102 người Trung Quốc thuê khách sạn Đà Nẵng chơi cổ phiếu, chứng khoán

Hữu Long |

Có tình trạng Trung Quốc thuê nhà nguyên căn, nguyên tầng khách sạn ở theo nhóm sử dụng phương tiện máy tính, thuê đường truyền internet rồi chơi chứng khoán, cổ phiếu, cho vay nặng lãi.

Sáng 24.7, Đại hội đại biểu quận Ngũ Hành Sơn lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Tại đại hội,  thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân - Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn, đã báo cáo về hình hình an ninh chính trị trên địa bàn, đặc biệt công tác quản lý nước nước ngoài.

Thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân thông tin, nhờ chính sách đầu tư, quảng bá du lịch của thành phố nên trên địa bàn có nhiều dự án du lịch phát triển.

Từ đây, thu hút nhiều người nước ngoài đến thăm quan, du lịch và học tập. Trong năm năm 2016, Ngũ Hành Sơn có 240.000 lượt người nước ngoài thì đến năm 2019, hơn 1 triệu người nước ngoài chủ yếu là người Trung Quốc và Hàn Quốc đến địa bàn quận.

Theo thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân, sự gia tăng đột biến như trên đã kéo theo những vấn đề về an ninh trật tự liên quan đến người nước ngoài.

Cụ thể, tình trạng tổ chức, cá nhân người nước ngoài nhờ người Việt Nam đứng tên mua bán đất dọc sân bay Nước Mặn; tình trạng người nước ngoài đi theo hình thức du lịch, sau đó ở lại các doanh nghiệp lữ hành với vai trò là hướng dẫn viên, nhân viên, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch…; tình trạng người nước ngoài thuê nhà nguyên căn, nguyên tầng khách sạn rồi sử dụng phương tiện máy tính, thuê đường truyền internet làm việc theo phương thức công ty.

Thời gian qua, Công an quận đã phối hợp tăng cường kiểm tra và phát hiện nhiều người nước ngoài đến không khai báo tạm trú.

Cụ thể, có 102 người nước ngoài Trung Quốc lưu trú tại khách sạn trên địa bàn sử dụng 124 máy tính, 470 điện thoại di động và một số thiết bị  thu phát dữ liệu di động chơi chứng khoán, cổ phiếu…

“Thời gian đến, công an quận sẽ làm tốt công tác nắm tình hình dự báo tình hình để thăm mưu cho các cấp; tổ chức công tác tuần tra phòng chống tội phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức thủ đoạn trong nhân dân” - thượng tá Lân nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng xuất hiện 1 ca dương tính với SARS- CoV-2, tiến hành cách ly 50 người

THUỲ TRANG |

Sáng 24.7, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận kết quả kiểm tra của Viện Pasteur Nha Trang của một bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị quận Hải Châu phải tiên phong phát triển kinh tế

THUỲ TRANG |

Ngày 23.7, tại Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhấn mạnh vai trò của quận Hải Châu trong việc vượt qua khó khăn, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và thu ngân sách.

Hàng loạt khách sạn tại Đà Nẵng rao bán vì “kiệt sức”

Thuỳ Trang |

Trên các trang website rao bán nhà đất, mỗi ngày có hàng trăm thông tin của các cơ sở khách sạn, homestay tại Đà Nẵng rao bán, sang nhượng. Giá cả tuỳ thuộc vào vị trí, số sao, đa phần nằm ngay ở những “con đường khách sạn”, phố Tây sầm uất một thời. Dù giá một khách sạn được rao từ 20 đến 50 tỉ đồng, nhiều ông chủ vẫn lắc đầu ngao ngán cho biết đây là giá bán lỗ bởi doanh nghiệp gần như kiệt quệ không thể xoay sở nguồn tiền trả nợ ngân hàng chứ chưa nói đến việc hoạt động duy trì cầm cự.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng xuất hiện 1 ca dương tính với SARS- CoV-2, tiến hành cách ly 50 người

THUỲ TRANG |

Sáng 24.7, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận kết quả kiểm tra của Viện Pasteur Nha Trang của một bệnh nhân nghi mắc COVID-19 tại Đà Nẵng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị quận Hải Châu phải tiên phong phát triển kinh tế

THUỲ TRANG |

Ngày 23.7, tại Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã nhấn mạnh vai trò của quận Hải Châu trong việc vượt qua khó khăn, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và thu ngân sách.

Hàng loạt khách sạn tại Đà Nẵng rao bán vì “kiệt sức”

Thuỳ Trang |

Trên các trang website rao bán nhà đất, mỗi ngày có hàng trăm thông tin của các cơ sở khách sạn, homestay tại Đà Nẵng rao bán, sang nhượng. Giá cả tuỳ thuộc vào vị trí, số sao, đa phần nằm ngay ở những “con đường khách sạn”, phố Tây sầm uất một thời. Dù giá một khách sạn được rao từ 20 đến 50 tỉ đồng, nhiều ông chủ vẫn lắc đầu ngao ngán cho biết đây là giá bán lỗ bởi doanh nghiệp gần như kiệt quệ không thể xoay sở nguồn tiền trả nợ ngân hàng chứ chưa nói đến việc hoạt động duy trì cầm cự.