Tổng Cty Khoáng sản-TKV đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất

Quế Chi |

Sáng 27.10, Tổng Cty Khoáng sản- TKV (VIMICO, Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (27.10.2995-27.10.2015) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.
Đến dự có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Cty Khoáng sản- TKV Trần Quốc Lộc; Tổng Giám đốc Tổng Cty Khoáng sản- TKV Nguyễn Tiến Mạnh. Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan đã gửi lẵng hoa và thư chúc mừng cho CBNV, NLĐ của Tổng Cty Khoáng sản-TKV. 
Hiện nay, Tổng Cty Khoáng sản- TKV là Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Hoạt động của các đơn vị trong Tổng công ty rộng khắp trong cả nước (20 tỉnh thành) nhưng chủ yếu ở miền núi vùng sâu vùng xa cơ sở hạ tầng thấp kém, đời sống xã hội hết sức khó khăn.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Trong thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới, tập thể cán bộ, Đảng viên, Công nhân viên chức Tổng công ty Khoáng sản TKV thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. 

Hoạt động SXKD của Tổng Cty luôn có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo đời sống việc làm ổn định cho NLĐ. Doanh thu tăng từ 252 tỷ đồng năm 1996 lên 3.425 tỷ đồng năm 2015. Từ năm 1996 đến 2005, tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tổng Cty là 20 tỷ đồng; từ 2006 đến nay là 1.907 tỷ đồng, tăng 95 lần so với giai đoạn 1996-2005. Tiền lương bình quân/người/tháng tăng từ 4,9 triệu đồng năm 2010 lên 6,4 triệu đồng năm 2014. Bên cạnh đó, trong suốt 20 năm qua, Tổng Cty luôn coi trọng và thực hiện tốt chính sách xã hội. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến nay, Tổng Cty đã dành trên 30 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội tại các địa phương; chi trên 72 tỷ đồng để triển khai các dự án đảm bảo môi trường trong sản xuất. 

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Tổng Cty Khoáng sản- TKV đã vinh dự đón nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Clip:  Nội dung thư chúc mừng của Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan gửi tới CBNV, NLĐ của Tổng Cty Khoáng sản -TKV. 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.