12 tỉnh, thành phố cách ly xã hội thêm 1 tuần: Người dân ủng hộ

Anh Thư-Trần Kiều |

Nhiều bạn đọc ủng hộ việc Thủ tướng chấp thuận đề xuất của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cách ly xã hội đến ngày 22.4 đối với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác có nguy cơ lây lan cao.

Chiều 15.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, Thủ tướng chấp thuận đề xuất của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, cách ly xã hội đến ngày 22.4 đối với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và 10 tỉnh thành khác có nguy cơ lây lan cao.

Nhóm có nguy cơ cao gồm 12 địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, TP.HCM, Tây Ninh và Hà Tĩnh.

12 địa phương có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng có lây nhiễm. Cũng có thể 1 số địa phương được bổ sung vào nhóm trên. Tuy là nhóm có nguy cơ cao nhưng nhóm này cũng cần quan tâm sản xuất.

 
Đường phố vắng vẻ khi thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Hà Phương

Nhóm nguy cơ gồm 15 địa phương: Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Nam, Hải Phòng, Kiên Giang, Nam Định, Nghệ An, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Lạng Sơn, An Giang, Bình Phước, Đồng Tháp. Nhóm này có 1 lộ trình để thực hiện chỉ thị 16 và thực hiện nghiêm chỉ thị 15. Nhóm này căn cứ vào tình hình thực tiễn.

Nhóm nguy cơ thấp gồm 36 địa phương còn lại tuy nguy cơ thấp nhưng khả năng lây nhiễm cũng còn rất cao. Yêu cầu những địa phương này thực hiện tốt chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, bạn đọc Phạm Vinh cho biết: "Theo tôi, đây là quyết định rất chính xác của Chính phủ. Bên cạnh nhóm địa phương có nguy cơ cao, thì nhóm các tỉnh có nguy cơ và nguy cơ thấp cũng cần phải nâng cao ý thức chống dịch củ mỗi người dân, gia đình".

Bạn đọc Kim Thể cho hay: "Tôi cũng có một quán cafe ở tỉnh nguy cơ cao. Tuy nhiên, tôi nghĩ cũng nên tiếp tục cách ly xã hội với các địa phương có nguy cơ cao đến khi cả nước không có thêm ca mới thì thôi. Mỗi người mỗi nghề và có khó khăn riêng vì dịch. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp thì còn nghiêm trọng hơn".

Bạn đọc Nguyễn Đức Phước cho biết: "Cách ly linh hoạt như trên là biện pháp hữu hiệu nhất, vừa đảm bảo được bài toán phòng chống dịch và khởi động nền kinh tế tại địa phương có nguy cơ thấp nhưng đảm bảo việc giãn cách xã hội. Việc tùy tình hình dịch bệnh của từng vùng mà áp dụng biện pháp khác nhau nhận được sự đồng lòng của người dân. Ủng hộ Chính phủ".

 
Người dân ủng hộ chỉ thị cách ly xã hội. Ảnh: Hoài Anh.

"Tôi đồng ý với việc tiếp tục cách ly, dù cuộc sống có đang rất khó khăn, nhưng an toàn cho gia đình, xã hội là trên hết. Nhìn các quốc gia bị bùng phát dịch đúng là trở tay không kịp" - bạn đọc Chu San bày tỏ sự đồng tình với phương án được đưa ra.

Đồng quan điểm trên, bạn đọc Ngọc Thường nói: "Đây là quyết định rất đúng, chính xác và khoa học. Với phương án này, hàng hoá được lưu thông và bà con cũng an tâm lo kinh tế gia đình. Nhưng nhất định phải thực hiện nghiêm túc bảo vệ cộng đồng và bản thân mình như Chỉ thị 16 và khuyến cáo của ngành y tế".

Anh Thư-Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Xúc động dòng chữ cảm ơn bác sĩ trên bảng đen khi chia tay khu cách ly

Thanh Chung |

Sau khi hoàn thành việc cách ly tập trung, ông Hùng viết vội dòng cảm ơn bác sĩ tại đây lên bảng đen trước khi chia tay.

Trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ trong mùa dịch COVID-19

Tường Minh |

Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, một lần nữa sự tương thân tương ái – nét đẹp của người Việt được dịp “phô diễn”. Đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, những người lâu nay luôn khu trú trong sự “sáng tạo cá nhân” cũng đã nhập cuộc rất kịp thời và đầy ý nghĩa.

Nhận quà hỗ trợ mùa dịch: Kẻ tham lam, người tự trọng

Trần Kiều |

Người sẵn tay xách luôn mấy phần quà từ thiện; người thì chủ tâm mang theo một túi lớn vơ hết số quà còn lại tại một điểm phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Hình ảnh này đang gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng những ngày qua.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Xúc động dòng chữ cảm ơn bác sĩ trên bảng đen khi chia tay khu cách ly

Thanh Chung |

Sau khi hoàn thành việc cách ly tập trung, ông Hùng viết vội dòng cảm ơn bác sĩ tại đây lên bảng đen trước khi chia tay.

Trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ trong mùa dịch COVID-19

Tường Minh |

Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, một lần nữa sự tương thân tương ái – nét đẹp của người Việt được dịp “phô diễn”. Đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, những người lâu nay luôn khu trú trong sự “sáng tạo cá nhân” cũng đã nhập cuộc rất kịp thời và đầy ý nghĩa.

Nhận quà hỗ trợ mùa dịch: Kẻ tham lam, người tự trọng

Trần Kiều |

Người sẵn tay xách luôn mấy phần quà từ thiện; người thì chủ tâm mang theo một túi lớn vơ hết số quà còn lại tại một điểm phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Hình ảnh này đang gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng những ngày qua.