2 điều kiện để công chức được tăng lương trước hạn

Minh Phương |

Khi Thông tư 03/2021/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15.8 thì vấn đề tăng lương được khá nhiều công chức quan tâm. Vậy, cần điều kiện gì để công chức được tăng lương trước hạn?

Điều kiện tăng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc

Một trong các hình thức để công chức được tăng lương trước hạn là trong quá trình công tác, công chức lập thành tích xuất sắc. Và điều kiện để được tăng lương trước hạn trong trường hợp này được nêu cụ thể tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ:

Đạt đủ 2 tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.

Tính đến ngày 31.12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Trong đó, việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước hạn được quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013 như sau:

Được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong thời gian 6 năm gần nhất với ngạch yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất với ngạch yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31.12 của năm xét nâng bậc lương trước hạn.

Lưu ý: Nếu đã được nâng bậc lương trước hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước hạn trong thời gian nêu trên không được tính để xét nâng bậc lương trước hạn cho lần sau.

Căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của công chức. Nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác. Nếu có nhiều người có thành tích như nhau thì ưu tiên theo quy chế nâng lương trước hạn của cơ quan, đơn vị.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đã được nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc từ bậc 3 hệ số lương 5,08 ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) lên bậc 4 hệ số lương 5,42 ngạch chuyên viên chính từ ngày 1.1.2010.

Đến 1.8.2010, ông A được ký Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho thành tích công tác từ 2005 - 2009.

Theo quy chế của cơ quan, đơn vị nơi ông A công tác, việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Thông tư 08/2013 này, không nâng lương trước hạn trong cùng ngạch hai lần liên tiếp nên ông A chỉ được xét nâng lương thường xuyên từ bậc 4 lên bậc 5 ngạch chuyên viên chính từ 1.1.2013.

Đến 1.1.2015, khi đã đủ 24 tháng giữ bậc 5 của ngạch chuyên viên chính, nếu ông A đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc ở ngạch chuyên viên chính thì thành tích tính để xét nâng bậc lương trước hạn được xét từ 1.1.2010 - 31.12.2015.

Trong đó, có bao gồm việc được tăng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vào ngày 1.8.2010.

Như vậy, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên thì công chức sẽ được xét tăng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc.

Điều kiện tăng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Bên cạnh việc được nâng lương do lập thành tích xuất sắc thì công chức còn được nâng bậc lương khi có thông báo nghỉ hưu. Trong đó, điều kiện để được tăng lương trong trường hợp này nêu tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013 như sau:

Đã có thông báo nghỉ hưu.

Trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.

Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân, người lao động chưa nhận tiền hỗ trợ COVID-19 phải làm gì?

Minh Phương |

Trao đổi với PV, có không ít công nhân lao động vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19 từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng của chính phủ.

Dùng CCCD không thời hạn khi nào phải đổi sang CCCD gắn chíp?

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Phước Hoà hỏi: Tôi làm căn cước công dân từ tháng 4.2010, giá trị sử dụng không thời hạn. Như vậy tôi có phải đổi căn cước công dân gắn chíp không?

Hà Nội giãn cách xã hội, những vi phạm nào sẽ bị phạt tiền?

Nhóm PV |

Sau 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ các quy định dẫn tới tình trạng bị xử phạt với mức tiền khá cao. Để hiểu rõ hơn những quy định trong việc thực hiện Chỉ thị 16, đồng thời giúp bạn đọc tránh mắc phải các lỗi khi thực hiện chỉ thị này tại Hà Nội, Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Danh Huế - Công ty Luật Hừng Đông.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Công nhân, người lao động chưa nhận tiền hỗ trợ COVID-19 phải làm gì?

Minh Phương |

Trao đổi với PV, có không ít công nhân lao động vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ COVID-19 từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng của chính phủ.

Dùng CCCD không thời hạn khi nào phải đổi sang CCCD gắn chíp?

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Phước Hoà hỏi: Tôi làm căn cước công dân từ tháng 4.2010, giá trị sử dụng không thời hạn. Như vậy tôi có phải đổi căn cước công dân gắn chíp không?

Hà Nội giãn cách xã hội, những vi phạm nào sẽ bị phạt tiền?

Nhóm PV |

Sau 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ các quy định dẫn tới tình trạng bị xử phạt với mức tiền khá cao. Để hiểu rõ hơn những quy định trong việc thực hiện Chỉ thị 16, đồng thời giúp bạn đọc tránh mắc phải các lỗi khi thực hiện chỉ thị này tại Hà Nội, Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Danh Huế - Công ty Luật Hừng Đông.