Quay phim bằng máy ảnh: Xu hướng hay chỉ là thú chơi?

VIÊT VĂN |

Đầu xuân Quý Tỵ, một đoàn làm phim trẻ đã khai máy tại vùng núi Mộc Châu (Sơn La).
Đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ háo hức với bộ phim truyện đầu tay của anh “Và anh sẽ trở lại” với máy quay là 2 chiếc máy ảnh Canon 5D Mark III với chuẩn tương đương phim nhựa 35mm.

Trước đó, bộ phim “Dành cho tháng 6” của đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn cũng được quay bằng máy ảnh 5D Mark II... Việc lựa chọn chức năng quay phim của  máy ảnh để thực hiện những bộ phim truyện dài đang được nhiều bạn trẻ ưa thích.

Khi cơ hội đến


Trước đây, khi chứng kiến một đoàn phim tác nghiệp thì giấc mơ làm điện ảnh của nhiều bạn trẻ tan như bong bóng xà phòng. Chỉ riêng nhìn đống thiết bị từ máy quay, thiết bị thu thanh... họ đã hết hồn vì nó quá đắt tiền. Ngay các máy quay kỹ thuật số vừa phải để quay các clip ca nhạc và phóng sự truyền hình cũng là điều khó với các bạn trẻ. Nhưng sự ra đời của những máy ảnh có tính năng quay phim đã làm thay đổi tất cả.

Điều thú vị là tính năng quay phim lúc đầu chỉ dành cho những chiếc máy ảnh điện tử nhỏ dành cho dân nghiệp dư, chỉ làm thỏa mãn những người chỉ đơn giản muốn ghi lại một số hình ảnh thú vị trong các dịp lễ, trong các chuyến đi  và  từ những thước phim quay dễ dàng đó, về nhà họ có thể tự dựng, lồng, ghép bằng các phần mềm để tạo nên những clip thú vị.

Nắm bắt được sự phát triển nhanh chóng của thị trường, các hãng máy ảnh quyết định tung ra hàng loạt series máy ảnh có tính năng quay phim. Và ở đây lại có những bất ngờ. Theo nhà biên kịch trẻ Hoàng Tuấn, chiếc máy ảnh Nikon D90 được tung ra thị trường đầu năm 2008 là chiếc đầu tiên có tính năng quay phim với độ nét cao 1280 x 720 pixel, tuy khả năng ghi hình còn nhiều hạn chế như thiếu âm thanh stereo, không có khe cắm micro, không được trang bị zoom điện, và màn hình xoay đa hướng. Tuy vậy, nhưng Nikon lại bị Canon nhanh chóng vượt mặt  khi ngay cuối năm đó đã tung ra EOS 5D Mark II, có thể quay video Full HD 1080p (1.920 x 1080 pixel), có cả tính năng thu âm đơn, một hốc cắm để kết nối các microphone âm thanh nổi mở rộng. Phim được quay cho đến khi dung lượng file đạt tới 4GB, khoảng 12 phút quay ở Full HD, tốc độ 30fps.

Và chỉ một thời gian, trong hàng loạt các cuộc thi phim ngắn như  “Làm phim 48h”, “Chúng ta làm phim”, Tiệc phim Yxineff, phim tham dự phim ngắn Cánh diều của Hội Điện ảnh... rất nhiều phim sử dụng máy ảnh Canon để quay...

Dù sau này, Nikon đã “sửa sai” bằng Nikon D3S và D4 có tính năng quay phim Full HD cùng như hàng loạt hãng khác tung ra các loại máy ảnh có thể quay phim chất lượng, thì xem ra Canon vẫn chiếm ưu thế.

Lợi, hại thế nào?

Không chỉ quay phim ngắn, quay các clip ca nhạc, quảng cáo, truyền hình, mà nhiều phim truyện dài cũng dùng máy ảnh quay phim. Không chỉ ở VN mà một số phim Mỹ cũng được quay bằng máy ảnh như “Biệt kích ngầm” (Act of Valor) với 85% hình ảnh được quay bằng máy ảnh, được  chiếu trên toàn thế giới, trong đó có VN, rồi một số phim khác của đạo diễn nổi tiếng Philipe Noyce, nhất là các dự án phim tài liệu, phim độc lập.

Phóng viên ảnh David Lesson (Mỹ) khi sang giảng khóa học ảnh cho các phóng viên VN năm 2011 về truyền thông đa phương tiện đã nhấn mạnh tới sự hữu dụng của chức năng quay phim trong máy ảnh. Ông đã chiếu cho học viên xem một số phim tài liệu chiến tranh ông làm bằng máy ảnh. Ưu điểm của dùng máy ảnh quay phim là chi phí thấp hơn hẳn, trong khi hình ảnh có thể đạt tới độ chuẩn nhất định và có thể di chuyển rất linh hoạt vì nó nhỏ, gọn, set up nhanh hơn máy quay. Nhưng điểm đặc biệt nhất được các đạo diễn đánh giá cao là dùng máy ảnh quay có thể tận dụng được tối đa nhiều ống kính máy ảnh, để phù hợp cho từng cảnh quay. Và việc bố trí nhiều máy ảnh quay ở nhiều hướng khác nhau cũng cơ động hơn. 

Tuy nhiên, chất lượng những cảnh quay động và độ mọng của hình ảnh cũng như chiều sâu ảnh trường khó bằng máy quay phim. Rồi những khó khăn khi xử lý hậu kỳ... Nhà quay phim - NSƯT Lý Thái Dũng khẳng định: Máy ảnh là để chụp ảnh, vì thế quay phim - tính năng số 2 - không thể tốt bằng máy quay chuyên nghiệp. Nó chỉ tiện lợi và tiết kiệm tiền, đặc biệt thích hợp cho các bạn trẻ yêu điện ảnh và sinh viên trong trường.

Không phải không có ý kiến phản đối, khẳng định máy ảnh quay phim sẽ là dòng chảy, xu hướng mới trong thời đại công nghệ số hiện nay. Khó có câu trả lời chính xác, bởi lẽ tất cả tùy vào chủ thể sáng tạo, mục đích làm phim và những yêu cầu khắt khe về không khí, câu chuyện phim, tính thẩm mỹ
của phim...
VIÊT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.