Qùa tặng 20.10: Hoa hồng sáp lên ngôi

Hoa Lê |

Gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam, thị trường quà tặng sôi động với sự xuất hiện của hoa hồng sáp. Với màu sắc đa dạng, mùi hương đặc trưng và bền lâu, hoa hồng sáp được săn đón, ưa chuộng.

Hoa hồng sáp thơm là một sản phẩm thuộc dòng hoa giả nhưng có hình dạng và màu sắc giống bông hoa hồng thật. Nó nguồn gốc Trung Quốc, Nhật Bản... Loại hoa này được sản xuất bằng chất liệu sáp, có tạo hình tinh tế và được bài trí sang trọng trong các hộp giấy. Hơn nữa, chúng có màu sắc đa dạng như hồng, xanh, tím bắt mắt. Nhờ bền màu và mùi hương thơm lâu, loại hoa độc, lạ này nhanh chóng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn làm quà tặng trong dịp 20.10 này.

Những bó hoa hồng sáp bắt mắt, lôi cuốn.
Những bó hoa hồng sáp bắt mắt, lôi cuốn.

Nắm bắt xu hướng đó, các cửa hàng quà tặng ở Cầu Giấy, Chùa Bộc, Nghĩa Tân, đường Láng... nhanh nhảu quảng bá quà tặng “đã có hoa hồng sáp” để thu hút người mua. Một nhân viên bán hàng tại Nghĩa Tân cho biết: “Cửa hàng nhà tôi đã nhập nhiều màu sắc, số lượng khác nhau từ các hộp hoa hồng sáp được 3 ngày hôm nay. Số lượng khách chọn loại hoa này chủ yếu tặng cô giáo, người yêu và bạn bè. Mặt hàng này bán rất chạy, dường như nhập hàng liên tục. Đây có thể nói là quà tặng bán chạy nhất trong dịp 20.10 này tại cửa hàng của mình”.

Sức hút của hoa hồng sáp được thể hiện rõ qua các cửa hàng bán online. Một chủ shop chia sẻ: “Thấy các trang mạng Trung Quốc rộ lên loại hoa này. Tôi thấy nó đẹp, lạ mắt mà giá cả bằng với hoa tươi, nên quyết định nhập về để bán. Tôi nhận hàng ở bến xe Giáp Bát. Sau đó, mang về quảng bá trên mạng xã hội, và được cộng đồng mạng đón nhận. Tôi lấy hàng được 1 tuần nay rồi, số lượng bán không xuể".

Theo khảo sát, hoa hồng sáp có nhiều loại: hoa đơn bồng, bó hoa 3 bồng, 15 bông.... nhiều nhất là 99 bông được bó sang trọng trong các hộp giấy. Tùy theo từng loại, mà giá thành khác nhau. Trung bình trên thị trường, giá dao động 20.000 đồng – 30.000 đồng/1 bông. Với những bó hoa hồng sáp được bài trí đẹp mắt, hấp dẫn có giá bán mỗi bó hoa 33 bông từ 500.000 đến 600.000 đồng, bó 40 bông giá 800.000 đồng, 99 bông giá hơn 1 triệu đồng.

Người bán tư vấn nên đặt hoa ở nơi tránh ánh nắng trực tiếp, khô ráo. Hoa chỉ bạc màu theo thời gian, không có hiện tượng chảy, nhão sáp. Mùi hương của loại hoa này có thể từ 2- 3 năm. Hoa hồng sáp đảm bảo tiêu chí đẹp, độc, lạ nên thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam.

 

Hoa Lê
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.