Không đồng ý với quyết đinh xử phạt, bà Đào khiếu nại. Ngày 22.4.2011, các cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng tiến hành đo đạc thực tế, kết quả cho thấy: Mép ngoài nhà (trục 1) cách tim đường Cao Văn Lầu là 11,25m. Chính vì vậy, Biên bản kiểm tra số 15/KTCT-QH&PTĐT có xác nhận của ông Huỳnh Quốc Ca - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bạc Liêu - nhận định “Công trình không vi phạm lộ giới, đảm bảo các quy định về kiến trúc đô thị”.
Tưởng rằng với nhận định như vậy tại biên bản kiểm tra, nội bộ Sở Xây dựng sẽ có hướng giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, vào ngày 30.5, bà Đào bất ngờ nhận được văn bản của UBND phường 2 và Văn phòng UBND TP.Bạc Liêu đề nghị phải đập bỏ phần vi phạm lộ giới, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế. Tiếp xúc với chúng tôi, bà Đào cho rằng nhà mình xây dựng hoàn toàn không vi phạm lộ giới. “Nếu có thì vi phạm ít thôi chớ ai lại đi cất nhà vi phạm lộ giới đến 5m, trong khi quy định lộ giới của đường Cao Văn Lầu chỉ có 12,5m. Nếu nhận định như Thanh tra Sở Xây dựng, chẳng khác nào tôi cất nhà giữa lộ” - bà Đào bức xúc.
Theo chúng tôi, Sở Xây dựng nên tổ chức đối thoại với bà Trần Thị Xuân Đào và người dân sinh sống quanh khu vực này để giải thích tường tận về việc phạt vi phạm hành chính kiểu... lạ lùng này!