Nhà thầu “rút ruột” công trình, người làm công lãnh tội

|

Công trình giao thông xã Tử Du đi xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc sau khi được bàn giao đưa vào sử dụng, các cơ quan chức năng phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên khi vụ việc bị phanh phui, khởi tố vụ án, thì những người làm công lại phải chịu tội.

“Rút ruột” công trình

Năm 2003, công trình giao thông xã Tử Du đi xã Tiên Lữ được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt cho nâng cấp, cải tạo. Và giao cho UBND huyện Lập Thạch làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế tuyến đường có chiều dài gần 4km, với tổng giá trị hơn 4,5 tỉ đồng, được chia làm 2 gói thầu. Gói thầu 1 do Cty TNHH Việt Hùng (sau đổi thành Cty CP xây dựng thương mại Việt Hùng) thi công. Gói thầu 2 do Cty CP xây dựng sông Hồng 26 thi công.

Trong quá trình thi công, lợi dụng sự giám sát, kiểm tra lỏng lẻo của cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư huyện Lập Thạch, Nguyễn Tiến Mạnh – Phó GĐ cả 2 Cty trên, kiêm chỉ huy trưởng cả 2 công trường đã cho công nhân làm sai so với thiết kế. Cụ thể ở gói thầu 1, dài 2km, với các hạng mục: Phần cát đệm 6% xi măng theo thiết kế và quyết toán gần 1200m3, tuy nhiên trên thực tế chỉ thi công hơn 300m3. Giấy dầu chống thấm được phê duyệt hơn 7500m2, nhưng chỉ đưa vào thi công hơn 1500m2, còn lại được thay bằng nilon. Gỗ thông chèn khe co giãn được thay bằng xốp. Nhiều hạng mục khác cũng bị làm sai thiết kế…

Tổng giá trị số tiền làm thiếu của gói thầu 1 so với quyết toán là hơn 180 triệu đồng. Cũng với cách thi công kiểu “rút ruột” như trên, ở gói thầu 2, đơn vị thi công đã làm thiếu so với quyết toán được duyệt là hơn 308 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng cả 2 gói thầu, nhà thầu đã “rút ruột” của công trình gần 500 triệu đồng.

Người làm công phải chịu tội

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh: lợi nhà thầu hưởng, tội người làm công như tôi phải chịu.
Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh: lợi nhà thầu hưởng, tội người làm công như tôi phải chịu.

Khi sai phạm trên được khởi tố vụ án, Nguyễn Tiến Mạnh với vai trò Phó GĐ của cả 2 đơn vị thi công, chỉ huy trưởng công trường, người chịu trách nhiệm toàn bộ về vật tư, máy móc, chất lượng công trình…bị khởi tố bị can là điều không phải bàn cãi.

Thế nhưng trong vụ án này có Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Xuân Phương, 2 cán bộ kỹ thuật làm công ăn lương hằng ngày chịu sự chỉ đạo của cấp trên, cũng phải chịu tội chung như bị cáo Nguyễn Tiến Mạnh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lập Thạch: Trong quá trình giám sát thi công, Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Xuân Phương đã bỏ qua hoặc theo sự chỉ đạo của Mạnh cho công nhân thi công sai, thiếu một số phần việc, hạng mục theo thiết kế, đồng thời còn ký vào các biên bản nghiệm thu, biên bản hoàn thành giai đoạn xây lắp không đúng thực tế thi công, giúp Mạnh hoàn thiện hồ sơ quyết toán khống chiếm đoạt tiền Nhà nước.

Cả Tuấn Anh và Phương cay đắng nói: “Chúng tôi là người làm thuê ăn lương, cấp trên chỉ đạo thế nào phải làm vậy. Trong việc này anh Mạnh là chỉ huy, người chuẩn bị vật tư, có thế nào làm theo thế đó”.

“Là cán bộ giám sát, nhưng tôi bị sai làm nhiều việc, không thường xuyên có mặt tại công trường. Khi lãnh đạo chỉ đạo làm biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp, tôi dựa vào nhật ký thi công để lập. Đây không phải là biên bản quyết toán, chỉ là để tạm ứng 80% khối lượng” - anh Tuấn Anh cho biết.

Cả 2 người làm công trên bị quy tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng toàn bộ số tiền gần 500 triệu đồng do “rút ruột” công trình lại vào tài khoản của nhà thầu, bản thân họ không được hưởng chút lợi ích gì trong việc này. Còn ông Nguyễn San Hùng (nguyên GĐ Cty CP xây dựng và thương mại Việt Hùng, bố của bị cáo Nguyễn Tiến Mạnh) ung dung trả lời trước toà, không hề biết gì về số tiền vênh ra gần 500 triệu “tự dưng” có trong tài khoản của Cty sau khi công trình quyết toán.

Lương Kết

TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.