Tây Ninh:

Xây dựng lại chợ Long Hoa nổi tiếng của đạo Cao Đài

CAO HÙNG |

Ngày 26.4, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tây Ninh đã khởi công xây dựng lại chợ Long Hoa (thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Đây là ngôi chợ lâu đời và rất nổi tiếng của đạo Cao Đài hình thành đã 65 năm và nay đã xuống cấp nghiêm trọng…

Nằm ngay trung tâm huyện Hòa Thành, chợ Long Hoa tiếp giáp 4 mặt tiền đường Huỳnh Văn Mừng và có 8 hướng tiếp cận, cách Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh 3km về phía Nam, cách núi Bà Đen nổi tiếng 18km về phía Tây Nam.

Trước đây, chợ Long Hoa được khởi công xây dựng vào ngày 28.12.1952, do Hộ pháp Phạm Công Tắc trực tiếp chỉ đạo xây dựng. Chợ Long Hoa được hình thành theo vị trí và bản vẽ của ông Phạm Công Tắc, làm nơi cho các tín đồ đạo Cao Đài buôn bán, làm ăn.

Chợ Long Hoa, sau 65 năm hình thành và hoạt động, đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.
Chợ Long Hoa, sau 65 năm hình thành và hoạt động, đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Chợ Long Hoa có nhà lồng “khổng lồ” hình chữ thập, chung quanh có 8 cửa và hướng ra 8 con đường nhộn nhịp, sầm uất mang ý nghĩa: Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh càn khôn. Địa danh chợ Long Hoa xuất phát từ truyền thuyết Long Hoa Hội của Phật giáo, là ngày hội của nhân loại nhằm phân chia cao – thấp về đức độ tiến hóa của loài người.

Lâu nay, chợ Long Hoa là một trong những biểu tượng tiêu biểu cho sự phồn thịnh của tỉnh Tây Ninh, về nét đẹp văn hóa đặc trưng và lâu đời. Chợ Long Hoa cũng là niềm tự hào to lớn cho các tín đồ đạo Cao Đài.

Quang cảnh nhếch nhác tại một khu mua bán của chợ Long Hoa hiện thời.
Quang cảnh nhếch nhác tại một khu mua bán của chợ Long Hoa hiện thời.

Khách du lịch trong và ngoài nước khi đến Tây Ninh đều dừng chân ghé chợ Long Hoa tham quan và mua sắm đặc sản truyền thống…

Sau 65 năm hình thành và hoạt động, hiện chợ Long Hoa đang xuống cấp trầm trọng. Trước tình hình này, tỉnh Tây Ninh đã quyết định cho xây dựng mới lại chợ Long Hoa. Chợ mới vẫn giữ quy hoạch theo mô hình chợ truyền thống và mô hình không thay đổi so với chợ cũ.

Một đền thờ của đạo Cao Đài bên ngoài khu vực chợ Long Hoa.
Một đền thờ của đạo Cao Đài bên ngoài khu vực chợ Long Hoa.

Chợ Long Hoa được xây dựng trên khu đất có diện tích 22.092m2, bao gồm 1 tầng hầm và 3 tầng nổi, với gần 1.200 sạp hàng, kiot. Khu tầng hầm có bãi giữ xe có sức chứa tối đa 1.200 xe máy, đáp ứng tối đa lưu lượng xe cộ tới giao dịch hàng ngày. Đặc biệt, chợ Long Hoa quy hoạch một khu riêng biệt chuyên bán đặc sản vùng miền như muối tôm, bánh tráng phơi sương, bánh tráng mè, các món chay đặc trưng của vùng đất thánh Cao Đài…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắngphát biểu tại lễ khởi công xây dựng chợ Long Hoa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắngphát biểu tại lễ khởi công xây dựng chợ Long Hoa.

Chợ Long Hoa được đầu tư xây dựng bởi Công ty Cổ phần Xây dựng & Phát triển Đô thị Tây Ninh – một thành viên của Tập đoàn Hoàng Quân. Với tổng số vốn đầu tư hơn 208 tỉ đồng, chợ Long Hoa sẽ là trung tâm mua sắm hàng đầu tại Tây Ninh, là nơi tham quan, trải nghiệm không thể thiếu đối với người dân địa phương và du khách, góp phần không nhỏ vào sự thay đổi diện mạo khu vực, cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Dự kiến sau thời gian xây dựng trong vòng 24 tháng, chợ Long Hoa mới sẽ được hoàn thiện và khánh thành vào giữa năm 2019.

 

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.