Những ngày đầu tháng 3, thông tin Hoa hậu Diễm Hương bị chồng đệ đơn ly hôn tràn ngập khắp mặt báo. Dư luận ỳ xèo vì Diễm Hương đã kết hôn đâu, mà lại có người đòi ly hôn. Nhưng rồi các thông tin đã được các báo công bố: Theo giấy chứng nhận kết hôn số 81 tại UBND phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM, thì Diễm Hương kết hôn vào ngày 21.11.2011. Như vậy, Hoa hậu Diễm Hương đã vi phạm nội quy cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ, vì đã có chồng mà vẫn tham gia cuộc thi vào năm 2012.
Rồi lại có thông tin, Tổ chức Hoa hậu hoàn vũ thế giới đã chính thức gửi thư đến Công ty Cổ phần Hoàn Vũ - đơn vị giữ bản quyền đưa Diễm Hương tham dự cuộc thi - yêu cầu làm rõ có hay không việc Diễm Hương đã kết hôn trước khi là đại diện nhan sắc Việt tham dự cuộc thi này. Tổ chức này cũng cho biết, đây là một thiệt hại nghiêm trọng đối với uy tín của họ.
Cho đến nay, phía Hoa hậu Diễm Hương vẫn im lặng, từ chối trả lời về những thông tin này. Còn đại diện Công ty Hoàn Vũ cũng phủ nhận trách nhiệm, vì cho rằng đây là chuyện đời tư của Hoa hậu Diễm Hương, “chúng tôi chưa thể nói gì về điều này”. Sở VHTTDL TPHCM cũng cho việc này không liên quan đến họ, vì Cục Nghệ thuật biểu diễn mới là nơi thẩm định hồ sơ và cấp phép chính thức cho Hoa hậu Diễm Hương đi thi.
Về phía Cục Nghệ thuật biểu diễn, đại diện cục này cho biết đã bị Diễm Hương “lừa” nếu những thông tin báo chí nêu là đúng. Trong hồ sơ lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận của hoa hậu Diễm Hương có gạch chéo phần khai liên quan đến chồng con, như vậy có nghĩa là người đẹp này khẳng định mình chưa có chồng.
Khi được hỏi về việc có thẩm định lại hồ sơ trước khi cấp phép cho người đẹp này đi thi, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết đã ủy quyền cho đơn vị giữ bản quyền đưa thí sinh đi thi (Công ty Hoàn Vũ) kiểm tra và xác minh hồ sơ khai có đúng hay không? Trong hồ sơ có xác nhận của cơ quan chức năng nơi Hoa hậu Diễm Hương sống về tình trạng hôn nhân.
Trước Diễm Hương, người đẹp Vương Thu Phương cũng bị phát hiện là đã lấy chồng trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012, và cô đã bị cấm thi ngay trước đêm chung kết. Nhưng đấy là khi Vương Thu Phương bị lộ ảnh cưới, còn trong quá trình thẩm định hồ sơ, BTC không hề phát hiện ra sự việc. Rõ ràng, khâu quản lý, thẩm định hồ sơ và cấp phép cho người đẹp Việt Nam tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế còn gặp nhiều lỗ hổng và sơ hở. Trong khi cấp trên thì tin vào cấp dưới, đơn vị quản lý tin theo lời khai trong hồ sơ của thí sinh.
Thiết nghĩ, cơ quan chức năng và cả những đơn vị giới thiệu thí sinh đi thi các cuộc thi sắc đẹp, nên siết chặt hơn việc quản lý và thẩm định hồ sơ của thí sinh, để tránh khi những sự việc đáng tiếc xảy ra thì chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau. Vì đây không phải là chuyện chỉ liên quan đến cá nhân, mà nó còn ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của một dân tộc.