Bạn bè ai cũng nghĩ những cô gái "công sở" như tôi có điều kiện quan hệ rộng rãi trong môi trường công việc thì chuyện kiếm chồng đâu khó khăn gì. Nhưng thực tế cho thấy, phụ nữ càng có nhiều bằng cấp, địa vị thì nguy cơ "ế" lại càng cao. Có phải do họ sớm thành công nên có vẻ kiêu sa, lạnh lùng khiến các anh không dám "với"? Không hẳn vậy đâu. Tôi và nhiều người bạn độc thân không hề đặt ra cho mình một mẫu đàn ông hoàn hảo mà chỉ mong một ai đó yêu mình thực lòng, là điểm tựa mỗi khi mình gặp khó khăn. Những ngày lễ tết, Noel, Lễ tình nhân... tôi buồn khi vẫn một mình lẻ bóng đi về, lặng lẽ nhìn những cặp đang yêu sánh bước bên nhau.
Nghĩ lại, tôi thấy cái thời "dễ yêu" nhất chính là khi mới ra trường, đã có công ăn việc làm ổn định, nhưng tôi đã bỏ qua mất. Hồi đó tôi luôn cảm thấy áp lực công việc rất lớn nên chỉ biết lao vào phấn đấu. Ở công sở thì hầu như phải ngồi cả ngày, ngập đầu với công việc. Thực sự tôi luôn cảm thấy thiếu thời gian, chẳng có lúc nào để nghĩ đến yêu đương, sau một ngày làm việc mệt bã người tôi chỉ mong về nhà nghỉ ngơi. Cũng từng có vài anh theo đuổi, nhưng đều kết thúc chóng vánh vì tôi không có nhiều thời gian để hẹn hò, đi chơi với họ. Lâu dần cũng thành quen, tôi ngày càng sống thu mình, tự cảm thấy mình già đi cả trong lối sống và suy nghĩ...
Thỉnh thoảng tôi và mấy cô bạn cũ, cũng là "gái ế công sở", rủ nhau đi cà phê tụ họp để thoải mái ca cẩm với nhau. Bằng trí tuệ tập thể, chúng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm cải thiện tình hình. Mọi người đều công nhận rằng, những phụ nữ “độc thân mãn tính” thường có chung mấy vấn đề: Thiếu thời gian, không có môi trường giao lưu, đặt tiêu chuẩn quá cao... Chúng tôi cũng chia sẻ và tham khảo những lời khuyên hữu ích sau đây từ các chuyên gia tâm lý:
1. Tận dụng thời gian trong lịch làm việc dày đặc. Sử dụng giờ nghỉ hoặc lúc rảnh để ra ngoài gặp gỡ, ăn trưa cùng bạn bè, đồng nghiệp. Điều này giúp bạn được giải thoát khỏi vòng luẩn quẩn nhàm chán của công việc, tạo dựng thêm các mối quan hệ và cơ hội cho bạn gặp gỡ được đối tượng phù hợp với việc hẹn hò.
2. Tận dụng những hoạt động sẵn có. Ví dụ bạn có lịch học thêm 2 buổi/tuần, tập thể thao 3 buổi/tuần, hoặc kể cả khi đi gặp đối tác, đồng nghiệp… đừng ngần ngại sử dụng khoảng thời gian này làm quen, tìm hiểu những người bạn mới. Biết đâu trong số đó lại có người phù hợp với mình.
3. Hãy bắt đầu từ tình bạn. Nếu được giới thiệu hoặc quen biết một ai đó, bạn đừng tự tạo áp lực khi nghĩ mình không thể có thời gian hẹn hò. Thi thoảng hãy nhận lời đi ăn, cà phê, chuyện trò bình thường với những người bạn mới quen để có cơ hội hiểu nhau hơn. Việc này khiến các mối quan hệ trở nên cởi mở và tình cảm cũng dễ dàng phát triển hơn.
4. Gìn giữ mối quan hệ đang có. Khi đã xác định được đối tượng yêu đương, đừng lu bu vì công việc mà lơi lỏng mối quan hệ này. Hãy tìm cách tận dụng thời gian hai người ở bên nhau để biến chúng thành có ý nghĩa. Khi quá bận rộn và không thể gặp mặt, hãy sử dụng công nghệ (tin nhắn, gọi điện, chat cam…) để duy trì tình cảm. Điều này cho đối phương thấy bạn đang nỗ lực cho mối quan hệ của cả hai và ngược lại, giúp tình cảm hai người bền vững hơn.
5. Thay đổi quan điểm bản thân. Rất nhiều người lấy lý do bận rộn làm cái cớ trì hoãn chuyện yêu đương. Nhưng nếu thực sự muốn đi tìm "nửa kia", bạn hãy đặt việc hẹn hò lên đầu danh sách những việc cần làm (ít nhất là trong vài tháng), và bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy lượng thời gian mình có thể tìm ra cho việc đó.