Ronaldo sẽ là cầu thủ cuối cùng đoạt Quả bóng Vàng FIFA?

Lê Thanh |

Vì những nguyên nhân hậu trường, giải thưởng Quả bóng Vàng FIFA (FiFA Ballon d'Or) có thể sẽ không còn tồn tại kể từ năm 2018. Như vậy, nhiều khả năng Ronaldo sẽ là cầu thủ cuối cùng giành được danh hiệu danh giá này.

Sau năm 2010, giải thưởng Ballon d'Or của tạp chí France Football đã sáp nhập với giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm của FIFA để trở thành giải FIFA Ballon d'Or. Sau 6 năm, Messi và Ronaldo thay nhau chiếm lĩnh giải thưởng này và khiến rất nhiều cầu thủ xuất chúng bị bỏ quên.

Năm 2016 là năm cuối cùng của hợp đồng hợp tác giữa FIFA và France Football. Chủ tịch Gianni Infantino của FIFA không muốn ký tiếp hợp đồng với tạp chí uy tín của Pháp. Ông tỏ ra không mấy tán thành kết quả bỏ phiếu mang nhiều cảm tính vài năm qua với 2 cái tên Ronaldo và Messi liên tục được nhắc đến.

Theo tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, rất có thể cuộc trao giải vào tháng 1.2017 tới đây sẽ là lần cuối cùng giải FIFA Ballon d'Or được trao. Sau đó, nó sẽ lại được tách ra như trước đây: Ballon d'Or cho France Football trao tặng, và Cầu thủ hay nhất thế giới do FIFA tổ chức bầu chọn.

Danh sách các cầu thủ từng đoạt Ballon d'Or và FIFA Ballon d'Or từ năm 1956 tới nay.
Danh sách các cầu thủ từng đoạt Ballon d'Or và FIFA Ballon d'Or từ năm 1956 tới nay.

Giải thưởng của France Football sẽ mang tính chuyên môn cao hơn do được các nhà báo thể thao trên khắp thế giới bình chọn. Còn giải thưởng của FIFA sẽ được đội tưởng và HLV các ĐTQG bỏ phiếu chọn ra.

Cũng trong một thông tin liên quan, chủ tịch mới của FIFA muốn Lễ trao giải FIFA Ballon d'Or năm 2017 sẽ được tổ chức tại nước Anh thay vì thành phố Zurich như những năm trước đây. Đây là động thái của ông Gianni Infantino nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa LĐBĐ Anh và FIFA - mối quan hệ vốn đã đổ vỡ sau khi nước Anh thất bại trong cuộc bầu chọn dành quyền đăng cai World Cup 2018.

Đến thời điểm này, ứng cử viên sáng giá nhất cho Quả bóng vàng FIFA 2016 là Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Bồ đã vô địch Champions League 2016 với Real Madrid, cùng với đó là chức vô địch EURO 2016 với tuyển Bồ Đào Nha. Không loại trừ khả năng, Ronaldo sẽ là ngôi sao cuối cùng giành được giải thưởng FIFA Ballon d'Or danh giá.

Lê Thanh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.