Cách đây 60 năm, ngày 15/5/1955, sau 2 ngày Hải Phòng được giải phóng, Bảo đảm hàng hải đã tiếp nhận từ người Pháp 2 ngọn hải đăng Long Châu và Hải đăng Hòn Dấu. Ngày đó đã trở thành ngày truyền thống của TCTBĐHHMB.
Phát triển từ thiếu thốn, gian khổ ngày trứng nước, vượt qua gian khó hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ khốc liệt, TCTBĐHHMB từng bước phát triển mạnh mẽ về nhân lực, hệ thống cơ sỏ vật chất. Từ ngày mới thành lập các cơ quan quản lý cấp trên đã quan tâm tổ chức kiện toàn sắp xếp lại tổ chức của ngành, đào tạo cán bộ đặc biệt là cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề. Trong điều kiện trứng nước, khó khăn chồng chất, thiếu cơ sở vật chất, thiếu con người có trình độ về quản lý, kỹ thuật nhưng nhờ CBCNV BĐHH có lòng quyết tâm, thông minh, sáng tạo lại được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Trung ương, Bộ Giao thông vận tải, Tcty đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, trở thành một thương hiệu bảo đảm an toàn hàng hải hàng đầu Việt Nam .
Suốt 60 năm qua toàn thể CBCNV ra sức thi đua lao động sản xuất, đảm bảo giao thông hàng hải thông suốt, đảm bảo cho các chuyến hàng vào, ra các cảng biển an toàn góp một phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương lớn cho chiến trường miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi năm 1975 thống nhất đất nước và xây dựng nước Việt Nam thống nhất ngày càng hiện đại. TCty cũng góp phần to lớn trong việc đưa ngành bảo đảm an toàn hàng hải phát triển mạnh mẽ, hội nhập với quốc tế, đóng góp đáng kể cho ngành kinh tế biển nói riêng và , trong lĩnh vực hàng hải nói riêng
Nhân lực chuyên nghiệp , công nghệ hiện đại
Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, TCTBĐHHMB đã luôn chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCNV , đảm bảo phù hợp và đồng bộ theo sự phát triển chung của TCty đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
TCty đã tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức Thuỷ đạc Anh ( UKHO ) , Tổ chức Thuỷ đạc quốc tế ( IHO ) , tổ chức Thuỷ đạc Đông á ( EAHC ) giúp đỡ trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng công cuộc đổi mới của ngành cũng như của đất nước.
Trong những năm vừa qua, TCTBĐHHMB luôn quan tâm đầu tư cho việc triển khai nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH), từng bước hội nhập với trình độ BĐATHH của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
TCty BĐATHH miền Bắc đã chủ động sản xuất được hầu hết các chủng loại thiết bị báo hiệu tiên tiến lắp đặt cho các cấp đèn biển với tầm hiệu lực từ 10 đến 30 hải lý (VMS RB400, RB220, MB300), thiết bị đèn tích hợp công nghệ LED với tầm hiệu lực từ 3 đến 7 hải lý có tính năng chớp đồng bộ bằng tín hiệu GPS để lắp đặt trên các phao tiêu báo hiệu dẫn luồng; nghiên cứu sản xuất thành công thiết bị nhận dạng tự động AIS để lắp đặt trên báo hiệu hàng hải.
TCty cũng đã hoàn thành việc xây dựng và biên tập hệ thống hải đồ giấy và hải đồ điện tử ENC theo tiêu chuẩn quốc tế S57 cho các vùng nước cảng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; triển khai ứng dụng các kỹ thuật đo đạc tiên tiến như công nghệ đo sâu đa chùm tia Multibeam, công nghệ đo đạc RTK với độ chính xác cao không cần quan trắc mực nước; triển khai thử nghiệm hệ thống triều ký tự ghi có khả năng xác định được hướng và tốc độ gió thời gian thực trên luồng Hải Phòng; từng bước hướng đến việc xây dựng môi trường hành hải điện tử e-Navigation theo định hướng của hiệp hội BHHH và hải đăng quốc tế IALA.
Nhiều hoạt động tri ân cộng đồng
Trong những năm qua, Ban lãnh đạo, Công đoàn và Đoàn thanh niên đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các mặt công tác xã hội, quan tâm tới đời sống vật chất tinh thần của CBCNV. TCty tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, cho các đồng chí đã tham gia Quân đội, Thực hiện hỗ trợ các cháu học sinh là con cán bộ công nhân viên là thương bệnh binh, động viên khen thưởng cho các cháu là con CBCNV trong TCty đạt danh nhiều thành tích trong học tập vận động CBCNV . quyên góp quần áo ấm ủng hộ đồng bào vùng cao. TCty cũng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố Hải Phòng; ủng hộ cuộc vận động “ Tấm lưới nghĩa tình vì Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”. Ngoài ra TCty thường xuyên vận động cán bộ công nhân viên, đoàn viên đóng góp ủng hộ và trích Quỹ phúc lợi tham gia công tác từ thiện nhân đạo, ủng hộ giúp đỡ đồng bào các vùng bị thiên tai bão lụt; ủng hộ “Quỹ vì trẻ thơ, trẻ thơ tàn tật, mồ côi”; ủng hộ “Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam”…trị giá nhiều tỉ đồng