13 hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án
Trong đơn kiến nghị, các hộ dân này cho biết: "Chúng tôi đại diện các chủ hộ thuộc Tổ 4, Tổ 5 phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình có nhà ở liền kề Dự án xây dựng khu 4, 5 tầng phường Lê Hồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần BIDGROUP đã tiến hành phá dỡ, xây dựng từ đầu tháng 4.2021 cho đến nay".
Theo đó, giai đoạn 1 của dự án, đơn vị thi công tiến hành phá dỡ 3 khu nhà ở 4, 5 tầng cũ.
"Công ty không làm đúng quy trình, không thông báo cho dân liền kề biết, dùng máy móc hiện đại ngày đêm phá sập nhà tầng cũ gây bụi bặm, tiếng ồn, tiếng nhà tầng đổ sập gây chấn động, rung lắc quá mức cho phép.
Do đó dẫn đến các công trình nhà ở của các hộ liền kề gồm cả tường, mái bê tông, cửa ra vào và cửa sổ bị biến dạng, lún đất; mái bê tông, tường nhà nứt rạn, mưa gió thấm dột", đơn thư nêu.
Chưa hết, bước sang giai đoạn 2, đơn vị thi công tiếp tục bị tố trong quá trình ép cọc bê tông, đào tầng hầm khiến nhiều nhà bị nghiêng lún, các nền nhà bị hư hỏng, làm hỏng hệ thống cánh cửa, bể nước ngầm, bể nước trên mái, các hệ thống điện nước trong tường bị hư hỏng, rò rỉ thấm ướt tường nhà, hệ thống cống rãnh, vỉa hè, mặt đường bị hư hỏng... ảnh hưởng đến việc thoát nước thải, nước mưa mùa mưa lũ.
Ông B.Q.A (chủ nhân số nhà 13 đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, phường Lê Hồng Phong) bày tỏ: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương của UBND tỉnh và thành phố. Song chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư trong quá trình thi công phải chấp hành đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo tài sản, cuộc sống của dân... đừng để đến khi xảy ra đổ vỡ, chết người, gây hậu quả rồi mới đến làm việc".
Gia hạn giải quyết trong vòng 15 ngày
Sau khi nhận được đơn thư kiến nghị của người dân, ngày 19.8, Sở Xây dựng Thái Bình đã có công văn đề nghị UBND TP.Thái Bình chỉ đạo UBND phường Lê Hồng Phong sớm tổ chức họp giữa Công ty CP BIDGROUP và đại diện các hộ gia đình có công trình xây dựng bị ảnh hưởng để xem xét, thống nhất việc giải quyết bồi thường thiệt hại, bảo đảm ổn định tình hình chính trị tại địa phương.
Đến ngày 25.8, cuộc họp nói trên đã diễn ra tại UBND phường Lê Hồng Phong. Tuy nhiên, sau cuộc họp này một loạt đề nghị, kiến nghị của người dân vẫn chưa được nhà đầu tư xem xét giải quyết cụ thể.
Tiếp đó, ngày 24.9, Công ty CP BIDGROUP có văn bản cho biết đã yêu cầu đơn vị bảo hiểm là Công ty bảo hiểm Xuân Thành Hà Nội (có chi nhánh tại Thái Bình) cử cán bộ có mặt để giải đáp và lên phương án đền bù thiệt hại nếu có theo đúng hợp đồng và pháp luật hiện hành để không làm ảnh hưởng đến đời sống của cư dân và tiến độ thi công dự án.
Tuy vậy, với lý do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đơn vị bảo hiểm vẫn chưa thể trực tiếp xuống hiện trường để làm việc với các bên liên quan.
Chiều 22.11, trao đổi với PV Lao Động, ông Đinh Gia Dũng - Chủ tịch UBND TP.Thái Bình cho biết, ngày 19.11 vừa qua tại UBND phường Lê Hồng Phong, đại diện lãnh đạo UBND thành phố, đại diện một số sở, ngành có liên quan và đại diện đơn vị thi công dự án, người dân có đơn kiến nghị đã tổ chức họp, thống nhất việc giải quyết dứt điểm đề nghị của người dân theo quy định pháp luật.
"Trong quá trình đơn vị thi công dự án gây ảnh hưởng đến nhà nào phải xem xét, xác định hiện trạng và đền bù đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, nhà nào được đánh giá nguy hiểm đến mức phải di dời thì phải tiến hành di dời dân, hiện đã có 2 nhà phải di dời", ông Đinh Gia Dũng - Chủ tịch UBND TP.Thái Bình nói.
Theo đại diện các hộ dân, nhà đầu tư đã cam kết trong vòng 15 ngày kể từ ngày 19.11, sẽ tiến hành xem xét, giải quyết bồi thường dứt điểm cho các hộ.