Nâng nền sửa nhà cũng không thoát
Những tháng cuối năm, cứ vào ngày đầu và giữa tháng, người dân sống bên đường Trần Xuân Soạn, hẻm 719 Huỳnh Tấn Phát, lại bì bõm lội nước khi bước ra khỏi nhà vào sáng sớm và chiều tối.
Ông Phạm Văn Dũng - người dân sống trên đường Trần Xuân Soạn - cho biết, đã ở tại căn nhà này được 11 năm và cũng chừng ấy thời gian, gia đình ông sống chung với triều cường.
"Người dân tại đây ai cũng ngán cảnh này lắm, nhưng không biết làm gì hơn, chỉ còn cách nâng nền, sửa nhà thôi. Nước lên, việc đi lại sinh hoạt không chỉ khó khăn, mà buôn bán cũng bị ngưng trệ", ông Dũng nói.
Theo ông Dũng, mỗi đợt triều cường lên, mực nước dâng cao ngập quá mặt đường từ 30-50cm, lúc này việc đi lại khó khăn nên người dân chỉ tập trung di chuyển để tránh bị ngã, do đó tiệm bánh mì của ông vào thời điểm này sẽ bị "ngó lơ".
Ông Dũng kể: "Khi nhà còn chưa nâng nền, những hôm triều cường lên mà không để ý là nước sẽ tràn vào nhà gây hư hỏng nhiều đồ dùng. Bây giờ, dù đã nâng nền nhưng cũng phải kết hợp sử dụng ván gỗ chắn ngang trước cửa nhà để ngăn sóng đánh vào do xe ôtô di chuyển qua tạo ra".
Không chỉ ông Dũng, bà Hoàng Thị Loan - một người dân bán hàng nước bên đường này - cũng cho biết, đang gặp phải tình cảnh tương tự.
"Xe chết máy, ngã nhiều lắm. Nước lên, những ổ gà, ổ voi bị che lấp đi, người đi đường không thấy, tay lái yếu là dễ ngã. May thời điểm nước ngập, các phương tiện cũng chỉ di chuyển chậm, ngã cũng chỉ bị ướt hoặc xây xát nhẹ", bà Loan nói.
Nằm cách nhà ông Dũng, bà Loan chừng 1km, những hộ dân sống tại hẻm 719 Huỳnh Tấn Phát đang phải chịu cảnh sống chung với nước lên ngày triều cường đạt đỉnh cả chục năm qua.
Ông Nguyễn Hữu Hòa - người dân sống trên hẻm này - cho biết, tình cảnh đường bị ngập vào mỗi đợt triều cường lên mới chỉ xuất hiện từ khoảng 10 năm trở lại đây.
"Tôi sống ở đây từ nhỏ tới lớn, ngày xưa không có thế này đâu nhưng sau này việc đô thị hóa phát triển nhanh, hệ thống thoát nước yếu nên thành ra như vậy", ông Hòa chia sẻ.
Ông Hòa cho biết thêm, con hẻm này ngập rất sâu, chỗ thấp thì khoảng 30-40cm, chỗ sâu có thể lên tới 60-70cm. Thời gian ngập cũng thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Buổi sáng có ngập đến 9-10h, chiều từ 16-17h là nước đã lên.
"Người đi làm thì phải tháo giày để tránh ướt, trẻ con đi học thì phụ huynh phải cõng ra ngoài đường lớn. Bất tiện lắm", ông Hòa than thở.
Chờ dự án ngăn triều 10.000 tỉ đi vào hoạt động
Dù đã quen với cảnh ngập, nhưng những người dân ở những khu vực này cho biết, rất mong muốn chính quyền thành phố sớm có biện pháp, giải quyết được vấn đề này cho người dân.
Ông Dũng cho biết, khi dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng được đầu tư, xây dựng, người dân ở khu vực ai cũng mừng. "Thời điểm đó ai cũng nghĩ chỉ vài năm nữa thôi, người dân không phải đối mặt với cảnh triều cường lên nữa. Nhưng rồi, chờ hết 2 năm thấy công trình vẫn dang dở. Và đến bây giờ 7 năm trôi qua công trình cũng chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng", ông Dũng tâm sự.
Dự án “Giải quyết ngập do triều cường có xét đến yến tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” có tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đầu tư, được khởi công giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.
Công trình dự kiến hoàn thành tháng 4.2018 nhưng những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và nguồn vốn khiến tiến độ hoàn thành dự án lùi lại nhiều lần.