2 chính sách về bảo hiểm thất nghiệp phải hoàn thành trong tháng 9.2022

Minh Hương |

Trước ngày 10.9.2022, phải hoàn thành chính sách chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15; ngoài ra, hết tháng 9 này, doanh nghiệp cũng sẽ không còn được miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh những chính sách mới có hiệu lực thì tháng 9 cũng là tháng cuối để trả tiền hỗ trợ COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Vậy hạn cuối hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động là ngày nào?

Trao đổi với PV, Luật sư Trần Thị Trâm (Đoàn LS TP.Hà Nội) cho biết - nhằm tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho những người lao động thuộc đối tượng hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 mà đã nộp hồ sơ đúng hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15.

Theo đó, số tiền được dùng để chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động lần này được dự tính khoảng 1.155 tỉ đồng lấy từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021.

Tuy nhiên, lần này hỗ trợ này chỉ dành cho những người lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30.9.2021 hoặc đã dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1.1.2020 đến ngày 30.9.2021 mà có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu, đồng thời đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp đúng hạn mà chưa nhận hoặc chưa nhận đủ tiền trợ cấp trước đó.

Do vậy, hạn cuối hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 24 là ngày 10.9.2022.

Liên quan đến vấn đề bảo hiểm thất nghiệp, Luật sư Trần Thị Trâm cho hay - tháng 9 cũng là tháng cuối cùng để doanh nghiệp được miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Vậy khi không còn được miễn đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, doanh nghiệp sẽ phải quay trở lại mức đóng bao nhiêu?

Tháng 9 này cũng là tháng cuối doanh nghiệp được miễn đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Bởi theo Nghị quyết Nghị quyết 116 năm 2021 và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được giảm mức đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0%.

Thời gian doanh nghiệp được hỗ trợ theo chính sách này là 12 tháng, kể từ ngày 1.10.2021 đến hết ngày 30.9.2022.

Điều này đồng nghĩa rằng, sang đến tháng 10.2022, doanh nghiệp sẽ phải quay lại mức đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Mời nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nam Dương |

TPHCM - Cơ quan BHXH mời một số người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị Quyết 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cung cấp thông tin để nhận tiền hỗ trợ.

Công nhân gửi con về quê vì khó xin vào trường công lập

Minh Hương |

Khó xin vào trường công lập, không thể gánh chi phí khi con học trường tư thục, nhiều bố mẹ công nhân phải gửi con về quê, chấp nhận cuộc sống xa con.

Chính sách về thuế, phí nổi bật có hiệu lực từ tháng 9.2022

Minh Hương |

Từ tháng 9.2022, sẽ có nhiều chính sách liên quan đến thuế, phí nổi bật có hiệu lực.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

TPHCM: Mời nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Nam Dương |

TPHCM - Cơ quan BHXH mời một số người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị Quyết 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cung cấp thông tin để nhận tiền hỗ trợ.

Công nhân gửi con về quê vì khó xin vào trường công lập

Minh Hương |

Khó xin vào trường công lập, không thể gánh chi phí khi con học trường tư thục, nhiều bố mẹ công nhân phải gửi con về quê, chấp nhận cuộc sống xa con.

Chính sách về thuế, phí nổi bật có hiệu lực từ tháng 9.2022

Minh Hương |

Từ tháng 9.2022, sẽ có nhiều chính sách liên quan đến thuế, phí nổi bật có hiệu lực.