Những nhân vật ghi dấu ấn quan trọng giúp bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ

Thảo Nguyên (Tổng hợp) |

Để đi đến ngày Việt Nam - Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao cách đây 20 năm là nhờ công sức đóng góp không nhỏ của những nhân vật như Lê Đức Anh, Nguyễn Cơ Thạch, Phan Hiền, hay John McCain, John Kerry...
Năm 1990, ông Thạch lần đầu tiên có chuyến thăm Mỹ theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ James Baker. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của hai nước kể từ sau chiến tranh.Trong chuyến làm việc này, ông cùng người đồng cấp phía Mỹ đã thống nhất lộ trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.(Trong ảnh:Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và Đại sứ William Sullivan tại Hà Nội năm 1989. Đại sứSullivan là người góp phần thành lập Hội đồng Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, và góp phần vận động mạnh mẽ vào bình thường hóa quan hệ hai nước).
Năm 1990, ông Thạch lần đầu tiên có chuyến thăm Mỹ theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ James Baker. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của hai nước kể từ sau chiến tranh.Trong chuyến làm việc này, ông cùng người đồng cấp phía Mỹ đã thống nhất lộ trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.(Trong ảnh:Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch và Đại sứ William Sullivan tại Hà Nội năm 1989. Đại sứSullivan là người góp phần thành lập Hội đồng Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, và góp phần vận động mạnh mẽ vào bình thường hóa quan hệ hai nước).
Cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ đầu tiên được tổ chức tại Paris ngày 3 và 4.5.1977. Thứ trưởng ngoại giao Phan Hiền (giữa) là người dẫn đầu đoàn ngoại giao Việt Nam tham gia.Dù quá trình thương lượng sau đó gặp rất nhiều khó khăn, đây là bước đầu tiên đặt nền móng cho tiến trình bình thường hóa quan hệ những năm tiếp theo.Đầu năm 1978, tại Tokyo, ông Phan Hiền tuyên bố: Việt Nam sẵn sàng bình thường hóa vô điều kiện với Hoa Kỳ.
Cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ đầu tiên được tổ chức tại Paris ngày 3 và 4.5.1977. Thứ trưởng ngoại giao Phan Hiền (giữa) là người dẫn đầu đoàn ngoại giao Việt Nam tham gia.Dù quá trình thương lượng sau đó gặp rất nhiều khó khăn, đây là bước đầu tiên đặt nền móng cho tiến trình bình thường hóa quan hệ những năm tiếp theo.Đầu năm 1978, tại Tokyo, ông Phan Hiền tuyên bố: Việt Nam sẵn sàng bình thường hóa vô điều kiện với Hoa Kỳ.
Nguyên Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Mỹ Lê Văn Bàng là một trong những người chứng kiến toàn bộ quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia từng là cựu thù. Trong thời gian 9 năm tại Mỹ với các vai trò từ trưởng văn phòng liên lạc, đại biện lâm thời tới đại sứ đầu tiên tại Mỹ, ông Bàng đã cố gắng hết sức làm một nhịp cầu nối hàn gắn vết thương chiến tranh giữa hai nước.
Nguyên Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Mỹ Lê Văn Bàng là một trong những người chứng kiến toàn bộ quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia từng là cựu thù. Trong thời gian 9 năm tại Mỹ với các vai trò từ trưởng văn phòng liên lạc, đại biện lâm thời tới đại sứ đầu tiên tại Mỹ, ông Bàng đã cố gắng hết sức làm một nhịp cầu nối hàn gắn vết thương chiến tranh giữa hai nước.
Từ trái qua: Đại sứ Mỹ đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam Pete Peterson và Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Mỹ Lê Văn Bàng, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak trò chuyện thân mật tại Hội thảo về quan hệ Việt - Mỹ hôm 26.01.2015.
Từ trái qua: Đại sứ Mỹ đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam Pete Peterson và Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Mỹ Lê Văn Bàng, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Michael Michalak trò chuyện thân mật tại Hội thảo về quan hệ Việt - Mỹ hôm 26.01.2015.
Theo AP, phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 2.7.2015 trong lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ (4.7) với tư cách là khách mời danh dự, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton mô tả việc bình thường hóa quan hệ hai nước là “thành tựu lớn nhất trong quá trình làm Tổng thống của tôi”.
Theo AP, phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ngày 2.7.2015 trong lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ (4.7) với tư cách là khách mời danh dự, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton mô tả việc bình thường hóa quan hệ hai nước là “thành tựu lớn nhất trong quá trình làm Tổng thống của tôi”.
Tổng thống Clinton chính là người đóng vai trò quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ hai nước khi ông dỡ bỏ lệnh cấm viện trợ đa phương cho Việt Nam trước khi chấm dứt lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Việt Nam. Đến ngày 12.7.1995 (theo giờ Việt Nam), ông Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Tổng thống Clinton chính là người đóng vai trò quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ hai nước khi ông dỡ bỏ lệnh cấm viện trợ đa phương cho Việt Nam trước khi chấm dứt lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Việt Nam. Đến ngày 12.7.1995 (theo giờ Việt Nam), ông Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Thảo Nguyên (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.