Phong phú thị trường vật liệu cách nhiệt

|

Ngay từ đầu mùa nóng, nhiều gia đình đã chọn mua, tìm hiểu những sản phẩm, vật liệu chống nóng cho mùa hè. Bên cạnh các sản phẩm quen thuộc như tôn, nhựa phủ, xốp cách nhiệt..., thị trường vật liệu chống nóng năm nay còn xuất hiện các sản phẩm mới như túi khí cách nhiệt, tôn phủ...

Phổ biến nhất trên thị trường vật liệu chống nóng hiện nay chính là tôn - loại vật liệu có giá thành rẻ, dễ lắp đặt. Tuy nhiên, loại sản phẩm này có nhược điểm hấp thụ nhiệt cao. Để khắc phục tình trạng này, các sản phẩm tôn được ép dính lớp PU (polyurethane) có giá từ 120.000 - 150.000đ/m2 (tôn mạ màu), 90.000 – 130.000đ/m2 (tôn mạ kẽm).

Các loại màng cách nhiệt ngày càng được sử dụng nhiều trong việc chống nóng tại các gia đình, nhà xưởng.     Ảnh: P.L
Các loại màng cách nhiệt ngày càng được sử dụng nhiều trong việc chống nóng tại các gia đình, nhà xưởng. Ảnh: P.L

Theo chị Thu Hà – chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Hà Minh: Bên cạnh tôn chống nóng, các sản phẩm sơn cách nhiệt như của Nippon, Dulux, Maxillite, Litex... cũng được tiêu thụ mạnh. Sau khi ngôi nhà được phủ một lớp sơn cách nhiệt kiểu mới này sẽ làm nhiệt độ trong phòng giảm từ 3 - 50C so với nhiệt độ bên ngoài, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ cho các thiết bị như điều hoà, quạt...

Một sản phẩm được tiêu thụ khá mạnh trong những mùa nóng vài năm trở lại đây là túi khí cách nhiệt. Được cấu tạo bởi lớp nhôm nguyên chất phủ lên tấm nhựa tổng hợp, bên trong chứa các túi khí, trong đó lớp nhôm phía ngoài màu sáng bạc có tác dụng giúp phản xạ nhiệt, còn lớp nhựa chứa túi khí bên trong sẽ ngăn chặn quá trình dẫn nhiệt và tản nhiệt nhanh, các sản phẩm này có ưu điểm thi công nhanh, cách nhiệt cao và có giá khá rẻ, khoảng 20.000đ/m2.

Tuy giá thành rẻ, nhưng các tấm OPP, PE bạc – là những tấm nhựa mút mỏng – có nhược điểm cách nhiệt, cách âm kém, trong khi độ bền không cao, dễ bị biến dạng khi nhiệt độ lên cao, có nguy cơ gây cháy. Các loại vật liệu bông thủy tinh cách nhiệt, màng nước chống nóng, quả cầu hút nhiệt... cũng được người tiêu dùng chọn lựa bởi giá thành phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình.

Bên cạnh những loại vật liệu được sản xuất theo chất liệu, công nghệ mới, các sản phẩm chống nóng truyền thống, giá rẻ, nhưng hiệu quả khá tốt cũng được nhiều người lựa chọn là các loại gạch bọng, gạch 8 lỗ hay gạch chữ U, gạch hourdis... được lát để hạn chế sức nóng của trần bêtông. Đặc biệt, hiện trên thị trường mới xuất hiện một số loại sản phẩm ngói ceramic tráng men cao cấp của VN và nước ngoài sản xuất với nhiều ưu điểm nổi trội như chống nóng, chống ồn, không bị rêu mốc cũng như thấm, dột...

Đối với những gia đình ở nhà tập thể, nhà cấp 4 muốn chống nóng, cải tạo chỗ ở thì các loại xốp chống nóng, ốp trần nhựa cách nhiệt luôn được ưu tiên lựa chọn, bởi có giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của đại đa số người tiêu dùng; thời gian thi công rất nhanh.

Theo lời khuyên của một số kiến trúc sư có kinh nghiệm, bên cạnh việc xử lý chống nóng bằng các loại vật liệu thì để cho căn nhà của mình không oi bức trong mùa hè thì các gia đình nên thiết kế lại hệ thống thông gió, sao cho không khí luôn được tuần hoàn trong nhà, tránh tình trạng tích tụ nhiệt. Đồng thời, các gia đình cũng có thể giảm nhiệt cho ngôi nhà của mình bằng những chậu cây xanh, che chắn cho nhà khỏi bị hắt nắng. Khi sử dụng các loại vật liệu chống nóng thì cần tìm hiểu kỹ, nhờ người bán hay những ai có chuyên môn tư vấn xem có phù hợp với ngôi nhà mình không? Không nhất thiết phải sử dụng những sản phẩm quá đắt tiền, bởi chưa chắc sản phẩm đó hiệu quả bằng các loại vật liệu rẻ tiền khác khi sử dụng tại ngôi nhà của mình, tránh sự lãng phí không cần thiết.

Long Huỳnh

TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.