Thanh Thuý phớt lờ chồng, tình cảm với Trường Giang

M.P |

Nữ diễn viên Thanh Thuý rạng rỡ cùng chồng xuất hiện trong buổi họp báo công bố dự án phim điện ảnh “Taxi, em tên gì” do công ty của hai vợ chồng cô sản xuất. Nam diễn viên chính trong bộ phim là nghệ sĩ hài Trường Giang. Phớt lờ đạo diễn Đức Thịnh, Thanh Thuý thoải mái bày tỏ tình cảm với nam diễn viên này.
Trường Giang và nữ diễn viên Thanh Thuý thể hiện tình cảm thân thiết tại buổi họp báo công bố dự án phim Taxi, em tên gì .
Trường Giang và nữ diễn viên Thanh Thuý thể hiện tình cảm thân thiết tại buổi họp báo công bố dự án phim Taxi, em tên gì .
“Taxi, em tên gì” là hành trình đầy hài hước của anh chàng Thương Phong - một tiến sĩ khoa học đãng trí chuyên nghiên cứu về bò sát và cô nàng tài xế taxi cá tính tên Bình Chi.
“Taxi, em tên gì” là hành trình đầy hài hước của anh chàng Thương Phong - một tiến sĩ khoa học đãng trí chuyên nghiên cứu về bò sát và cô nàng tài xế taxi cá tính tên Bình Chi.
Họ gặp nhau do Thượng Phong bị lỡ chuyến bay từ Sài Gòn về Đà Lạt, buộc phải bắt taxi lên tận xứ hoa cho kịp giờ cầu hôn bạn gái Linh Linh. Trên đường đi, họ gặp biết bao chuyện dở khóc dở cười, thậm chí phải tấp vào…nhà nghỉ của một cặp vợ chồng kỳ quặc (diễn viên Chí Tài thủ vai).
Họ gặp nhau do Thượng Phong bị lỡ chuyến bay từ Sài Gòn về Đà Lạt, buộc phải bắt taxi lên tận xứ hoa cho kịp giờ cầu hôn bạn gái Linh Linh. Trên đường đi, họ gặp biết bao chuyện dở khóc dở cười, thậm chí phải tấp vào…nhà nghỉ của một cặp vợ chồng kỳ quặc (diễn viên Chí Tài thủ vai).
Cầu hôn bất thành, lại tự dưng đứng giữa hai người phụ nữ, chuyện gì sẽ xảy đến với Thượng Phong – Bình Chi và Linh Linh?
Cầu hôn bất thành, lại tự dưng đứng giữa hai người phụ nữ, chuyện gì sẽ xảy đến với Thượng Phong – Bình Chi và Linh Linh?
Thanh Thuý cùng chồng đạo diễn Đức Thịnh xuất hiện tại sự kiện do công ty riêng hai vợ chồng sản xuất.
Thanh Thuý cùng chồng đạo diễn Đức Thịnh xuất hiện tại sự kiện do công ty riêng hai vợ chồng sản xuất.
Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh cho biết, anh chưa “nhắm” được ai thủ vai nữ chính Bình Chi nên đã trao lại nhiệm vụ đó cho nam diễn viên chính Trường Giang.
Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh cho biết, anh chưa “nhắm” được ai thủ vai nữ chính Bình Chi nên đã trao lại nhiệm vụ đó cho nam diễn viên chính Trường Giang.
Rất nhiều cái tên được đưa ra, nhưng Trường Giang vẫn chưa quyết định ai sẽ là người đồng hành với mình trong suốt 90 phút củabộ phim.Anh chỉ tiết lộ tiêu chí: “Cô gái đó phải biết lái xe, xinh đẹp và có duyên diễn hài và chắc chắn phải trẻ hơn Trường Giang”.
Rất nhiều cái tên được đưa ra, nhưng Trường Giang vẫn chưa quyết định ai sẽ là người đồng hành với mình trong suốt 90 phút củabộ phim.Anh chỉ tiết lộ tiêu chí: “Cô gái đó phải biết lái xe, xinh đẹp và có duyên diễn hài và chắc chắn phải trẻ hơn Trường Giang”.
Đồng thời, Trường Giang cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng anh không diễn “hài nhảm”, không muốn xuất hiện trong một bộ phim mà khán giả cười rồi ra khỏi rạp là quên hết. Vai diễn Thượng Phong cũng là một thử thách với anh, chưa bao giờ anh phải “tấu hài” suốt 90 phút chỉ với một cô gái, trong một bối cảnh nhỏ hẹp trên xe taxi.
Đồng thời, Trường Giang cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng anh không diễn “hài nhảm”, không muốn xuất hiện trong một bộ phim mà khán giả cười rồi ra khỏi rạp là quên hết. Vai diễn Thượng Phong cũng là một thử thách với anh, chưa bao giờ anh phải “tấu hài” suốt 90 phút chỉ với một cô gái, trong một bối cảnh nhỏ hẹp trên xe taxi.
“Taxi, em tên gì” là dự án mở màn năm 2016, diễn viên Trường Giang không chỉ đóng vai nam chính trong phim mà công ty riêng của anh cùng anh trai Võ Quang Vũ - Trường Giang Communication – còn lần đầu tiên hợp tác trong vai trò sản xuất, khẳng định mối quan hệ ngày càng chặt chẽ ở cả công việc lẫn cuộc sống với gia đình Thanh Thúy.
“Taxi, em tên gì” là dự án mở màn năm 2016, diễn viên Trường Giang không chỉ đóng vai nam chính trong phim mà công ty riêng của anh cùng anh trai Võ Quang Vũ - Trường Giang Communication – còn lần đầu tiên hợp tác trong vai trò sản xuất, khẳng định mối quan hệ ngày càng chặt chẽ ở cả công việc lẫn cuộc sống với gia đình Thanh Thúy.


 



M.P
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.