Văn bản của VFF có nêu: “Xét thấy đề nghị đổi tên CLB Hà Nội thành CLB Bóng đá Sài Gòn của Công ty CP Phát triển Bóng đá Sài Gòn không phải là việc chuyển đổi chủ sở hữu và phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp; Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đồng ý phê duyệt đề nghị đổi tên của Công ty CP Phát triển Bóng đá Sài Gòn kể từ ngày 4.4.2016. Đề nghị Công ty CP Phát triển Bóng đá Sài Gòn liên hệ với Công ty CP BĐCN Việt Nam làm thủ tục đăng ký sân thi đấu theo quy định”.
Trước đó, ngày 31.3, văn bản gửi VFF và VPF dưới tên Công ty CP Phát triển Bóng đá Sài Gòn đã nêu: Từ ngày 1.3.2016, Công ty sẽ đổi tên từ Công ty CP phát triển Bóng đá Hà Nội thành Công ty CP Phát triển Bóng đá Sài Gòn. Đổi tên CLB từ CLB Hà Nội thành CLB Bóng đá Sài Gòn.
Cũng theo văn bản của Công ty CP Phát triển Bóng đá Sài Gòn, Công ty đã làm việc với Sở VHTT TPHCM về việc cho phép CLB sử dụng sân Thống Nhất. Theo quy định, Sở phải xin ý kiến UBND TPHCM trước khi có văn bản chấp thuận cho CLB sử dụng sân vận động.
Cũng theo thông tin mới nhất, sau khi chuyển “hộ khẩu" vào TPHCM, CLB Hà Nội đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người hâm mộ. Cụ thể, vốn điều lệ của CLB Sài Gòn là 25 tỉ đồng, sau khi đã “ổn định chỗ ở”, đội bóng này quyết định tăng vốn lên thành 100 tỉ đồng và triển khai mô hình công ty cổ phần đại chúng.
Trong 100 tỉ đồng vốn, 20 - 25% còn lại được bán ra đại chúng một cách rộng rãi. Mỗi cổ phần giá 10.000 đồng, CLB chấp nhận kiểu nhỏ lẻ. Thậm chí, chỉ cần 100.000 đồng, người yêu bóng đá cũng có thể trở thành cổ đông của CLB.
Dự kiến, vào ngày 17.4, CLB Hà Nội sẽ có trận đấu đầu tiên trên sân Thống Nhất với cái tên mới là CLB Sài Gòn.Video derby Hà Nội: