Xem bói online cốt để quảng cáo, trục lợi trên Facebook

LINH CHI - TRẦN VƯƠNG |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội (Facebook) xuất hiện hiện tượng xem bói online. Nhiều “thầy bói online” phán những lời “bói toán” chung chung, mượn cách xem bói nhằm quảng cáo, câu like bán hàng trên Facebook, và bắt người xem phải trả phí để nghe những lời “vô thưởng, vô phạt”.

Thực chất là quảng cáo

Điển hình là việc các thầy bói phát trực tiếp (livestream) trên Facebook để xem bói cho những ai bình luận (comment), thích (like) và chia sẻ (share) bài viết của họ. Một facebooker có tên B.N.L chuyên bán trang sức may mắn, đá tỳ hưu đã quảng cáo livestream: “Xem bói online, xem bói miễn phí và share cũng miễn phí. Vậy tiếc gì không like??? Share mạnh, share nhiệt tình nhá các bạn...”.

Tìm hiểu của chúng tôi, được biết, có nhiều người băn khoăn về việc nhà cửa đất đai, tình yêu, học tập, nên khi có những lời mời chào kiểu vậy đã không ngần ngại “like” và “share” để được xem bói. Chính vì thế, nhiều livestream xem bói ngay sau khi phát trực tiếp đã thu hút hàng nghìn người xem và hàng trăm lượt bình luận.

Trang Facebook có tên “Xem bói tay online” có lượng người theo dõi lên đến 6.400 người cũng thường xuyên có những bài viết xem tử vi, vận mệnh và tương lai của tất cả mọi người. Cách xem của các thầy bói trên mạng ảo là người xem chỉ cần chụp ảnh bàn tay mình lại và gửi ngày tháng năm sinh, giới tính cho trang, like và share thì sẽ được giải đáp tất cả mọi vấn đề.

Trang này cũng hay đăng những bài viết về tử vi theo tuổi, nhưng tất cả thông tin đều nằm trong những cuốn sách hay thông tin trên mạng liên quan đến tử vi, bói toán. Hầu hết những lời bói toán đều chung chung, vô thưởng vô phạt, xen kẽ là các quảng cáo sản phẩm hàng hóa...

Có dấu hiệu trục lợi

Không chỉ phải nghe, xem quảng cáo bán hàng trong các livestream xem bói, nhiều trường hợp muốn xem bói còn bị thu phí. Hình thức trả tiền thường gặp nhất là thanh toán qua thẻ điện thoại. Một tài khoản Facebook có tên là P.H đăng lên dòng thời gian của mình: “Các bạn muốn xem qua online, vui lòng chuyển phí qua số tài khoản trước khi xem ạ.

Bạn xác định xem tướng, chỉ tay có trả phí thì hãy inbox với tôi. Còn lại xin đừng làm mất thời gian của nhau. Tôi và bạn không phải thân thích, càng không phải bạn bè. Bạn không có đủ tư cách chê bai hay trách móc tôi”.

Một facebooker khác tên N.A.N chuyên bán thuốc giảm cân đã phát trực tiếp vào đầu tháng 3: “Soi tuổi mẹ, con tốt-xấu. Mọi người vào muốn soi miễn phí thì comment vào live nhé. Sau livestream anh chị em nào muốn soi riêng thì mất phí nhé”. Sau 1 giờ, số lượt like đã hơn 1.000 và 495 lượt share. Khá nhiều người tham gia mạng xã hội đã comment ngày sinh của mẹ và con, tuy nhiên câu trả lời lại thường là “chị với con chị không hợp nhau lắm, khắc về đường làm ăn, mẹ con khắc khẩu với nhau”, hay “ tuổi của hai mẹ con chị rất hợp nhau đấy ạ, rất thuận lợi việc kinh doanh, gia đình hạnh phúc, nên đẻ thêm đứa nữa đi ạ”.

Mặt khác, một số trang Facebook đã xuất hiện hành vi trục lợi khi giả mạo một số tài khoản Facebook cá nhân để liên hệ khách hàng xem bói. Cụ thể, Facebook có tên Nguyễn Thị Phương Thảo đã cảnh báo có người giả mạo mình yêu cầu chuyển thẻ điện thoại để xem bói. Người giả mạo ấy tên Đ.T.D, đã trao đổi với một khách hàng: “Cô nhận xem về cuộc đời, tình duyên, tướng số... Phí thì con gửi cho cô bằng thẻ nạp điện thoại luôn nhé. Phí thì tùy tâm con gửi cô bao nhiêu thì gửi. Đủ yêu cầu thì cô sẽ trả lời tất cả trong vòng 1 giờ về những gì cô xem được về con nhé”.

Đã từng xảy ra một vụ xem bói lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên Facebook bị phát hiện và bị cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ. Cụ thể, đối tượng B.Đ.L (SN 1991) trú tại Mỹ Đức, là sinh viên năm cuối chuyên ngành CNTT đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hành vi xem bói qua mạng xã hội.

Trao đổi về vấn đề này, TS Nguyễn Ánh Hồng - Trưởng khoa Văn hóa - Phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) - cho rằng, những hình thức “xem bói trực tuyến” thường rất chung chung và dựa vào tâm lý tò mò của mọi người để các “thầy” “phán”. Do vậy, nếu có các hành vi yêu cầu trả phí thì mọi người nên cân nhắc và không nên tin tưởng vào những lời “bói toán” đó mà lo lắng.

Luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng) cho biết: “Hành vi lợi dụng hoạt động xem bói thông qua việc sử dụng cách thức livestream hay các cách thức khác để trục lợi được xem là hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn hóa và theo Điều 15 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP thì có thể bị phạt hành chính từ 3 - 5 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ việc bói toán nói trên”.


LINH CHI - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.