Ông chủ hàng hiệu Gucci thay đổi toàn bộ hệ thống nhận diện

|

Tên gọi PPR được sử dụng từ ngày 18.05.2005 sau khi đổi từ Pinault- Printemps- Redoute. Mới đây tập đoàn này thông báo sẽ thay đổi tên PPR sau 7 năm gắn bó.
Tên gọi mới cùng hệ thống nhận diện sẽ được áp dụng từ đại hội thường niên diễn ra ngày 18 tháng 06 tới.

Sắp tới đại gia thời trang hàng hiệu sẽ lấy tên là Kering - một từ có cách phát âm tương tự “Caring”. Tên gọi Kering thể hiện sự quan tâm tới toàn bộ nhãn hiệu, khách hàng, cổ đông,..theo như giải thích của hãng này. CEO François Pinault giải thích thêm, “ Ker” có nghĩa là “quê hương” trong ngôn ngữ Breton. Kering cũng là cách thể hiện sự hướng về quê hương Brittany của ông chủ tập đoàn này.

Tên mới Kering được thiết kế cùng logo hình chim cú mèo thể hiện sự khôn ngoan và nuôi dưỡng. Ngoài ra tập đoàn này sẽ sử dụng slogan mới: “Empowering Imagination” như một lời nhắc nhở về hoạt động kinh doanh lõi của hãng đều dựa trên trí tưởng tượng và sức sáng tạo.

Đại gia làng thời trang cao cấp

Những thương hiệu thời trang cao cấp như Gucci, PUMA, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent,…rất nổi tiếng thế giới nhưng ít người biết chúng đều thuộc sở hữu của tập đoàn đa quốc gia PPR. PPR được thành lập bởi François Pinault năm 1963.

Hoạt động kinh doanh của PPR (sau này là Kering) gồm 3 mảng chính: Thời trang cao cấp, thời trang thể thao và kinh doanh bán lẻ (FNAC). Hai thương hiệu mạnh nhất của PPR là Gucci và PUMA. Từ giữa thập niên 90, PPR thâm nhập vào thị trường bán lẻ và trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực này tại Pháp.

Năm 1999, PPR mua lại 42% cổ phần của Gucci Group NV. Năm 2001, tập đoàn này nâng mức sở hữu Gucci lên 53,2% bằng việc thâu tóm 2 thương hiệu Bottega Veneta và Belencia. PPR gần như sở hữu hoàn toàn Gucci vào năm 2004 với tỷ lệ cổ phần 99,4%.
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.