Những trò chơi mạo hiểm nổi tiếng ở Lâm Đồng

|

Leo dây trượt thác, chèo thuyền vượt thác, đu dây tử thần là những trò chơi gắn liền với địa hình đồi núi, thác ghềnh của Lâm Đồng.

Du lịch mạo hiểm là một trong những sản phẩm đặc thù và nổi tiếng của Lâm Đồng cũng như Đà Lạt. Dưới dây là những trò chơi mang đến cảm giác mạnh thu hút rất đông du khách.

Leo dây vượt thác

Với nhiều thác đẹp, Đà Lạt nổi tiếng với các trò chơi mạo hiểm. Để thử bản lĩnh và trải nghiệm cảm giác mạnh, bạn có thể đăng ký tham gia leo dây vượt thác tại khu du lịch thác Datanla. Sau khi trang bị mũ bảo hiểm, áo phao, đai, móc… du khách sẽ được hướng dẫn kỹ thuật và quy trình chinh phục thác.

Đu dây vượt thác là môn thể thao mạo hiểm được nhiều du khách nước ngoài yêu thích. Ảnh: dulichbitour

Ban đầu, bạn sẽ tập vượt thác khô (15-18 m), đến thác nước ngắn rồi thác nước cao (12-25 m). Các thác được chia theo mức độ khó dần để du khách thực hành. Bạn còn được chơi trò trượt nước khi thả mình trôi trên các tảng đá bị mài mòn, nhảy vách khi tung mình xuống hồ nước sâu... Du khách sẽ lần lượt trải qua các cung bậc cảm xúc từ run sợ, lo lắng đến thích thú, phấn khích. Sau khi chinh phục thác thành công, bạn có thể men theo đường rừng trở về và thư thái tận hưởng không khí núi rừng trong lành.

Giá vé tham gia trò chơi này là 550.000 đồng/ người, đã bao gồm các chi phí thiết bị, hướng dẫn. Khu du lịch thác Datanla nằm trên quốc lộ 20, cách thành phố Đà Lạt khoảng 10 km. Tuy nhiên sau vụ tai nạn khiến 3 khách nước ngoài tử vong, khu du lịch này đang tạm ngừng hoạt động. Ngoài thác Datanla, thác Hang Cọp tại xã Xuân Thọ, Đà Lạt cũng khai thác môn thể thao này.

Chèo thuyền hơi vượt thác

Chèo thuyền với những người lần đầu cầm lái đã khó, mà còn vượt thác thì thực sự là một thử thách. Tham gia trò chơi này, du khách sẽ được trang bị mũ bảo hiểm, áo phao và hướng dẫn cách phối hợp, di chuyển, ghi nhớ các hiệu lệnh tiến lên, lùi xuống, cúi đầu hay nằm ngả ra phía sau.

Mỗi thuyền chờ từ 4-10 người. Ảnh: Madagui

Thuyền được làm căng, nổi trên khúc sông khúc khuỷu và đầy ghềnh đá, đòi hỏi người chơi phối hợp ăn ý để vượt qua quãng đường 2 km. Bên cạnh những giây phút thót tim khi thuyền lao nhanh xuống các ghềnh đá hay va đập vào các chướng ngại vật trên sông, du khách còn được sảng khoái với tiếng hò hét, mái chèo đập nước.

Giá vé tham gia trò chơi này là 1.250.000 đồng/ người. Bạn có thể thử trò chơi này tại khu du lịch Madagui, cách Đà Lạt gần 150 km.

Đu dây tử thần

Tại Madagui, bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác nghẹt thở xen lẫn phấn khích với trò trượt zipline hay còn gọi là đu dây tử thần. Sau khi đeo các thiết bị bảo hộ, du khách sẽ được thả lỏng cơ thể và đu trên dây ở độ cao 20-40 m, băng qua các ngọn cây và sông hồ. Zipline hiện có ở nhiều khu du lịch nhưng Lâm Đồng mới có đường trượt dài đến hơn 1.000 m với nhiều khung cảnh vừa nên thơ vừa hùng vĩ.

Thử cảm giác Tazan với trò trượt zipline. Ảnh: Madagui

Tuy zipline không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật như các trò chơi khác nhưng du khách cũng cần thực hiện nghiêm túc những hướng dẫn của nhân viên, nhất là khi sắp về đích. Giá vé chơi zipline kết hợp với các trò vận động khác từ 230.000 đồng.

Lưu ý khi tham gia các trò chơi mạo hiểm:

- Mua vé đầy đủ để được hướng dẫn và trang bị các thiết bị bảo hộ đảm bảo.

- Lắng nghe và làm đúng hướng dẫn.

- Không tự ý trải nghiệm các hoạt động ngoài nơi đã mua vé.

- Tham khảo ý kiến, tư vấn của hướng dẫn viên trước khi đăng ký chơi.

Theo Vy An/VNE

TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.