17,5 triệu USD xây hệ thống thoát nước, người dân… thờ ơ

HOÀNG HƯNG |

Đó là “cảnh ngộ” trớ trêu của hệ thống thu gom nước thải và nhà máy xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài, do Cty CP cấp thoát nước Bình Phước làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn tất hơn một năm nay, nhưng công suất chỉ đạt 24%, do đa số người dân không đấu nối xả nước thải vào hệ thống…

Dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải và nhà máy xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài có công suất 10.000m3/ngày đêm. Nước thải sau khi xử lý đạt cột B-QCVN 14:2008/BTNMT (Bộ Tài nguyên - Môi trường) quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt thì mới thải vào nguồn tiếp nhận. Mạng lưới thu gom gồm 5 lưu vực trạm bơm, với 12 trạm bơm, khoảng 70.000m chiều dài tuyến cống thu gom, 303 hố ga và 775 hố thu.

Được biết, tổng vốn đầu tư cho dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài là 17,5 triệu USD. Trong đó, vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới (WB) là 15 triệu USD, còn lại vốn đối ứng của VN là 2,4 triệu USD.

Một hệ thống thoát nước đạt chuẩn là thế, nhưng tới nay, cả thị xã Đồng Xoài mới có 2.119 hộ dân và cơ quan đấu nối để xả thải vào hệ thống thoát nước thải trên. Trong đó, có 1.205 hộ dân, 45 cơ quan, trường học và  869 điểm chờ đấu nối; với lượng nước thải thu gom về nhà máy xử lý là 2.391m3/ngày đêm - đạt 24% so công suất thiết kế. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ chỉ đạt 14,3%…

Hệ thống thoát nước thải thị xã Đồng Xoài, mới có trên 1.200 hộ dân đấu nối sử dụng. Phần lớn người dân vẫn thờ ơ, không sử dụng. Ảnh: H.H
Hệ thống thoát nước thải thị xã Đồng Xoài, mới có trên 1.200 hộ dân đấu nối sử dụng. Phần lớn người dân vẫn thờ ơ, không sử dụng. Ảnh: H.H

Ông Văn Tiến Mùi – cán bộ UBND phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài – nhận xét: “Số dân sử dụng nước máy của thị xã khoảng 78.000 người (81% dân số toàn thị xã), bình quân mỗi người dùng 140 lít/ngày, tổng dung lượng nước máy người dân sử dụng khoảng 11.000 m3/ngày đêm. Nhưng số nước thải gom về nhà máy xử lý chỉ 2.391 m3 là quá thấp. Nghĩa là còn gần 9.000 m3 thải ra môi trường”.

Theo ông Đỗ Văn Phong - Tổng giám đốc Cty CP cấp thoát nước Bình Phước: “Sở dĩ người dân đấu nối vào hệ thống thoát nước thấp, là do nhà người dân xây dựng trước, đường ống thoát nước xây dựng sau. Không ít trường hợp thiết kế đường ống thoát nước thấp hơn mặt đường và thấp hơn hệ thống đường ống chung, nên khi đấu nối nước thải của gia đình, không thể chảy vào đường ống chung…”.

Mặc dù từ cuối năm 2016, UBND tỉnh Bình Phước đã ra văn bản tuyên truyền người dân đấu nối xả nước thải vào hệ thống. Nhưng đến nay, người dân thị xã Đồng Xoài vẫn … thờ ơ.

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đầu tư 211 tỷ đồng thu gom nước thải ven biển

THÙY TRANG |

Ô nhiễm ven biển kéo dài do hệ thống xử lý nước thải bị quá tải, trong khi đó, Đà Nẵng xác định phải cứu biển để cứu ngành du lịch và cả môi trường sống của người dân. Thành phố vừa quyết định đầu tư 211 tỷ đồng để đầu tư tuyến cống thu gom nước thải ven biển.

Sông Kim Ngưu gánh lượng nước thải lớn, Hà Nội đề xuất ý tưởng “hồi sinh dòng sông chết”

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 15.8, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm đề xuất ý tưởng chỉnh trang đô thị và cải tạo môi trường sông Kim Ngưu, đoạn từ đường Trần Khát Chân tới cầu Mai Động.

TPHCM cần hơn 73.000 tỉ chống ngập và xử lý nước thải

MINH QUÂN |

Trong tổng nguồn vốn hơn 73.000 tỉ đồng cần huy động chống ngập trong 4 năm, ngân sách của TPHCM chỉ chiếm khoảng 16.300 tỉ đồng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đà Nẵng đầu tư 211 tỷ đồng thu gom nước thải ven biển

THÙY TRANG |

Ô nhiễm ven biển kéo dài do hệ thống xử lý nước thải bị quá tải, trong khi đó, Đà Nẵng xác định phải cứu biển để cứu ngành du lịch và cả môi trường sống của người dân. Thành phố vừa quyết định đầu tư 211 tỷ đồng để đầu tư tuyến cống thu gom nước thải ven biển.

Sông Kim Ngưu gánh lượng nước thải lớn, Hà Nội đề xuất ý tưởng “hồi sinh dòng sông chết”

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 15.8, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm đề xuất ý tưởng chỉnh trang đô thị và cải tạo môi trường sông Kim Ngưu, đoạn từ đường Trần Khát Chân tới cầu Mai Động.

TPHCM cần hơn 73.000 tỉ chống ngập và xử lý nước thải

MINH QUÂN |

Trong tổng nguồn vốn hơn 73.000 tỉ đồng cần huy động chống ngập trong 4 năm, ngân sách của TPHCM chỉ chiếm khoảng 16.300 tỉ đồng.