỉ trong vòng 2 phút.

Vụ cướp trên không chỉ táo tợn mà còn nhanh và nguy hiểm. 2 phút, cho thấy bọn cướp có tính toán, điều nghiên kĩ trước khi hành động. Chính vì thế, siêu thị Bách Hóa Xanh lúc 21h55 ngày 27.3 dù đang có đến 8 người (gồm 2 khách nữ và 6 nhân viên với 3 nam và 3 nữ) nhưng hai tên cướp vẫn liều lĩnh xông vào cướp.

Vụ cướp xảy ra hơn hai giờ trước thời điểm những cửa hàng, siêu thị kinh doanh hàng hóa không thiết yếu sẽ phải đóng cửa cho đến ngày 15.4. Tối ngày 28.3, nhắc lại thông tin về vụ cướp mà anh Mằn và vợ (quận Tân Phú, TPHCM) còn gợn lo lắng: “Từ ngày hôm nay nhiều hàng quán đóng cửa tắt đèn cho nên nhiều đoạn đường tối om, đường sá cũng lại vắng, kẻ gian nói chung và bọn cướp giật nói riêng sẽ lợi dụng tình hình người dân “tránh dịch” để ra tay”.

Theo anh Tuấn chủ cửa hàng nệm Vạn Phú ở Phường 10, quận Gò Vấp (TPHCM), khi đường vắng, ánh sáng trên đường yếu so với những ngày hàng quán hai bên đường hoạt động bình thường, chính là lúc nạn cướp giật thừa cơ động thủ vì chúng nghĩ các nạn nhân sẽ khó tìm ra người trợ giúp hay ứng cứu kịp thời.

Từ sáng ngày 28.3 tại TPHCM, phố xá nhìn chung “vắng như Tết”. Không chỉ nhiều hàng quán đóng cửa mà người dân ra đường, tham gia giao thông cũng thưa đi rất nhiều nhằm hưởng ứng theo chỉ thị phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ. Vì thế qua nhiều đoạn đường vắng người trong các thời điểm mờ sáng hay tối, những người như anh Mằn và vợ cũng không khỏi nơm nớp.

Khi chúng tôi bắt chuyến xe ôm công nghệ GrabBike đi từ Gò Vấp về quận Bình Thạnh vào tối ngày 28.3, anh Khải – tài xế có biển số xe 59M1-176.xx – cũng cảnh báo: “Trong mùa dịch COVID-19 đường phố vắng người cũng nên hạn chế đi về khuya kẻo không an toàn”. Theo anh Khải, lúc này hơn lúc nào hết song hành với các lực lượng chống dịch COVID-19 thì lực lượng giữ gìn an ninh trật tự xã hội cũng cần tăng cường ra quân tuần tra để triệt phá nạn cướp giật, đặc biệt là đối với loại tội phạm sử dụng hàng “nóng” để cướp giật của người đi đường và cướp tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị bán nhu yếu phẩm phục vụ người dân mùa dịch phải mở cửa muộn…

Anh Mằn cho rằng, lực lượng giữ gìn trật tự, an ninh bên cạnh việc tuần tra chống cướp giật cũng có thể nhắc nhở người đi đường về việc đeo khẩu trang, một công đôi chuyện sẽ giúp cho người dân nếu phải ra đường sẽ yên tâm hơn trong những ngày mùa dịch COVID-19.

Vụ cướp tại Bách Hóa Xanh dù mới xảy ra tại một cửa hàng trong thời điểm người dân ở nhà nhiều hơn để tránh dịch bệnh tuy nhiên từ vụ này cũng đủ để cảnh báo người dân mỗi khi đi ra đường cũng như các hàng quán, cửa hàng, siêu thị cần có những biện pháp bảo vệ cần thiết cho cả nhân viên và khách mua hàng trước bọn cướp giật mang theo hung khí.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 2 thanh niên ngang nhiên xông vào cửa hàng cướp tài sản

Trí Minh |

Chiều 28.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Hứa Thị Hồng Đang - Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết, công an quận đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc hai thanh niên cầm dao và vật nghi là súng xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh khống chế nhân viên rồi cướp tài sản.

Bắt đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật trên quốc lộ

Quách Du |

Đối tượng thường sử dụng xe máy, tháo biển kiểm soát và chạy dọc theo Quốc lộ 1A. Khi thấy người đi đường mất cảnh giác, thì ra tay cướp tài sản.

Rình trước ngân hàng chờ người rút tiền đi ra, đuổi theo cướp giật

Việt Dũng |

Đặng Hữu Lâm (42 tuổi, quận Long Biên) và Dương Văn Tân (30 tuổi, Thanh Hóa) rình trước các ngân hàng, khi phát hiện có người rời đi, liền phóng xe Honda SH bám theo, rồi cướp giật.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

TPHCM: 2 thanh niên ngang nhiên xông vào cửa hàng cướp tài sản

Trí Minh |

Chiều 28.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Hứa Thị Hồng Đang - Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết, công an quận đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc hai thanh niên cầm dao và vật nghi là súng xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh khống chế nhân viên rồi cướp tài sản.

Bắt đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật trên quốc lộ

Quách Du |

Đối tượng thường sử dụng xe máy, tháo biển kiểm soát và chạy dọc theo Quốc lộ 1A. Khi thấy người đi đường mất cảnh giác, thì ra tay cướp tài sản.

Rình trước ngân hàng chờ người rút tiền đi ra, đuổi theo cướp giật

Việt Dũng |

Đặng Hữu Lâm (42 tuổi, quận Long Biên) và Dương Văn Tân (30 tuổi, Thanh Hóa) rình trước các ngân hàng, khi phát hiện có người rời đi, liền phóng xe Honda SH bám theo, rồi cướp giật.