Nhóm côn đồ chặn 17 ôtô cướp tiền để đi... chơi gái

|

Sau 4 cuộc nhậu say bí tỉ, 7 thanh niên rủ nhau chặn đầu ôtô, dùng dao nhọn uy hiếp tài xế đưa tiền. Chỉ trong một đêm, bọn chúng đã thực hiện thành công 17 vụ chặn ôtô, cướp tiền rồi xuống bãi biển... chơi gái.
Khoảng 1h sáng 11.1, chiếc xe bồn mang BKS 37C - 045.09 do tài xế xe là Nguyễn Công Tú- trú tại xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) điều khiển, chạy theo quốc lộ 7A. Khi đi đến đoạn cầu Vẹo 2, xã Công Thành, huyện Yên Thành thì bất ngờ có một nhóm đối tượng dùng xe máy chặn đầu xe. Một số đối tượng trong nhóm này nhảy lên dùng đá đập bể gương chiếu hậu, cầm dao yêu cầu tài xế hạ gương và đưa tiền rồi mới cho đi. Thấy nhóm đối tượng hung hăng và uy hiếp, anh Tú đã rút ví đưa cho các đối tượng 500.000 đồng thì được các đối tượng cho đi.

Tiếp đó, tài xế Nguyễn Bá Cảnh- trú tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)- điều khiển chiếc xe bồn BKS 37C - 045.08, khi đi đến địa điểm trên cũng bị một nhóm đối tượng lao ra chặn đầu xe. Chúng tiếp tục dùng đá đập bể gương chiếu hậu, dùng dao nhọn uy hiếp yêu cầu anh Cảnh đưa tiền mới cho đi. Quá hoảng sợ, anh Cảnh buộc phải đưa cho các đối tượng 500.000 đồng và được nhóm đối tượng cho đi.

Khi đi được một đoạn khoảng 5km thì anh Cảnh dừng lại và điện thoại trình báo cho cơ quan công an về vụ cướp trên. Tại cơ quan công an, anh Cảnh cung cấp một số biển số xe máy mà các đối tượng dùng để đi cướp mà anh nhìn thấy được qua ánh đèn pha của ôtô.

Hai chiếc ôtô bị nhóm đối tượng chặn, cướp tiền.

Sau khi nhận được tin báo, nhận định đây là một vụ án cướp tài sản hết sức liều lĩnh, táo bạo và manh động, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành đã chỉ đạo một tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng để truy xét nóng.

Qua những thông tin ban đầu do tài xế cung cấp, trinh sát đã rà soát các đối tượng tại 3 xã Mỹ Thành, Khánh Thành và Công Thành. Vì trong đêm khuya nên công tác xác minh nhân thân và sự có mặt của các đối tượng gặp nhiều khó khăn, do mọi người đều đã đi ngủ.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8h sáng cùng ngày 11.1, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Yên Thành đã đọc lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1989), Nguyễn Phúc Thưởng (SN 1989); Nguyễn Phúc Toàn (SN 1992); Nguyễn Văn Hội (SN 1992); Nguyễn Phúc Toàn (SN 1990); Nguyễn Doãn Trung (SN 1990) và Nguyễn Phúc Thuận (SN 1989) - tất cả đều trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) và thu giữ 4 xe máy các đối tượng dùng để gây án, cùng một số tiền tang vật vụ án.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, sau 4 tiệc nhậu ngà ngà men say, khoảng 0h sáng 11.1 cả nhóm rủ nhau đi đánh bi-a. Trên đường đi thì Nguyễn Văn Cường (SN 1989, trú tại xóm Bắc Châu, xã Công Thành) bàn với cả nhóm đi chặn xe ôtô cướp tiền đi đánh bi-a và được cả nhóm hưởng ứng, đồng thời tự trang bị cho mình một số hung khí như gạch đá, gậy gộc và dao nhọn để đi gây án.

Khi phát hiện chiếc xe tải do anh Nguyễn Công Tú điều khiển qua, cả nhóm đã lao ra chặn đầu xe, dùng đá đập bể gương chiếu hậu, đe dọa tài xế yêu cầu đưa tiền mới cho đi. Các đối tượng đều khai nhận, bằng những thủ đoạn tương tự, từ khoảng 0h đến hơn 2h sáng, cả nhóm đã thực hiện chặn đầu xe, đập bể gương chiếu hậu và cướp tiền của 17 xe tải.

Sau khi cướp được tiền, cả nhóm đã rủ nhau xuống bãi biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An) để... chơi gái. Đến bãi biển, cả nhóm đã gom tiền cướp và chia cho nhau để vào các quán “đèn mờ” trên bãi biển để “vui vẻ”. Khoảng 4h sáng, các đối tượng rủ nhau về nhà nằm ngủ. Đến 8h cùng ngày, CQĐT- Công an huyện Yên Thành đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp.

Theo một điều tra viên- Công an huyện Yên Thành cho biết thì 7 đối tượng trên là những thanh niên chưa có tiền án, tiền sự nào. Tại CQĐT, các đối tượng đều cho rằng sau khi nhậu “phê” nên cả nhóm mới hành động như vậy.

Hiện Cơ quan CSĐT- Công an huyện Yên Thành đang tiến hành mở rộng diện điều tra, tiến hành xác minh những người bị hại để làm rõ số lượng tài sản bị cướp cũng như hành vi của từng đối tượng trong nhóm. Đến thời điểm hiện tại, đã có 5 người trình báo là nạn nhân của nhóm đối tượng trên.

Hiện cả 7 đối tượng đang bị Công an huyện Yên Thành tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.