TPHCM mở chợ phiên kết hợp phố ẩm thực tại công viên Bạch Đằng

M.T |

Để tạo thêm một sản phẩm du lịch mới cũng như góp phần giảm tải cho phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND quận 1 vừa đề xuất thành phố cho phép tổ chức chợ phiên vào mỗi cuối tuần tại công viên Bạch Đằng.
Theo đề xuất của UBND quận 1, chợ phiên kết hợp với khu phố ẩm thực sẽ được tổ chức vào mỗi cuối tuần tại công viên ven sông Bạch Đằng. Trước mắt, quy mô của chợ vào khoảng 100 gian hàng, chủ yếu là các mặt hàng lưu niệm và những sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao.
Đây vừa được xem là một sản phẩm du lịch mới của TPHCM, vừa góp phần giảm tải cho phố đi bộ Nguyễn Huệ vào mỗi cuối tuần. Nguồn thu từ hoạt động này sẽ được tái đầu tư trở lại để phục vụ cho công tác duy tu, bảo trì công viên.
Công viên Bạch Đằng có cảnh quan sạch đẹp
Công viên Bạch Đằng có cảnh quan sạch đẹp

Chợ phiên kết hợp với khu phố ẩm thực sẽ được tổ chức vào mỗi cuối tuần tại công viên ven sông Bạch Đằng với quy mô ban đầu khoảng 100 gian hàng Việt.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu quận 1 quyết liệt đôn đốc, để sớm đưa dự án thành hiện thực. Trước mắt, đề án tổ chức chợ phiên cuối tuần tại công viên Bạch Đằng đã được trình lên Sở Du lịch thành phố.
Bên cạnh phố đi bộ, UBND quận 1 cho biết cũng đã làm việc với Nhà văn hóa thanh niên thành phố về việc xây dựng Con đường âm nhạc. Ý tưởng này nhằm tạo sân chơi – giao lưu âm nhạc cho thanh niên, sinh viên và người dân khu vực trung tâm. Dự kiến, khu vực được chọn tổ chức con đường âm nhạc là đường Hàn Thuyên và Alexandre de Rhodes. Ngoài ra, quận 1 cũng có ý định mở rộng đường sách Nguyễn Văn Bình trong thời gian tới.

Trước đó, theo báo cáo của UBND TPHCM, trong 8 ngày Tết Đinh Dậu 2017 vừa qua, đường sách đã mang về tổng doanh thu 3,37 tỷ đồng.


M.T
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.