“Về nguồn” đạt giải nhất cuộc thi Ảnh nghệ thuật du lịch

M. K |

Lễ trao giải thưởng và khai mạc triển lãm Ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 7 chủ đề “Việt Nam hôm nay” đã diễn ra sáng 5.7 tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau 6 tháng phát động (từ cuối năm 2015) cuộc thi đã nhận được 5.464 ảnh dự thi, trong đó có 5.218 ảnh màu, 454 ảnh đen trắng của 454 tác giả từ 55 tỉnh, thành trên cả nước. 

Sau 7 vòng chấm ảnh, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 11 tác phẩm giành giải thưởng. 1 giải nhất thuộc về Nguyễn Trang Kim Cương đến từ TPHCM với bức ảnh "Về nguồn". 2 giải nhì trao cho "Những người bạn nhỏ" của tác giả Hoàng Ngọc Thành và "Tuổi thơ" của Nguyễn Chí Long. 3 giải ba trao cho "Du thuyền Lan Hạ" của Vũ Thành Chung, "Đường Cổ Ngư xưa với Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch" của Nguyễn Ngọc Ban, "Bà mẹ Dao" của Vũ mạnh Cường.

5 giải khuyến khích gồm "Lễ hội vẽ trâu Hà Nam" (Lê Ngọc Huy); "Hang Bồ Nâu" (Đào Quang Minh); "Văn hóa Thái (Thanh Hóa)" (Bùi Quang Thuần); "Phố cổ Hội An" (Nguyễn Thị Đào) và "Thác Bà - Hạ Long trên núi" (Nguyễn Văn Miền).  

Về nguồn của tác giả Nguyễn Trang Kim Cương đạt giải Nhất.
Về nguồn của tác giả Nguyễn Trang Kim Cương đạt giải Nhất.

Hầu hết ảnh tham gia dự thi được các tác giả đầu tư thời gian, công sức để cho ra đời những tác phẩm chất lượng, có giá trị nghệ thuật cao, thể hiện nổi bật sự hấp dẫn, độc đáo về thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam với những góc nhìn phong phú, đa dạng.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ 7 do Tổng cục Du lịch tổ chức với sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (NSNA VN), Tạp chí Du lịch là đơn vị thực hiện.

Giải nhì - Tuổi thơ của tác giả Nguyễn Chí Long.
Giải nhì - Tuổi thơ của tác giả Nguyễn Chí Long.

Cuộc thi nhằm ghi nhận, tôn vinh các tác giả, tác phẩm tham gia dự thi; đồng thời, chuyển tải tới công chúng, du khách trong và ngoài nước thông điệp đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, mến khách, góp phần thiết thực kỷ niệm 56 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 - 9.7.2016).

Bên cạnh 11 tác phẩm đạt giải thưởng, BTC và Hội đồng Giám khảo cũng nhất trí tuyển chọn 96 tác phẩm nổi bật trong tổng số 5.464 ảnh dự thi để trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội) từ ngày 5 - 9.7, góp phần vào chuỗi các sự kiện kỷ niệm 56 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam.

Ban tổ chức cắt băng khánh thành triển lãm ảnh tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh.
Ban tổ chức cắt băng khánh thành triển lãm ảnh tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh.

 

M. K
TIN LIÊN QUAN

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

May mắn vì được đi xe của Công đoàn về quê đón Tết

Linh Nguyên |

Hà Nội - Sáng 19.1 (tức 28 tháng Chạp), khoảng 1.000 công nhân lao động Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã được những chuyến xe miễn phí do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đưa về quê đón Tết cùng gia đình.