Tương truyền kể rằng, Đức Thánh Linh Lang Đại Vương hay còn gọi là Hoằng Chân (sinh năm 1064) là hoàng tử thứ 4 của Vua Lý Thánh Tông, có mẹ là Hạo Nương – cung phi thứ 9 của Vua Lý Thánh Tông. Vào thế kỷ thứ 11 (tức năm 1065), sau trận cuối cùng đánh thắng quân Tống xâm lược trên tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu ở Bắc Ninh), hoàng tử Linh Lang đã bị bệnh đậu mùa, rồi ít lâu sau đó Ngài qua đời.
Ngay sau đó, nhà Vua Lý Thánh Tông đã truyền chỉ “Ngài là con nhà trời, trên trời đưa xuống để giúp dân cứu nhân đội thế, chứ không phải người phàm” và cho xây dựng ngôi đền Voi Phục – Thủ Lệ , nơi hoàng tử Linh Lang tập hợp quân binh đi dẹp giặc, để tưởng nhớ công lao của Ngài. Ít lâu sau, ngay cạnh nơi Ngài hóa, đã tự nhiên mọc lên cây Quéo mà giờ đây, trước bất kỳ trận bão giông nào, cây vẫn lừng lững che trở ngôi đền Voi Phục.

Ông Nguyễn Trọng Tuân (62 tuổi) – trụ trì ngôi Đền cho biết: “Nhiều cây Quéo đó được trồng, nhưng chỉ cây này mới đúng với lịch sử 950 năm. Trận bão càn quét Hà Nội vừa rồi, gió chỉ quay tròn quanh tán cây và đi ra hướng khác, có lẽ Ngài đã không cho cây đổ".




