Tục đốt, rải vàng mã: Nét đẹp tín ngưỡng biến tướng thành mê tín khôi hài

ĐĂNG KHOA |

Lần đầu tiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) chủ trì tổ chức một buổi tọa đàm để đánh giá thực trạng, tìm các giải pháp nhằm hạn chế nạn đốt, rải vàng mã trên địa bàn TP Huế - thành phố vừa được vinh danh là thành phố bền vững môi trường của ASEAN.
Cung không đủ cầu
Mặc dù được xuất phát từ Trung Hoa, nhưng trải qua quá trình lịch sử, ảnh hưởng lâu đời tục đốt vàng mã trở nên phổ biến và không thể thiếu trong lễ nghi của người Việt. Tuy nhiên, trong những năm cuối thế kỷ 20 trở lại đây, phong tục sử dụng vàng mã trong tâm linh của người Việt đã xuất hiện tình trạng lai căng. 
Theo ý kiến của các nhà chuyên môn thì tục đốt vàng mã nay đã biến tướng đến mức khôi hài đáng báo động. Các cơ sở sản xuất vàng mã đã “năng động” đến mức đã làm ra các sản phẩm thời thượng từ ô tô, xe máy, điện thoại thông minh (iphone, ipad, smatphone), tiền đồng dollar Mỹ, tiền ngân hàng địa phủ… để phục vụ cho nhu cầu của người dùng. 
Trong các lễ nghi tang ma, hiếu nghĩa, người ta không chỉ đốt vàng mã truyền thống mà còn phung phí hàng chục, có khi đến hàng trăm triệu cho việc đốt các vật dụng vàng mã. Hệ lụy là, các đường phố đầy rác vàng mã sau đám tang đi qua, những dòng sông, đình miếu đầy rác thải sau mỗi mùa lễ hội. Không ít vụ cháy rừng từ việc đốt vàng mã khi viếng mộ đã xảy ra làm thiệt hại nhiều ha rừng thông ở TP Huế…
Số liệu được dẫn ra bởi Phòng Kinh tế TP Huế thì tại thành phố này hiện có 226 cơ sở sản xuất và kinh doanh vàng mã, thu hút khoảng 356 lao động, doanh thu hàng năm ước tính khoảng 50-60 tỉ đồng. Trong khi đó, khảo sát của Phân viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam tại Huế tại 4 cơ sở chuyên sản xuất mặt hàng giấy cúng phục vụ cho việc làm vàng mã, trung bình mỗi tháng một cơ sở sản xuất 2,5 tấn giấy, nhưng nhiều thời điểm không đủ hàng cung cấp. Theo đánh giá của viện này, việc sản xuất và kinh doanh vàng mã đã dần được mặc nhiên ngầm thừa nhận là một ngành nghề thủ công tại Huế, đưa đến lợi nhuận không hề nhỏ.
Tâm linh rất cần cho con người, nhưng…
Nhà nghiên cứu Bửu Ý cho rằng không nên cấm việc đốt vàng mã, bởi nó đụng chạm đến yếu tố tâm linh, mà đó lại là yếu tố rất cần thiết của một con người. “Con người không chỉ có kích thước, khối lượng mà phải có kích thước tâm linh. Nếu không có tâm linh, tôi sợ con người sẽ giống như những sinh vật khác. Bởi con người hơn con vật ở chỗ kích thước tâm linh”, ông Bửu Ý nhấn mạnh. 
Theo quan điểm của ông Bửu Ý thì việc đốt vàng mã vấn đề không phải những người ở thế giới đã khuất có nhận được những phẩm vật này hay không, mà ý nghĩa của nó đó là một cử chỉ tốt, mua lấy sự bình ổn cho người đang sống chứ không phải cho những người khuất mặt. 
“Đã có ai từng thấy người nào đốt nén nhang, vàng mã mà đứng chống nạnh đâu, lúc đó con người đều có thái độ tín ngưỡng, sợ. Đó là điều rất cần cho con người, chứ không con người cao ngạo quá. Con người chưa làm được cái gì, chưa phải là cái gì hết, nhưng ai cũng vô cùng cao ngạo. Có đứng trước bàn thờ hai tay chắp lại, đưa nén nhang cắm vào bình, những cử chỉ này sẽ rất cần thiết cho đời sống. 
Bởi vậy, mà thắp nhang hay đốt vàng mã cho người sống nhiều hơn người khuất mặt”, ông Bửu Ý nói. Tuy nhiên ở khía cạnh tiêu cực của tục đốt vàng mã, ông Bửu Ý cũng cho rằng hiện nay người trong cuộc đã phạm vào những việc mà họ không ngờ đến. “Đốt phải để cho người khác thấy mình đốt, nhà mình phải đốt nhiều hơn nhà bên cạnh. Đốt sao cho khói, bụi bay tứ táng càng thích, càng sướng. Đó là ý nghĩ vong thân, không nên làm”, ông Bửu Ý nói thêm.
Ông Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế - cho biết, trong những năm qua UBND TP Huế đã tiến hành nhiều biện pháp vận động, tuyên truyền cho người dân nhằm hạn chế và sử dụng vàng mã một cách có ý nghĩa, văn hóa và ít nhiều mang lại kết quả. Hiện nay UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã có quyết định về việc vận động người dân không tiến hành rải vàng mã trên 7 tuyến đường chính lúc đưa tang. 

Ông Thạnh cho rằng việc đốt vàng mã tại TP Huế hiện nay quá nhiều cũng có nguyên nhân là do việc đánh thuế đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng này còn thấp khiến giá thành bán ra quá rẻ. “Chúng tôi sẽ yêu cầu các phòng chức năng nghiên cứu xem việc in tiền vàng mã là sai như thế nào để có phương án vận động, tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuất” – ông Thạnh cho biết.
Ông Nguyễn Đăng Thắng - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Huế - cho rằng các quy định của Chính phủ, của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về vấn đề này còn chung chung và thiếu thực tiễn. “Nghị định 158 của Chính phủ quy định xử phạt khi đốt vàng mã không đúng nơi quy định, nhưng nơi nào là không đúng nơi quy định lại chưa nói rõ. Cần phải có quy định về việc đốt vàng mã đối với từng cơ quan, cán bộ công nhân viên chức, gia đình” – ông Thắng đề nghị.

Clip: Nhà nghiên cứu Bửu Ý nói về tục đốt, rải vàng mã.

 


ĐĂNG KHOA
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.