Như Lao Động đã đưa tin, mặc dù chênh lệch nhau đến… 23 tuổi, nhưng người tình trẻ vẫn “yêu” bà N “tha thiết”, hắn khai vì bị bà N từ chối “yêu” và bị cô con gái của người tình già nói xấu mình, nên hắn ra tay giết con gái người tình một cách dã man.
Trước đây, ngày 11.11.2014, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “giết người” đối với bị cáo Trần Đại Quang (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM). Quang là hung thủ gây ra vụ án chấn động dư luận vào năm 2013 tại huyện Củ Chi, giết con gái của người tình với hành động đánh đập, bóp cổ, dùng dây thắt lưng siết cổ, đập đầu và sau đó nhấn nước, đổ sữa tắm vào miệng, đun nước sôi đổ vào miệng nạn nhân cho đến khi chết hẳn.Tại phiên tòa, bị cáo Trần Đại Quang khai nhận, Quang và bà H.T.C.N (48 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mặc dù chênh lệch tuổi tác rất lớn, nhưng hai người này có mối quan hệ tình cảm yêu đương.
Tuy nhiên, khi bà N muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm này, thì bị Quang gây ra nhiều trở ngại. Quang không những không đồng ý chia tay với bà N, mà liên tục đe dọa sát hại gia đình bà N. Sáng 8.8.2013, bị bà N từ chối gặp Quang qua điện thoại, tuy nhiên Quang vẫn điều khiển xe gắn máy đến nhà bà N. Lúc này, bà N đi vắng, chỉ có con gái bà N là U (SN 1993) ở nhà.
Gặp cô con gái bà N, Quang nhắn lại là muốn gặp để nói chuyện với bà N, tuy nhiên U tỏ ra không đồng ý mà cho rằng Quang không biết xấu hổ hay sao mà cứ tìm gặp mẹ U. Lúc này, Quang lao đến túm đầu U, bóp cổ và đánh đập dã man. Chưa hết, Quang khai nhận còn rút dây nịt quần siết cổ nạn nhân cho đến khi U thoi thóp.
Chưa thấy U chết, Quang tiếp tục đập đầu nạn nhân xuống nền nhà, rồi lôi vào nhà vệ sinh nhấn nước. Sau một hồi nhấn nước, vẫn thấy U còn thở, Quang tiếp tục dùng sữa tắm đổ vào miệng nạn nhân. Chưa dừng lại, kẻ giết người man rợ này lại vào nhà bếp nấu nước sôi đổ vào miệng U cho đến khi nạn nhân chết hẳn. Để che dấu tội phạm, Quang dựng hiện trường giả.
Tuy nhiên khi đang dựng hiện trường giả, thì bạn trai của U đến nhà tìm U. Thấy Quang luống cuống và có hành động kỳ quặc, nên bạn của bé U dọa báo công an, thì Quang tháo chạy khỏi hiện trường. Đến ngày 9.8.2013, Trần Đại Quang đã ra công an đầu thú.
Quang khai nhận vì “thương yêu” bà N, nên không đồng ý chia tay, còn việc bị cáo ra tay sát hại nạn nhân U vì bị nói xấu và bị cáo không kìm chế. Đến dự phiên tòa bà N cho rằng bà hối hận vì quan hệ với Quang và dẫn đến hậu quả bị người tình trẻ giết hại con gái mình.
Bà N cũng đề nghị tòa xem xét lượng hình cao nhất đối với Quang. Tòa sơ thẩm nhận định, Quang cố ý giết người, giết chết U bằng những hành động dã man, cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, vì vậy tòa tuyên phạt Trần Đại Quang mức án tử hình về tội danh “giết người”.
Video: TAND TP.HCM tuyên án tử hình bị cáo Trần Đại Quang: