Truyện tranh “Truyền thuyết Long Thần tướng”: Cũng một kênh “loang” kiến thức lịch sử

THÙY ÂN |

Các nhân vật, tình tiết truyện hoàn toàn hư cấu được đặt trong một bối cảnh với các sự kiện lịch sử hoàn toàn có thật, “Truyền thuyết Long Thần Tướng” (ảnh - 5 tập, NXB Đại học Sư phạm, Phong Dương Comics hợp tác ấn hành tháng 11.2014) - bộ truyện tranh với sự cố vấn ngôn ngữ và hình của nhà nghiên cứu Trần Quang Đức đang được nhìn nhận như một bước đột phá của truyện tranh dã sử Việt.

Buổi giới thiệu tập 1 của bộ truyện tại ĐH Tôn Đức Thắng (TPHCM) sáng 2.11 không đơn thuần là một buổi giới thiệu sách đối với bạn đọc nhiều lứa tuổi - những người ham mê truyện tranh, người hâm mộ của bộ truyện “Long Thần Tướng” (phiên bản cũ ấn hành 2004) và ưa thích tìm hiểu lịch sử. Nghe giới thiệu về “Long Thần Tướng” phiên bản mới (Long Thần Tướng 1), họ còn có thể thu nhận thêm được không chỉ kiến thức lịch sử rất bổ ích...

Trước hết, xét về mặt tài chính, dự án Long Thần Tướng 1, cho tới lúc này, có thể nói, là dự án thành công nhất của các nghệ sĩ (người sáng tác) trẻ trong việc huy động vốn (gây quỹ) từ người hâm mộ (bạn đọc) để đưa được tác phẩm ra thị trường (mô hình crowdfunding). “Con số 330 triệu đồng huy động trong vòng 2 tháng cho một dự án của chúng tôi thể hiện lòng tin, niềm tin của bạn đọc với người sáng tác trẻ” - biên kịch Khánh Dương cho biết. Long Thần Tướng phiên bản mới cao cấp hơn phiên bản cũ ở cách kể, cách dẫn chuyện, cách phân cảnh, phân khung - nhiều khung tranh rộng hơn, có khi choán hết cả trang, hai tuyến câu chuyện quá khứ và hiện tại đan xen…

Về mặt nội dung và tạo hình nhân vật, hẳn nhiên, phiên bản 2014 là một bước tiến dài so với phiên bản 2004. Góp công lớn vào sự tiến bộ này là nhà nghiên cứu Trần Quang Đức. “Với “kho” kiến thức rộng lớn, anh Trần Quang Đức giúp chúng tôi rất nhiều - họa sĩ Thành Phong cho biết - giúp chúng tôi sửa sai từ chi tiết nhỏ - đầu tóc, trang phục, vật dụng… của các nhân vật thời Trần; hiệu đính lời thoại, cho tới rộng hơn là bối cảnh sống… 

Sự giúp đỡ của anh Đức tạo không khí gần nhất, đúng nhất ở mức có thể với lịch sử, là nền tảng để chúng tôi sáng tác câu chuyện”. Cuối cuốn 1 có phần phụ lục trích từ cuốn “Ngàn năm áo mũ” của Trần Quang Đức về trang phục đời Trần. Ở các phần phụ lục những tập tiếp theo sẽ giới thiệu về luật pháp, kiến trúc, tập quán, phong tục, văn hóa đời sống thời nhà Trần… Như vậy, bạn đọc có thể mở rộng kiến thức lịch sử.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về nguồn tư liệu, tính chính xác của tư liệu, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức cho biết: “Chúng tôi tiệm cận lịch sử gần nhất ở mức có thể. Nếu có tiếng nói phản biện, chúng tôi sẵn sàng cung cấp sử liệu, nguồn tư liệu đã dùng...”. 

THÙY ÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.