Tổ chức Ngày sách Việt Nam: “Kéo con người về văn hóa đọc - nghĩ“

Đặng Chung |

Tối 19.4, tại chân tượng đài Lý Thái Tổ đã diễn ra lễ công bố Ngày sách Việt Nam (21.4 hằng năm) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức với nhiều hoạt động bổ ích và sâu rộng trên cả nước, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Tại buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn thay mặt Thủ tướng Chính phủ đọc quyết định lấy ngày 21.4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấnthay mặt Thủ tướng Chính phủ đọc quyết định lấy ngày 21.4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Ảnh: Đặng Chung
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấnthay mặt Thủ tướng Chính phủ đọc quyết định lấy ngày 21.4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Ảnh: Đặng Chung

Nói về lý do và việc cấp thiết phải tổ chức Ngày sách Việt Nam, ông Trương Minh Tuấn cho biết: "Ngày sách Việt Nam được tổ chức hằng năm là để cứu văn hóa đọc đang có nguy cơ bị lấn át bởi văn hóa nghe-nhìn, kéo người dân, đặc biệt là lớp trẻ trở về với văn hóa đọc-nghĩ. 

Việc tổ chức Ngày sách cũng nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Cũng như nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam".

Thay mặt Ban chỉ đạo tổ chức Ngày sách Việt Nam,  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã khẳng định việc Thủ tướng Chính phủ ký quyết định lấy ngày 21.4 hằng năm là Ngày sách Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Ông cho biết: "Cho dù xã hội ngày càng phát triển cao hơn, con người có thể tìm kiếm khai thác thông tin, kiến thức trong thư viện điện tử hay qua mạng Internet; thì sách vẫn không thể mất đi giá trị truyền thống lâu đời vốn có của nó, gắn bó với con người trong hàng ngàn năm lịch sử. Và cho đến tận hôm nay, sách vẫn là nguồn sống quý giá nhất mà không có món ăn tinh thần nào có thể so sánh được".

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son kêu gọi toàn dân hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.Ảnh: Đặng Chung
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son kêu gọi toàn dân hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.Ảnh: Đặng Chung

Nhân lễ công bố Ngày sách, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ra lời kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập và học tập suốt đời. Mỗi người hãy dành thêm thời gian quý báu trong ngày, trong tuần để đọc sách, để làm giàu thêm kiến thức của mình, góp phần làm giàu thêm tri thức của đất nước và của nhân loại.

Chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất
Chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất
Trong các ngày từ 20-23.4, trên khắp cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ nhất. Cụ thể:
Ngày 20.4, lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam sẽ chính thức diễn ra lúc 8h, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Cũng cùng ngày, các hoạt động khác như tọa đàm, giao lưu tác phẩm, cuộc thi vẽ tranh, kể chuyện thiếu nhi, chơi trò chơi sẽ được tổ chức để chào mừng Ngày sách Việt Nam.
Còn tại Thư viện quốc gia, chương trình đặc biệt với chủ đề Ngày hội sách từ quá khứ tới đương đại sẽ diễn ra từ ngày 20-26.4. Trong đó, có trưng bày sách bằng đồng bài Ngự chế do vua Minh Mạng viết hiện đang được lưu trữ tại thư viện của Đức.
Bên cạnh đó, Thư viện Quốc gia cũng tổ chức nhiều chương trình giao lưu với các nhà văn, nhà nghiên cứu nổi tiếng như Dương Trung Quốc, Lê Văn Lan, Nguyễn Nhật Ánh...
Từ ngày 19-26.4, tại Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho bạn đọc như trưng bày “Hành trình của sách Quốc ngữ Việt Nam” với khoảng 150 - 200 cuốn sách quý do các thành viên của Diễn đàn Sachxua.net đóng góp.
Bên cạnh đó, tại TP.Hồ Chí Minh, Ngày sách Việt Nam được tổ chức từ ngày 19.4 đến ngày 23.4 tại Nhà văn hóa Thanh niên với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi nhằm thu hút các bạn đọc đến hưởng ứng tham gia. Tại nhiều khu vực tổ chức Ngày sách sẽ có các gian hàng giảm giá "khủng", bày bán nhiều sách mới, có chất lượng để phục vụ nhu cầu đọc của người dân.
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.