Nước Anh rầm rộ bắn đại bác chào mừng em bé Hoàng gia

|

Tổng cộng 103 phát đại bác đã vang lên trên khắp thủ đô London hôm qua để chào mừng sự ra đời của em bé hoàng gia, con đầu lòng của Hoàng tử William và Công nương Catherine.
Pháo binh Hoàng gia và Đại đội pháo danh dự đã tiến hành các nghi lễ bán đại bác chào mừng để đánh dấu ngày sinh của tiểu hoàng tử.

Theo truyền thống của Hoàng gia Anh, các màn bắn đại bác được thực hiện để đánh dấu ngày sinh của tất cả các hoàng tử và công chúa, không phân biệt thứ tự kế vị. Màn bắn đại bác Hoàng gia lần gần đây nhất để chào mừng sự ra đời của một thành viên Hoàng gia là dịp Công chúa Eugenie chào đời năm 1990.

Trung đoàn kỵ pháo binh Hoàng gia, trong bộ đồng phục đầy đủ, hôm qua đã diễu hành qua cung điện Buckingham trên đường tới công viên Green, nơi họ bắn 41 phát đại bác.

Họ di chuyển từ căn cứ tại doanh trại Wellington vào công viên Green, nơi 71 con ngựa kéo 6 các khẩu pháo từ thời Thế chiến 1 vào vị trí để bắn vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương.

Các khẩu pháo bắn liên tục cho cho tới khi đủ 41 quả. Những chú ngựa và các kỵ binh sau đó thu các khẩu pháo và đưa chúng trở lại doanh trại Wellington.

Đại đội pháo danh dự (HAC), trung đoàn dự bị quân đội của thành phố London, cũng bắn 62 quả đại bác tại Tháp London vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương.

Mặc dù thông thường màn bắn đại bác Hoàng gia bao gồm 21 phát đại bác, nhưng con số này tăng lên 41 nếu được bắn từ công viên hoặc dinh thự Hoàng gia.

Nhưng hôm qua, tại Tháp London, một dinh thự Hoàng gia, 62 phát đại bác đã được bắn đi vì số này bao gồm cả 21 phát đại bác thể hiện sự trung thành của người dân thành phố London đối với Hoàng gia Anh.

Hàng loạt hoạt động khác cũng diễn ra nhằm chào mừng thành viên nhỏ tuổi nhất của Hoàng gia Anh.

Những tiếng chuông cũng vang lên tại tu viện Westminster để đón mừng tiểu Hoàng tử. Một bữa tiệc ánh sáng cũng diễn ra dọc sông Thames, trong khi vòng quay khổng lồ London Eye được thắp sáng với 3 màu đỏ, xanh, trắng.

Trong khi đó, các đồng nghiệp của Hoàng tử William trong không lực Hoàng gia Anh trên đảo Anglesey, xứ Wales cũng gửi các thông điệp chúc mừng vợ chồng Hoàng tử William về sự chào đời đứa con đầu lòng của họ.
 
Ảnh lễ bắn đại bác mừng em bé Hoàng gia:
Màn bắn đại bác tại Tháp London.
Màn bán đại bác tại công viên Green.
Các thủy thủ trên tàu chiến HMS Kent của Anh xếp hình chữ "BOY" để chúc mừng Hoàng tử "nhí".
Các đồng nghiệp của Hoàng tử Willim gửi thông điệp chúc mừng vợ chồng Hoàng gia.
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.