Tìm hiểu pháo Excalibur - Loại đạn pháo dẫn đường chính xác

B.T - tổng hợp |

M982 Excalibur hiệu quả hơn hẳn so với các loại đạn pháo thông thường và cấu tạo gồm nhiều loại thuốc nổ khiến nó có tính sát thương cao hơn rất nhiều.

Pháo Excalibur là loại đạn pháo dẫn đường chính xác, hợp tác giữa Mỹ và Thụy Điển. Đây cũng là loại đạn pháo thông minh được lập trình để nổ ngay bên trên mục tiêu hoặc xuyên vào lòng đất để đánh trúng mục tiêu. Pháo được phát triển bởi hệ thống tên lửa Raytheon và BAE Systems Bofors.

Pháo được thiết kế theo nguyên lý "bắn - quên", mang lại hiệu quả tác chiến cao hơn loại đạn pháo 155mm thông thường đang được quân đội Mỹ sử dụng. Sử dụng Excalibur, quân đội Mỹ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như công tác hậu cần so với khi dùng các loại đạn pháo thông thường.

Đạn pháo này là một trong những phát minh quốc phòng vĩ đại nhất trong năm 2007.
Hệ thống tên lửa Raytheon bao gồm hệ thống dẫn đường và  hệ thống Thụy Điển BAE Systems Bofors bao gồm cơ thể, cơ sở, đạn và tải trọng.
Hệ thống dẫn đường quán tính giúp M982 Excalibur có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 35km. Nó có giá thành vào khoảng 54.000USD/viên. 
Đạn pháo này có khả năng bay theo chiều thẳng đứng với tần suất trúng mục tiêu trong cự ly 4m là 92%. Do đó, đạn pháo Excalibur có thể tấn công chính xác bất kỳ mục tiêu nào với sai số vòng tròn đồng tâm chỉ khoảng 4m.
Đạn Excalibur rất chính xác, chỉ sai lệch khoảng 4m so với mục tiêu tấn công định trước và đặc biệt, nó có khả năng bắn chính xác trong phạm vi 150m.
Đạn Excalibur rất chính xác, chỉ sai lệch khoảng 4m so với mục tiêu tấn công định trước và đặc biệt, nó có khả năng bắn chính xác trong phạm vi 150m.
Đạn Excalibur tiêu diệt mục tiêu bằng cách lao từ trên cao vào thẳng mục tiêu, nó phát nổ trước khi tiếp xúc với mục tiêu và sau cùng là tiêu diệt mục tiêu.
Nó cũng có khả năng tác chiến ở những phạm vi hẹp như trong thành phố hoặc vùng đồi núi, tấn công các mục tiêu tầm cao, phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu di động như các phương tiện cá nhân.  
Được trang bị 4 cánh điều hướng bằng titanium mới, có thể gấp lại được để tăng độ ổn định của quả đạn khi tấn công mục tiêu. Đây được coi là loại đạn pháo tầm xa số 1 trong kho vũ khí của Mỹ hiện tại. 

B.T - tổng hợp
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.