Nữ công nhân ngành caosu: Mong được nghỉ hưu ở tuổi 45

Đăng Hải |

CN khai thác mủ caosu luôn phải làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng, ẩm ướt, nhiều khí cacbonic (CO2) do cây thải ra khiến nhiều người mắc bệnh xanh da, thiếu máu, viêm đường hô hấp, một số CN nữ còn mắc thêm bệnh phụ khoa. Nhiều CN sức khỏe giảm sút phải xin nghỉ việc sớm, rất thiệt thòi.
Điều kiện làm việc khắc nghiệt

Mới 43 tuổi nhưng chị Trần Thị Nhân - CN khai thác tổ 12, Nông trường Caosu Phú Riềng Đỏ, Cty Caosu Phú Riềng - mắt đã mờ lại mắc thêm bệnh đau lưng. Trao đổi với chúng tôi, chị Nhân than: “Làm việc liên tục nhiều năm trong điều kiện độ ẩm cao, thiếu ánh sáng, nhiều khí cacbonic (CO2)… không bệnh mới lạ”. Để cạo hết 400-500 cây caosu/ngày, chị và những CN khai thác ở tổ 12 phải có mặt ở vườn cây rất sớm. Nhiều hôm cạo hết số cây được giao, ngửa mặt lên mới thấy vài tia nắng sớm chiếu xuyên khe lá. Nghỉ ăn giữa ca xong, CN lại quay vào lô để trút mủ từ chén vào thùng, mỗi thùng 20-40 lít và tự vận chuyển về nơi tập kết cách xa lô hơn 1km. “Ngày này qua tháng khác công việc vẫn có vậy, nhưng mới hơn 40 tuổi mắt của tôi nhìn đã không rõ đường cạo, còn xương khớp đau nhức luôn, chỉ muốn nghỉ việc, nhưng nghỉ sớm không đủ tuổi hưu nên lại cố gắng đi làm” - chị Nhân kể.

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (SN 1972) - CN khai thác, đội 2, Nông trường An Lộc, TCty CP Caosu Đồng Nai - do tiếp xúc thường xuyên với hóa chất, thuốc kích thích mủ, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc chống đông mủ nên đa phần CN khai thác mắc bệnh xanh da, thiếu máu, mờ mắt, đau lưng. “Do sức khỏe yếu, nhiều CN thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ đã phải xin nghỉ việc từ tuổi 40-45. Không đợi được đến đủ tuổi nghỉ hưu thiệt thòi đấy nhưng CN không biết kêu ai”. Người nào cố gắng làm tiếp để mong được hưởng chế độ hưu thường phải nhờ con cháu hay thuê LĐ tự do bên ngoài vào làm phụ.

Mong được nghỉ hưu sớm

Để đảm bảo sức khỏe và phòng, chống các bệnh nghề nghiệp cho NLĐ, hàng năm Tập đoàn Công nghiệp Caosu VN (VRG) đều trang bị nón mũ, quần áo, giày vớ bảo hộ, đèn chiếu sáng cho CN. Bên cạnh đó, VRG còn trang bị khẩu trang chống bụi, ủng chống trơn trượt, quần áo mưa và mặt nạ chống độc cho CN phun thuốc. Nhưng do làm việc lâu trong môi trường độc hại nên theo khảo sát của VRG, tỉ lệ NLĐ có sức khỏe từ trung bình đến yếu (loại 3, 4, 5) là 46,5%; loại rất yếu chiếm tới 11,5% (đối tượng này chủ yếu có độ tuổi từ 40 tuổi trở lên). Thực tế hiện nay tỉ lệ NLĐ nghỉ hưu qua giám định y khoa theo quy định của pháp luật chiếm 28,04%; nghỉ mất sức, thôi việc không đủ điều kiện chiếm 59,72%.

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Caosu VN - cho biết, CĐ vừa khảo sát và điều tra xã hội học với 1.000 nữ CN trực tiếp khai thác tại 10 DN ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Khảo sát thực tế và tham khảo thêm ý kiến của chuyên môn cho thấy, đa phần CN nữ trên 40 tuổi mắc bệnh đau lưng, xanh da, thiếu máu, mắt mờ và bệnh phụ khoa. Phần lớn chị em CN trực tiếp khai thác mong muốn được nghỉ hưu ở độ tuổi 45 (thấp hơn quy định hiện hành 5 tuổi). Để CN không bị thiệt thòi, CĐ Caosu VN mới đây kiến nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tham gia với Chính phủ và các bộ, ngành chức năng xem xét để giảm độ tuổi nghỉ hưu cho đối tượng nữ CN khai thác caosu, từ đủ 45-50 tuổi, đã đủ 20 năm đóng BHXH, trong đó 15 năm làm công việc khai thác mủ caosu.

Theo kết quả khảo sát của CĐ Caosu VN cho thấy, nguyện vọng về hưu trước 50 tuổi là 909 người, chiếm 91,9% trên tổng số khảo sát. Trong đó muốn được nghỉ hưu ở độ tuổi 45 là 846 người. Được biết, tổng số nữ CN khai thác tại 10 đơn vị được CĐ Caosu VN làm khảo sát là 17.697 người.

Đăng Hải
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.