Tổng LĐLĐVN thăm và chúc tết Trung đoàn 36 Xuân Đinh Dậu 2017

Văn Nhì |

Nhân dịp năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, sáng 13.1, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý làm Trưởng đoàn thăm và chúc Tết Trung đoàn 36 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình.
Trung đoàn 36 còn gọi là Trung đoàn Bắc Bắc nổi tiếng, thuộc Sư đoàn 308 với danh hiệu truyền thống “Đại đoàn quân Tiên Phong”. Trung đoàn 36 được thành lập ngày 10.1.1946 với tên gọi là Trung đoàn Bắc Bắc, tiền thân là Chi đội Bắc Bắc ra đời trên cơ sở hợp nhất các lực lượng vũ trang cách mạng hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang; là một trong những đơn vị đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 3.1950 Trung đoàn gia nhập Đại đoàn 308. Cũng tại thời điểm đó, Trung đoàn được cơ quan Tổng Liên đoàn nhận đỡ đầu, nhằm xây dựng tình đoàn kết quân dân trong kháng chiến.
Tại buổi gặp mặt chúc Tết Trung đoàn 36, Phó Chủ tịch Trần Văn Lý khẳng định tình cảm giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung đoàn 36 đã được các thế hệ lãnh đạo của hai đơn vị dày công vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó, xây dựng trong những năm qua; đồng thời Phó Chủ tịch Trần Văn Lý chúc Tập thể, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 36 luôn mạnh khỏe, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó với tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng.
Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn, Trung đoàn trưởng - Thượng tá Trần Hữu Lộc cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và động viên thường xuyên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới cán bộ, chiến sĩ đơn vị và báo cáo với Phó Chủ tịch Trần Văn Lý về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong những năm qua. Nhân dịp 70 năm ngày thành lập, ngày 8.1.2016, Trung đoàn 36 và Tiểu đoàn 1 đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; hai cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Quốc phòng khen thưởng... Đặc biệt, tại buổi lễ, Trung đoàn 36 đã vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba do Đảng, Nhà nước trao tặng.
Văn Nhì
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.