Đó là các app “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay”. Nhưng đáng nói hơn, đây là những app tín dụng đen, cho vay nặng lãi, với mức lãi suất, phí được cho rằng lên tới 2.190%/năm.
Mức lãi nặng khủng khiếp như thế, đường dây này không phải là cho vay, mà đúng hơn là đường dây hút máu những người đa phần trong hoàn cảnh túng quẫn nhất thời không thể xoay xở được, bên cạnh đó còn rất nhiều người là dân lao động, thường xuyên túng thiếu…
Khi mức lãi dâng cao khủng khiếp, nhiều con nợ bị khủng hoảng tâm lý khi phải è cổ trả lãi suất cao cắt cổ, lại thêm những đòn đe dọa, khủng bố, trấn áp tinh thần kiểu xã hội đen…
Hai năm trước tại TPHCM từng xảy ra trường hợp, một nam thanh niên vay tín dụng đen từ app cho vay nặng lãi, dẫn đến lãi mẹ đẻ lãi con không thể trả nổi, liền bị đe dọa, khủng bố tinh thần, cuối cùng phải tự tìm đến cái chết bằng cách tự tử.
Một đường dây với 3 app cho vay nặng lãi đã có thể vươn vòi bạch tuộc tới gần 1 triệu tài khoản. Với vài đường dây như thế, vòi bạch tuộc có thể len lỏi vào khắp các khu dân lao động nghèo, lan tỏa đến tận những vùng nông thôn xa xôi, những làng quê nghèo khó… sẽ tạo ra mức độ tàn phá khủng khiếp từ mức lãi khủng cả ngàn phần trăm.
Không quá khi dùng chữ “tàn phá”. Trên thực tế, nhiều làng quê ở miền Trung, Tây Nguyên vài năm về trước, cuộc sống của nhiều người dân từng bị đảo lộn, tan tác vì các app cho vay nặng lãi hoành hành. Tiền cho vay khá dễ, nhưng mức lãi suất, phí rất cao, nhiều người vay xong không thể trả nổi tiền gốc chứ đừng nói là khoản lãi đã nhiều gấp nhiều lần tiền gốc. Cho nên, họ chỉ còn cách bỏ trốn, để lại gia đình, người thân bị bọn đòi nợ của đường dây app cho vay nặng lãi nhắn tin, điện thoại đe dọa, bêu hình ảnh, danh tính lên mạng xã hội để bôi xấu, khủng bố tinh thần…
Trên mạng xã hội từng lan truyền (và sau đó cơ quan chức năng đã xác định được nhân vật tại TPHCM) một clip về nhân viên đòi nợ trong đường dây app cho vay nặng lãi. Dù chỉ là người làm thuê vốn “nhân chi sơ tính bổ thiện”, nhưng khi đã vào đường dây làm thuê buộc phải vào vai ác, dùng mọi lời lẽ nặng nề, chửi bới tục tĩu, đe dọa, trấn áp tinh thần phía con nợ để không còn chịu nổi phải tìm mọi cách trả nợ.
Những đường dây app cho vay nặng lãi như vậy, không chỉ tàn phá con nợ mà cả gia đình, người thân của họ, chòm xóm và láng giềng. Chưa chết, sự tàn phá này còn lan tới những người làm thuê cho đường dây, khiến họ không chỉ thay đổi tính nết mà còn thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Rồi khi họ bị pháp luật xử lý, kéo theo gia đình, người thân của họ cũng bị liên lụy về tinh thần và dính tai tiếng.