Phát động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

THÀNH AN |

Sáng 15.11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, long trọng tổ chức Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam và phát động cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong buổi lễ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Hòa chung không khí long trọng của buổi lễ, đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, đã ôn lại truyền thống 85 năm MTTQ Việt Nam và khẳng định, trong suốt dòng chảy của lịch sử Mặt trận dân tộc thống nhất (MTDTTN) dù với các hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau nhưng MTTQ Việt Nam luôn thể hiện vai trò đoàn kết và tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 85 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào của MTDTTN Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam.

Nhìn lại 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHKDC) và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cho biết, ngay từ khi phát động cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHKDC” đã được các tầng lớp nhân dân ở hầu hết các khu dân cư trong cả nước hưởng ứng và nhiệt tình tham gia thực hiện.

Đến nay sau 20 năm thực hiện Cuộc vận động cả nước có 18.232.942/ 21.745.573 gia đình đạt chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa đạt 83,84%; có 75.598/111.231 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 67,96%.
Cũng theo, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do UBTW MTTQ Việt Nam phát động ngày 17/10/2000 đến nay đã liên tục phát triển, đã trở thành chủ trương của cấp uỷ Đảng và chương trình, mục tiêu chính quyền các địa phương, được toàn dân hưởng ứng và đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Từ khi phát động đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp nhận hơn 10 ngàn tỉ đồng. Từ nguồn Quỹ, cùng với sự giúp đỡ bằng ngày công, hiện vật giá trị hàng nghìn tỉ đồng và phối hợp với chính quyền các cấp thực đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 1.415.772 căn nhà cho hộ nghèo.

Từ thực tiễn 20 năm triển khai cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHKDC” và 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo. Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã phát động cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là cơ sở để MTTQ Việt Nam các cấp hiệp thương với các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền các cấp để xây dựng và triển khai cụ thể chương trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam ở các cấp và mỗi địa phương.

Nhân dịp này, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã trao quà lưu niệm cho hai vị nguyên là lãnh đạo của UBTW MTTQ Việt Nam là ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam. Đồng thời biểu dương và khen thưởng 29 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều thành tích trong 20 năm cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và 15 năm cuộc vận động Ngày vì người nghèo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khen thưởng 29 tập thể  và 8 cá nhân đã có nhiều thành tích trong 20 năm cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và 15 năm cuộc vận động Ngày vì người nghèo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khen thưởng 29 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều thành tích trong 20 năm cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và 15 năm cuộc vận động Ngày vì người nghèo.
THÀNH AN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.