Video: Ngọn đuốc Olympic 2016 được chủ nhà Brazil thiết kế như nào?

Bảo Toàn (Tổng hợp) |

Brazil vừa công bố những hình ảnh và thông tin về ngọn đuốc chính thức dành cho thế vận hội Olympic 2016 sẽ diễn ra tại đất nước này trong năm tới. Có hình dáng khá giống với ngọn đuốc của Olympic 2012 tại Anh, nhưng các nhà thiết kế của Brazil đã khéo léo sáng tạo những điểm nhấn của quốc gia này cho ngọn đuốc bao gồm cả thiên nhiên và con người.

Bên cạnh khâu tổ chức thì ngọn đuốc được coi là một đặc trưng ở mỗi quốc gia mà thế vận hội Olympic mùa hè diễn ra, nó thể hiện cho tinh thần, các bản sắc và nét độc đáo của quốc gia đó. Ngọn đuốc chính thức của Olympic 2016 do trung tâm thiết kế Chelles & Hayashi Design của Brazil thiết kế. Toàn bộ ngọn đuốc là nhôm tái chế màu bạc có chiều dài 63,5cm (khi đóng) với chu vi vòng tròn chỗ cầm tay khoảng 5cm nhằm tạo sự thoải mái cho các vận động viên cầm đuốc.

Ở trạng thái tắt, ngọn đuốc là một thanh kim loại màu bạc đơn thuần nhưng khi được bật lên (có ngọn lửa ở ngọn) sẽ xuất hiện các đường rãnh chạy quanh thân đuốc và đây chính là điểm đặc trưng của ngọn đuốc Brazil. Khi vận động viên bấm nút để kích hoạt van gas tạo lửa, ngọn đuốc sẽ để lộ ra 5 dải tròn chạy quanh thân đuốc với 5 màu khác nhau thể hiện cho mỗi kỳ quan thiên nhiên của Brazil. Ví dụ dải vòng tròn dưới cùng là thể hiện cho đường đi bộ Copacabana ở Rio, hai vòng xanh dương thể hiện cho biển, màu xanh lá thể hiện ngọn núi nhìn từ Rio và vòng tròn vàng trên cùng là mặt trời cũng như màu của huy chương vàng, giải thưởng cao quý nhất.

Người đồng sáng lập của phòng thiết kế này cho biết quy trình thiết kế ngọn đuốc bắt đầu với nhiều tuần nghiên cứu làm cách nào để mang tinh thần Brazil lên đó. Các yếu tố bản sắc của Brazil như xe hơi đường phố, kiến trúc, những ngọn núi, thảm, biển đều được xét đến để mang lên ngọn đuốc này. Ngọn đuốc đảm bảo phải thể hiện được ý tưởng và ý nghĩa nhưng cũng đảm bảo về mặt biểu tượng. Khi đóng lại, ngọn đuốc thể hiện sự bình đẳng giữa con người với nhau trong khi mở ra, nó là biểu tượng cho sự đa dạng và màu sắc của đất nước Brazil.

Ngọn đuốc chính thức cho Olympic 2016 được công bố tuần trước để chuẩn bị cho kỳ Olympic sẽ diễn ra trong năm 2016. Khoảng 12 ngàn người sẽ thay nhau mang đuốc qua khoảng 300 thành phố Brazil trong năm tới, mỗi người cầm đuốc trên đoạn đường 300 mét. Ngọn đuốc sẽ bắt đầu được rước từ thủ đô của Brazil vào tháng 5 và kết thúc tại thành phố Rio vào ngày khai mạc thế vận hội trong tháng 8/2016.

Bảo Toàn (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.