Theo thông tin cuộc khảo sát của Sputnik tại 9 nước trong số 11 quốc gia thuộc Liên Xô cũ, hầu hết cư dân trên 35 tuổi cho rằng cuộc sống ở Liên Xô tốt hơn so với thời kỳ sau khi Liên minh tan rã.
Ở Nga, 64% số người được hỏi trải qua thời kỳ Liên Xô đã đánh giá chất lượng cuộc sống thời đó cao hơn. Ở Ukraina, đồng ý với tuyên bố này có 60% số người trả lời, còn tỷ lệ phần trăm cao nhất các nhà nghiên cứu ghi nhận ở Armenia (71%) và Azerbaijan (69%).Những người được khảo sát không nhớ cuộc sống ở Liên Xô ở độ tuổi 18-24 cho rằng, cuộc sống trở nên tốt hơn sau khi Liên Xô sụp đổ. Ở Nga có 63% thanh niên được khảo sát đồng ý với ý kiến này.
Dữ liệu thu được từ những cuộc khảo sát do các công ty nghiên cứu VTsIOM, M-Vector, Ipsos, Expert Fikri và Qafqaz ở 11 quốc gia thuộc Liên Xô cũ tiến hành theo đơn đặt hàng của hãng thông tấn và Radio Sputnik.